Thứ bảy, 31/3/2007, 08:24 GMT+7

Roma, 'thuốc thử liều cao' cho tham vọng của Milan

Vẫn kém vị trí thứ tư 4 điểm, nên để tiến gần hơn đến mục tiêu lọt vào top 4, các rossoneri buộc phải thắng trên sân đội nhì bảng hôm nay. Đây cũng là cữ dượt quan trọng cho cả Milan lẫn Roma trước khi đá lượt đi tứ kết Champions League với Bayern và MU giữa tuần tới.

Milan và Roma hứa hẹn sẽ cống hiến 90 phút thi đấu quyết liệt bởi khát khao chiến thắng của mỗi đội. Ảnh: Reuters.
Milan và Roma hứa hẹn sẽ cống hiến 90 phút thi đấu quyết liệt bởi khát khao chiến thắng của mỗi đội. Ảnh: Reuters.

Quyết thắng cho mục tiêu dự Champions League mùa tới

Án phạt trừ 8 điểm khiến hành trình chinh phục một vị trí trong top 4 Serie A mùa này của Milan trở nên cực kỳ gian truân. Thậm chí có lúc tưởng như họ không thể gượng dậy nổi sau một loạt kết quả yếu kém ở nửa đầu lượt đi. Nhưng tình hình trở nên khả quan hơn khi thày trò HLV Ancelotti thắng 6 trên 8 trận từ cuối tháng 1/2007. Chuỗi thành tích ấn tượng này cộng với sự thiếu ổn định của những ngựa ô như Atalanta, Catania, Empoli và nhất là "hiện tượng" Palermo đã tạo điều kiện để các rossoneri vọt lên chiếm vị trí thứ 5 và chỉ còn kém đội xếp, Palermo, 4 điểm.

Vòng 30

Đây không phải là cách biệt quá lớn khi mùa giải còn đến 9 vòng và CLB đảo Sicilia lại đá nhiều hơn Milan một trận. Nhưng để sớm cụ thể hóa tham vọng lọt vào top 4 và mở ra cánh cửa đến Champions League mùa tới mà BLĐ đề ra, Kaka và đồng đội cần phải giành được một kết quả khả quan, tốt nhất là chiến thắng, trong chuyến làm khách đến Olimpico vào lúc 1h30 ngày mai (giờ Hà Nội). "Roma là đối thủ mạnh, nhưng đây đang là thời điểm Milan cần phải chứng tỏ mình. Chúng tôi sẽ làm tất cả để thắng trận này", HLV Ancelotti lên giây cót tinh thần cho các học trò trước giờ xung trận.

Với đội chủ nhà, 18 điểm ít hơn đội đầu bảng Inter là khoảng cách hầu như không thể san lấp. Do đó, bảo toàn vị trí thứ nhì đến khi cán đích và đoạt vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới là ưu tiên số một của Roma hiện tại. Về lý thuyết, thày trò HLV Spaletti đang có cơ hội lớn để đạt được mục tiêu này bởi họ đang hơn đội xếp sau là Lazio những 9 điểm. Tuy nhiên, trước đà thăng tiến đến chóng mặt của đội bóng cùng thành phố, Totti và đồng đội vẫn phải cảnh giác trên chặng đường còn lại của mùa giải, mà trước mắt là trận tiếp Milan ở vòng này.

Nếu chẳng may họ sẩy chân còn Lazio tiếp tục thể hiện phong độ khủng khiếp như thời gian qua, Roma sẽ rơi vào thế bất lợi về tâm lý khi đá trận derby thủ đô sau đây 4 vòng. Chính vì vậy mà HLV Spaletti không giấu diếm quyết tâm sẽ đánh bại kình địch đến từ kinh đô thời trang. "Các học trò của tôi sẽ ra sân với mục tiêu đánh bại Milan, chỉ có thế mới tạo nên tinh thần quyết thắng cho toàn đội. Chúng tôi không chấp nhận một kết quả hòa bởi như vậy cũng đồng nghĩa với thất bại", trích phát biểu của chiến lược gia sẽ kỷ niệm lần thứ 100 ngồi trên băng ghế chỉ đạo Roma trong trận đấu hôm nay trên tờ Gazzetta.

Đau đầu vì phải căng sức trên 2 mặt trận

Cả Spaletti lẫn Ancelotti đều phải căng óc tính toán việc phân bổ lực lượng, bởi trước mắt là 2 trận tứ kết Champions League.

Cùng bước vào trận cầu đinh của vòng 30 với quyết tâm chiến thắng, nhưng cả hai nhà cầm quân vẫn phải đau đầu khi lên đội hình vì còn phải toan tính cho 2 trận cầu sinh tử với MU và Bayern giữa tuần tới ở lượt đi tứ kết Champions League, giai đoạn mà càng tiến sâu, càng nhận được những món tiền thưởng kếch xù. Kể từ đầu năm mới 2007, HLV Spaletti của đội chủ nhà bắt đầu chế độ quay vòng lực lượng, nhất là ở 2 biên nơi 2 tân binh Tavano và Wilhelmsson rất hay được bố trí đá thay bộ đôi Mancini và Taddei. Tuy nhiên, trước đối thủ cứng cựa như Milan, nhiều khả năng ông sẽ phải để cặp tiền đạo cánh thiện chiến người Brazil đá chính ngay từ đầu.

Sự xoay vòng nếu có sẽ được Spaletti áp dụng cho vị trí của hộ công của Perrotta và hậu vệ trái Tonetto, hai tuyển thủ Italy vừa trở về từ vòng loại Euro 2008 tuần. Người đầu tiên chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn phải đá gần 80 phút trong trận thắng Scotland. Người thứ hai, tuy không ra sân trong trận đấu kể trên, lại là quân bài chiến thuật hết sức quan trọng của Roma và Spaletti có ý muốn giữ anh cho trận tiếp MU. Nếu Perrotta và Tonetto không đá chính, nhiều khả năng Vucinic và Cassetti sẽ có tên trong đội hình xuất phát.

Bên phía Milan, trừ hàng công nơi bộ ba Brazil - Kaka, Ronaldo và Oliveira hoàn toàn lành lặn và có đến 99% khả năng sẽ sát cánh trong đội hình xuất phát, HLV Ancelotti đang lo sốt vó vì thể lực cạn kiệt của một loạt trụ cột vừa trở về từ vòng loại Euro 2008 và án treo giò của trung vệ Bonera. Để Jankulovski, Oddo, Gattuso tiếp tục đá chính trên sân Olimpico, ông cũng không yên tâm bởi sẽ không có đạt được sự sung sức cần thiết khi tiếp Bayern ở tứ kết Champions League sau đây 3 ngày, chưa kể mối hiểm họa chấn thương luôn chực chờ (Milan - Roma bao giờ cũng là trận cầu quyết liệt). Nhưng cất họ trên ghế dự bị cũng chẳng xong bởi trong tay Ancelotti không có những quân bài dự trữ đủ tin cậy (Cafu quá già, Serginho vừa bình phục chấn thương, Ambrosini không giỏi phá lối chơi của đối phương như Gattusso). Tin vui duy nhất cho các rossoneri vào thời điểm này chỉ là sự trở lại kịp thời của Nesta, anh sẽ lấp vào chỗ trống mà Bonera để lại. Trong khi đó, Simic tiếp tục là sự lựa chọn duy nhất cho vị trí trung vệ còn lại, bởi Maldini vẫn chưa bình phục chấn thương còn Costacurta không đủ thể lực để chơi trọn vẹn 90 phút).

Roma đang có phong độ cực tốt khi đá tại Olimpico với thành tích thắng 9 trận liên tiếp (tính ở Serie A). Cũng tại đây (không tính lần làm khách trước Lazio trong trận derby), hàng thủ của họ đã trở thành một pháo đài thực sự khi để lọt lưới 6 bàn trên 14 trận từ đầu mùa. Còn hàng công lại thể hiện một phong độ hủy diệt khi sút tung lưới đối phương đến 33 lần. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều duy nhất khiến các tifosi của đội chủ nhà tự tin vào một kết quả tích cực trước đối thủ đến từ kinh đô thời trang. Mùa này, hai đội đã gặp nhau 3 lần và Roma chưa một lần thất bại. Một trận hòa (tại San Siro) và một chiến thắng tại Olimpico giúp các giallarossi đá bay Milan khỏi bán kết Cup Italy, trong khi một trận thắng khác đã chấm dứt 20 năm toàn hòa và thua của họ trên sân San Siro. Ngần ấy lý do đủ để tạo ra sự lạc quan lớn trong lòng các tifosi cũng như bản thân thày trò Spaletti trước khi tiếp Milan hôm nay.

Roma từng hai lần buộc Milan phải nuốt hận trước Roma, chỉ trong mùa giải này. Ảnh: AP.
Roma từng hai lần buộc Milan phải nuốt hận, chỉ trong mùa giải này. Ảnh: AP.

Đội khách cũng tự tin không kém bởi họ đang có trong tay một Ronaldo, vừa trở lại Italy sau những 5 năm bôn ba ở Tây Ban Nha, khát ghi bàn tại Olimpico, SVĐ gắn liền với quá khứ đau buồn của anh trong "nhiệm kỳ đầu" ở Italy. Tại đây, năm 2000, Ronaldo dính một chấn thương đầu gối cực kỳ nghiêm trọng trong trận Inter - Lazio và phải ngồi chơi xơi nước suốt 2 năm. Khi trở lại Olimpico, năm 2002, anh một lần nữa tuôn trào nước mắt, chứng kiến scudetto vuột khỏi tầm tay bởi thất bại trước chính Lazio 2-4 cũng trên chính sân này. Nhưng trước Roma đang hừng hực khí thế, mình Ronaldo có lẽ là chưa đủ để Milan có thể giành trọn 3 điểm trong bối cảnh những đồng đội quanh anh không thực sự sung sức. Điều này có nghĩa là nhiều nhất, thày trò HLV Ancelotti chỉ có thể kiếm được một trận hòa khi rời Olimpico mà thôi.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Roma (4-2-3-1): Doni, Panucci, Mexes, Chivu, Cassetti; De Rossi, Pizarro; Taddei, Vucinic, Mancini; Totti.

Milan (4-3-1-2): Dida; Oddo, Nesta, Simic, Jankuloski; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kakà; Oliveira, Ronaldo.
Serie A 2006-2007 

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao