Thứ sáu, 20/7/2007, 08:06 GMT+7

HLV Riedl: ‘VN vào tứ kết, cả nhà tôi vui sướng’

“Khi đội tuyển lọt vào tứ kết Asian Cup, con trai và vợ của tôi cùng bạn bè đều gọi điện, viết thư chúc mừng. Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc, và vui cho cả bóng đá Việt Nam nữa”, HLV Riedl tâm sự với phóng viên VnExpress tại Bangkok.

HLV Riedl tại Bangkok. Ảnh: M.H.
HLV Riedl tại Bangkok. Ảnh: M.H.

- Sau 10 năm làm việc ở Việt Nam trong vai trò HLV trưởng đội tuyển, năm 2007, ông giành nhiều thành tựu nhất. Ông nghĩ gì về thành công này?

- 2007 đúng là năm thành công nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đội U23 của chúng ta đã lần đầu tiên trong lịch sử vào tới vòng loại cuối cùng của một kỳ Olympic. Và bây giờ, đội tuyển quốc gia lại vào tới tứ kết Asian Cup và có cơ hội đi xa hơn. Đây là thành công chưa từng có của bóng đá Việt Nam và nhiều người cảm thấy bất ngờ về điều này.

- Ông đón nhận những thành công này như thế nào?

- Tôi phải khẳng định, một mình tôi không làm nên điều gì cả mà tôi chỉ đóng góp một phần quan trọng vào thành tích đó mà thôi. Tối hôm đội tuyển Việt Nam giành quyền vào tứ kết, tôi vẫn bực bội vì LĐBĐ châu Á bắt các cầu thủ phải di chuyển ngay vào sáng hôm sau. Đó là điều bất hợp lý và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của các cầu thủ. Bạn thử tưởng tượng xem, sau một trận đấu mệt nhoài với Nhật Bản, các cầu thủ về khách sạn chuẩn bị hành lý để sáng hôm sau, họ phải dạy từ 6h sáng để chuẩn bị ra sân bay.

Tuy nhiên, khi mọi bực bội đã qua đi, về đến khách sạn, tôi cảm thấy rất vui khi nhận được nhiều lời chúc mừng. Đang trong kỳ đi du lịch hè, con trai tôi vẫn dành thời gian xem trận đấu qua truyền hình và rất sung sướng khi nhận được tin Việt Nam vào tứ kết. Nó đã gọi điện chúc mừng tôi. Vợ của tôi đang ở Áo cũng vậy, sau trận đấu đã rất hạnh phúc gọi điện cho tôi. Bạn bè, anh em gửi thư điện tử, lúc đó, tôi mới cảm nhận thấy rõ niềm hạnh phúc. Sau nhiều năm làm việc ở Việt Nam, tôi đã có chút thành công và sung sướng với điều đó. Tôi cũng chúc mừng các cầu thủ, LĐBĐ Việt Nam - những người cũng từng bị chỉ trích nhiều như tôi. Ngoài ra, CĐV Việt Nam cũng vui mừng và họ xứng đáng được như vậy.

- Theo ông, thành công của đội U23 và đội tuyển quốc gia tại vòng loại Olympic 2008 và vòng bảng Asian Cup 2007 có ý nghĩa như thế nào với nền bóng đá Việt Nam?

- Theo quan điểm của tôi, sự thành công trước mắt này có ý nghĩa rất lớn. Chưa bao giờ, giới truyền thông thế giới lại quan tâm đến bóng đá Việt Nam như bây giờ. Sau mỗi trận đấu, những bản tin, thậm chí là phóng sự về bóng đá Việt Nam, được phát trên những kênh truyền hình danh tiếng nhất thế giới như CNN, BBC… Những điều tuyệt vời này sẽ là động lực, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta tiếp tục phát triển bóng đã để gặt hái được những thành công hơn nữa trong tương lai. Ngoài ra, sự thành công của bóng đá Việt Nam cũng giúp cải thiện hình ảnh của bóng đá Đông Nam Á. Thế giới biết nhiều về ĐNÁ nhưng khu vực này chưa bao giờ được biết tới như một nơi có nền bóng đá hấp dẫn. Chưa làm được gì nhiều, nhưng chúng ta cho cả thế giới thấy rằng ít nhất, bóng đá ĐNÁ cũng đang phát triển và đến một ngày nào đó, nó sẽ đáng xem như bao giải đấu khác.

- Trong nhiều năm làm việc ở Việt Nam, đã có lúc nào ông nghĩ đến việc từ chức?

- Trong thời gian làm việc ở Việt Nam, tôi nhận được nhiều trầm hơn thăng, nhiều khi, tôi bị chỉ trích rất nặng từ dư luận, thậm chí, nhiều người còn khuyên tôi nên từ chức. Ví dụ như ở AFF Cup vừa rồi, đội tuyển chơi tốt và giành vị trí nhất bảng. Trong trận bán kết với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Việt Nam cũng chơi tốt hơn nhưng rồi lại thua 0-2. Thế là, tôi hứng chịu búa rìu dư luận. Nhưng thoát qua giai đoạn đó để thành công như bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi là một người bình tĩnh và cố gắng làm chủ mình. Ngay cả khi các cầu thủ ghi bàn hay sau mỗi đường bóng hay, trong khi cả SVĐ vỗ tay nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh, bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề một cách chính xác hơn và để các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Kể cả trước những làn sóng chỉ trích, tôi vẫn cố gắng kiềm chế và tự nhủ rằng nếu mình làm đúng, hoặc không thể làm tốt hơn được nữa thì sẽ có nhiều người hiểu mình.

- Ông có cho rằng, đây là lứa cầu thủ hay nhất mà ông từng đào tạo cho bóng đá Việt Nam?

- Tôi không nghĩ như vậy, chúng ta còn rất nhiều tài năng nhưng vì lý do khác nhau mà chưa thể tham gia đóng góp cho đội tuyển được. Tôi nhấn mạnh rằng, trong số 7 cầu thủ đang bị treo giò vì tiêu cực, nếu họ có mặt ở đây, đội tuyển của chúng ta sẽ mạnh hơn. Ngoài ra, Bảo Khanh và Văn Biển đang bị chấn thương nữa, họ cũng là những cầu thủ có tài và thật tiếc, họ không ở đây với chúng tôi.

- Cơ hội vào bán kết Asian Cup 2007 cho tuyển Việt Nam?

- Tại sao không nhỉ? Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng và chúng ta vẫn đang chiến đấu hết mình để biến hy vọng đó thành hiện thực. Iraq mạnh nhưng tôi cho rằng, các cầu thủ Việt Nam cũng rất quyết tâm và tự tin vào chiến thắng. Nếu họ làm được điều đó thì thật tuyệt vời, còn nếu không, chúng ta cũng đã có một giải đấu thành công chưa từng có và đặt nền móng cho sự phát triển sau này.

Minh Hải (từ Bangkok)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao