Thứ bảy, 5/5/2007, 07:55 GMT+7

MU và cầu vồng sau cơn mưa

Cách đây ba hôm, cơn mưa tầm tã ở thành Milan cuốn trôi đi của thày trò Ferguson cái cột mốc quan trọng để tái hiện cú ăn ba: Champions League. Nhưng, cuối tuần này, họ có thể sẽ được an ủi bởi trước mắt là cơ hội vô địch sớm ở giải Ngoại hạng.

Đây là lúc thày trò Ferguson phải gượng dậy sau nỗi đau. Ảnh: AP.

Như phụ họa thêm cho cái nóng bỏng và hấp dẫn của "chặng đua" bước ngoặt, Premiership cuối tuần này được thưởng thức hai trận derby thượng hạng: MU làm khách của Man City tối thứ bảy, trong khi Arsenal tiếp Chelsea sau đó một ngày.

Vòng 37

Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này xuất hiện khả năng "Quỷ đỏ" thành Manchester sẽ lên ngôi cao ngay sau một vòng đấu. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở, khi xét đến các thông số. Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng hiện là 5 điểm, trong tay mỗi đội lại chỉ còn 3 trận chưa đấu. Vì thế, nếu Chelsea gục ngã trước Arsenal tối chủ nhật mà đội bóng của Ferguson lại thắng đối thủ cùng thành phố tối nay thì tại giải Ngoại hạng ngay lập tức sẽ diễn ra một cuộc chuyển giao ngôi báu.

Sau nhiều ngày bay bổng cùng giấc mộng ăn ba, thày trò Ferguson giờ phải trở về với thực tế eo hẹp. Thật không dễ để chấp nhận điều đó. Nhưng ở một khía cạnh tích cực, đây sẽ là dịp tốt để "Quỷ đỏ" chứng tỏ bản lĩnh và sự tương xứng với ngôi vương ở giải nội địa mà họ đang hướng đến, sau 4 năm mòn mỏi đợi chờ. Cơ sở để đội khách tìm một kết quả khả quan tối nay - như một bước đệm quan trọng dẫn tới chức vô địch Ngoại hạng mùa này, trước hết, đến từ yếu tố con người. Một hàng thủ rệu rã và mong manh trong trận gặp Milan có thể sẽ được thay thế gần như hoàn toàn. Evra trở lại sau án treo giò sẽ thế chỗ Heinze bên cánh trái, trong khi Ferdinand nhiều khả năng cũng được đá chính, cặp cùng Vidic ở trung tâm hàng thủ. Ở tuyến đầu, Ferguson cũng có thêm được những lựa chọn thỏa đáng khi cả Saha lẫn Smith đều đang sẵn sàng, trong khi những vị trí còn lại cũng không bị sứt mẻ gì sau chuyến làm khách trên đất Italy.

Ở mùa giải năm ngoái, sân City of Manchester là một trong những vết đen đối với MU khi tại đây họ để thua tới 1-3. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra với hai đội lúc này, điệu nhạc vui sẽ khó trở lại với đội chủ sân. Không phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, nhưng thành tích thi đấu của Man xanh lúc này là khá kém cỏi. Trận thua 0-2 trên sân Aston Villa cuối tuần trước là trận thứ 7 liên tiếp tại Ngoại hạng các chân sút áo xanh tịt ngòi. Trên sân nhà, họ thậm chí còn chưa một lần sút tung lưới đối phương kể từ sau trận thắng Everton 2-1 trong ngày đầu năm (kéo dài 648 phút). Và nếu tối nay, điều tồi tệ ấy tái diễn thì đội bóng của Stuart Pearce sẽ đi vào lịch sử tồi của bóng đá đỉnh cao Anh trên tư cách là đội ghi được ít bàn thắng nhất trên sân nhà (10 bàn). Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra khi Joey Barton - chân sút hàng đầu của Man City tại Ngoại hạng mùa này (6 bàn) - bị treo giò đến hết mùa vì tội đánh đồng đội trên sân tập.

Lúc này, chiến thắng tại Ngoại hạng sẽ là niềm an ủi đáng kể nhất cho MU. Ảnh: Reuters. 

Giành chiến thắng tối nay và chờ Chelsea sơ sẩy tại Emirates, một kịch bản chẳng thể hay hơn với thày trò Ferguson. Có thể nói, trên con đường hướng tới chức vô địch Ngoại hạng lần thứ 9 của riêng CLB, MU đã được "ưu ái" rất nhiều. Vậy, ở bước ngoặt tuần này, họ có lại được toại nguyện?  

Đội hình xuất phát dự kiến:

Man City: Isaksson, Onuoha, Dunne, Distin, Ball, Hamann, Johnson, Ireland, Vassell, Samaras, Mpenza.

MU: Van der Sar; O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra; Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs; Rooney, Smith.

Các thống kê

Man City (hiện đứng thứ 13, với 42 điểm):

Không thắng trong 10 vòng gần đây ở Ngoại hạng.

Số trận thua nhiều gấp bốn lần MU (16 so với 4).

Trong 12 trận ghi được bàn dẫn trước, Man City thắng 11 và hòa một.

Chỉ ghi được 28 bàn sau 36 vòng, hơn mỗi đội đã xuống hạng Watford hai bàn. 

MU (đầu bảng, 85 điểm):

Chỉ thua 1 trong 11 trận gần đây ở Ngoại hạng.

Thắng nhiều hơn bất cứ đội nào (27 trận), hòa ít nhất (4), mất ít điểm nhất (20 điểm), ghi nhiều bàn thắng nhất (82), và cũng là đội ghi được nhiều bàn nhất trên sân khách (36). Chỉ không thể ghi bàn trong hai trận ở Ngoại hạng.

Có nhiều cầu thủ khác nhau ghi bàn nhất (17).

Đã đánh bại được 11 đội trên cả sân nhà lẫn sân khách mùa này(Wigan, Aston Villa, Watford, Tottenham, Charlton, Fulham, Liverpool, Bolton, Blackburn, Sheffield United và Everton).

Thành tích đối đầu

Mùa trước: Man City 3-1 MU
(Sinclair 32', Vassell 39', Fowler 90' - Nistelrooy 76')
Thẻ đỏ: Ronaldo (MU) 66'

Mùa này: MU 3-1 Man City
(Rooney 6', Saha 45', Ronaldo 84' - Trabelsi 72')
Thẻ đỏ: Corradi (Man City) 90'

Trên cả sân nhà lẫn sân khách
Premiership: Man City 3 thắng, MU 11 thắng, 5 hòa
Chỉ trên sân của Man City
Premiership: Man City 3 thắng, MU 5 thắng, 1 hòa

Những trận đấu còn lại của MU tại Ngoại hạng mùa này: 

5/5 v Man City
9/5 v Chelsea
13/5 v West Ham

Những trận đấu còn lại của Chelsea:

6/5 v Arsenal
9/5 v MU
13/5 v Everton

Ngoại hạng Anh 2006-2007

Hà Uyên

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao