'Ước gì giải Ngoại hạng lại bắt đầu ngay ngày mai'
Mourinho đã nói đầy ẩn ý như vậy, sau khi để mất chức vô địch vào tay đội bóng áo đỏ thành Manchester. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn gửi lời chúc mừng thắng lợi đến MU, và một mực khẳng định sự tự hào về các học trò.
 |
| Mất ngôi, nhưng Mourinho vẫn có nhiều lý do để cảm thấy tự hào. Ảnh: AP. |
"Tôi phải chúc mừng đội tân vô địch, các cầu thủ, huấn luyện viên, các CĐV và ban lãnh đạo MU. Nói chung là tất cả những ai đã giúp sức cho thắng lợi của họ", Mourinho phát biểu sau trận trận hòa 1-1 trên sân Arsenal.
Chelsea đã thất bại, nhưng sự tự hào là điều chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể không dành cho các học trò: "Tôi phải nói thế này, dù hôm nay không giành được chức vô địch nhưng tôi còn cảm thấy tự hào về đội bóng của mình hơn hai năm trước, khi chúng tôi lên được ngôi cao. Cả mùa giải năm nay họ đã chiến đấu như những người anh hùng. Và trận đấu trên sân Arsenal tối qua chắc chắn sẽ là một trận đấu đáng nhớ. Nó đủ để cho thấy Chelsea là đội bóng lớn như thế nào".
"Chúng tôi chỉ có một vấn đề lớn là cả mùa này chỉ có mỗi Carvalho đá trung vệ cùng Terry. Nên khi thiếu cậu ấy chúng tôi đã gặp chút rắc rối. Nhưng, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó. Điều tôi muốn nhấn mạnh lúc này vẫn là, tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ của mình. Bình thường, khi một đội đạt được nhiều thành công, nhưng rồi mất đi một chức vô địch, đó có thể là do họ thiếu động lực, không có tham vọng. Nhưng, thực tế thì không phải vậy. Chúng tôi là một đội bóng tuyệt vời".
Và có lẽ, cũng chính vì vậy mà trong Mourinho đã sớm hun đúc một quyết tâm "rửa hận" với MU: "Họ đã vô địch Ngoại hạng, nhưng vẫn còn một trận chung kết Cup FA với chúng tôi ở phía trước. Và ước gì Premiership sẽ lại bắt đầu ngay ngày mai".
Những nhà vô địch Premiership (MU đăng quang tới 9 lần trong 15 mùa giải):
1992-93 - MU, 84 điểm, trước 2 vòng đấu
1993-94 - MU, 92 điểm, trước 2 vòng đấu
1994-95 - Blackburn Rovers, 89 điểm, vòng cuối cùng
1995-96 - MU, 82 điểm, vòng cuối cùng
1996-97 - MU, 75 điểm, trước 2 vòng đấu
1997-98 - Arsenal, 78 điểm, trước 2 vòng đấu
1998-99 - MU, 79 điểm, vòng đấu cuối cùng
1999-00 - MU, 91 điểm, trước 4 vòng đấu
2000-01 - MU, 80 điểm, trước 5 vòng đấu
2001-02 - Arsenal, 87 điểm, trước 1 vòng đấu
2002-03 - MU, 83 điểm, trước 1 vòng đấu
2003-04 - Arsenal, 90 điểm, trước 4 vòng đấu
2004-05 - Chelsea, 88 điểm, sớm 3 vòng đấu
2005-06 - Chelsea, 91 điểm, sớm 2 vòng đấu
2006-07 - MU, 88 điểm, sớm 2 vòng đấu
Hà Uyên