HLV Riedl cầu hoà trên đất Libăng
Trong lần cầm quân đầu tiên kể từ sau ca ghép thận, HLV người Áo mất tới 5 trụ cột cho trận làm khách Libăng tối nay, tại vòng loại Olympic 2008. Thiếu Công Vinh, Vũ Phong, Đức Cường, Minh Chuyên và Duy Nam, Riedl chỉ hy vọng trận hoà.
Với khó khăn lớn về lực lượng, lại phải làm khách đội bóng được đánh giá cao hơn, đội U23 quốc gia sẽ phải nỗ lực rất lớn trận này mới mong tránh được thất bại thứ hai tại vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh. Đội Việt Nam mất tới một nửa đội hình, do chấn thương và thẻ phạt, gồm: thủ môn số một Đức Cường, bộ ba tiền vệ Duy Nam, Minh Chuyên, Vũ Phong, và đặc biệt là thủ quân Lê Công Vinh. Vắng họ, không những HLV Riedl thiếu những cầu thủ tốt nhất mà guồng máy vốn đang hoạt động trơn tru bỗng phải thay đi nhiều linh kiện quan trọng.
 |
| Vắng Minh Chuyên, sức sáng tạo của hàng tiền vệ sẽ giảm. Ảnh: Hoàng Hà. |
Điều kiện thời tiết cũng không thuận lợi, nếu không muốn nói, đó là thách thức rất lớn của đội Việt Nam. Sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa ngày và đêm cùng độ ẩm cao và nguy cơ mưa rất to tại Beirut chính là khó khăn của các cầu thủ Việt Nam - vốn chỉ mạnh với nhưng pha phối hợp dưới đất. Trời mưa, sân trơn, bóng ướt, lối đá nhỏ thiên về kỹ thuật của U23 VN chắc chắn sẽ không thể phát huy sức mạnh như vốn có. Ngoài ra, chuyến bay kéo dài 21 tiếng đồng hồ trong bối cảnh vừa thi đấu xong vòng 11 V-League khiến các cầu thủ rất mệt mỏi. Trợ lý HLV Mai Đức Chung chỉ ra rằng, trong thất bại 1-3 trên đất Oman, mất sức trong chặng đường di chuyển là nguyên nhân chính. Chưa hết, trên sân nơi hai đội giao đấu tối nay, mặt cỏ rất xấu, gồ ghề và nham nhở, dù đó là sân tốt nhất ở thủ đô của đất nước này.
Trước những khó khăn trên, HLV Riedl cho hay: "Đá trên sân khách trong điều kiện không mạnh hơn đối thủ, tôi chọn phương án phòng ngự chặt, phản công nhanh. Chúng ta gặp nhiều khó khăn cả về nhân sự, thể lực và yếu tố sân khách nhưng sẽ cố gắng để tránh thất bại".
Tô Vĩnh Lợi là thủ môn chính trong đội hình 4-4-2
Đó là thoả thuận của ban huấn luyện đội U23 sau buổi tập đầu tiên trên đất Libăng. HLV Riedl mong muốn gia tăng sức mạnh cho hàng thủ và cố gắng bịt kín mọi ngả đường dẫn tới khung thành đội nhà. Thủ thành Tô Vĩnh Lợi chưa đạt tâm lý tốt sau thời gian dài có dấu hiệu bị áp lực và mất tự tin, nhưng anh sẽ là thủ môn chính bởi hai thủ môn còn lại đều chưa có kinh nghiệm thi đấu. Bốn hậu vệ nhiều khả năng sẽ là Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp và Văn Biển. Đây là hàng thủ tốt nhất mà HLV Riedl có thể triệu tập vào lúc này. Điểm mà nhà cầm quân người Áo nhấn mạnh nhất là khả năng không chiến và tăng cường khả năng tranh chấp bóng bổng cho hàng thủ, đặc biệt là trước khung thành đội nhà.
Hàng tiền vệ có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn. HLV Riedl nhiều khả năng sẽ đưa tiền vệ trái Mai Tiến Thành vào chơi trung tâm. Quý Sửu, Huy Thái và Quang Tình có thể là những tiền vệ còn lại trong đội hình 4-4-2. Cặp tiền đạo sẽ là Anh Đức - Thanh Bình. HLV phó Mai Đức Chung khẳng định khó khăn đang chờ cả đội nhưng ông và các học trò sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất và đó sẽ là món quà dành tặng HLV Riedl. Tất cả các cầu thủ đều nhất trí "đá vì thày". Tinh thần chiến đấu đến cùng là vũ khí duy nhất của U23 Việt Nam.
Nếu không thua đậm Libăng, cửa vào vòng loại cuối cùng vẫn rộng mở với Việt Nam, bởi lượt cuối chúng ta được thi đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình.
| Trận đấu hôm nay diễn ra lúc 22h (giờ Hà Nội). |
|
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng C với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4, thắng 2-0), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6).
U23 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng C (9 điểm, 4 trận). Libăng bằng điểm số với VN. Oman đứng tiếp theo với 6 điểm, còn Indonesia bét bảng với 0 điểm sau 4 trận.
Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
Minh Hải