'Việt Nam hoà vì mất tập trung ở thời khắc quyết định’
HLV Chanvit nhận xét như vậy với VnExpress, sau khi đội Thái Lan cầm hòa tuyển Việt Nam 2-2 ngay tại sân Mỹ Đình để đoạt chức vô địch Agribank Cup, nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Còn HLV Riedl cho rằng chính bởi sự kém may mắn, đội chủ nhà đã không bảo vệ thành công ngôi vô địch.
>Thái Lan ngược dòng cầm hoà VN và đoạt Cup
 |
| HLV Chanvit được các học trò công kênh - điều mà HLV Riedl hiếm khi được hưởng. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Đội Thái Lan chỉ cần một trận hòa để đoạt chức vô địch và các học trò của ông đã có đúng như vậy. Nhiều người nói, đội của ông chỉ đá thế để “còn lấy chỗ đi lại” với LĐBĐ VN. Ông đánh giá sao về quan điểm trên?
- Tôi không nghĩ như vậy. Bóng đá là thế. Bạn có thể chơi hay cả 90 phút nhưng chỉ một phút đá bù giờ mất tập trung, bạn có thể sẽ chịu thất bại. Thực tế, hôm nay, các bạn đã chơi rất tốt. Thi đấu dưới sự cổ vũ của 40.000 CĐV, tuyển Việt Nam rất hưng phấn và khi tỷ số đã là 2-0 nghiêng về các bạn, tôi nghĩ Thái Lan đã thất bại. Lúc đó, chúng tôi thật sự bối rối nhưng rất may, một vài vị trí của các bạn đã mắc sai lầm và đó là may mắn của chúng tôi.
- Xin ông nói rõ hơn nguyên nhân mất chiến thắng của Việt Nam?
- Trên sân, ai cũng biết, sai lầm của thủ môn các bạn chính là bước ngoặt của trận đấu. Thủ thành đội Việt Nam còn trẻ và có dấu hiệu bị tâm lý, sau khi phạm sai lầm ở tình huống Thonglao của chúng tôi rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bạn nên hiểu, vào thời điểm đó, các bạn đang bối rối và sự cổ vũ của hàng vạn người trở thành sức ép. Còn chúng tôi, quá hưng phấn với bàn thắng, các cầu thủ Thái Lan dồn lên và tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Trong cả hai bàn thua của Việt Nam đều có lỗi của thủ môn. Sự mất tập trung và bản lĩnh không thực sự vững vàng trong thời khắc quyết định nhất chính là nguyên nhân thất bại của các bạn.
- Có quan điểm cho rằng đội Thái Lan thường thua Việt Nam ở các giải trước SEA Games, còn vào những năm không có SEA Games, Thái Lan sẽ thắng nhưng cách giành chức vô địch rất tế nhị. Ông suy nghĩ sao về điều này?
- Tôi cho rằng, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tôi cũng mới 2 lần dự Agribank Cup trên cương vị HLV trưởng Thái Lan, năm ngoái á quân còn năm nay vô địch.
- Việt Nam, với thành phần đội tuyển quốc gia, được thi đấu trên sân nhà mà lại chỉ hoà trước đội trẻ của Thái Lan (U23 + 4 cầu thủ quá tuổi). Ông nói gì về khoảng cách trình độ cũng như đẳng cấp của bóng đá Việt Nam và Thái Lan?
- Khoảng cách về trình độ giữa hai nền bóng đá là không rõ rệt, một mười một chín, chứ chưa có đội nào vượt lên hẳn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề về nhân sự, nhất là sau cơn bão tiêu cực. Còn Thái Lan, chúng tôi chủ động về nguồn nhân lực cho các đội ở mọi lứa tuổi, chứ không riêng gì ở ĐTQG. Do đó, dù sao đi nữa, kể cả các trụ cột treo giày, bóng đá Thái Lan vẫn không thiếu cầu thủ.
 |
| Lứa cầu thủ trẻ của Thái Lan nhiều khả năng sẽ làm mưa làm gió tại ĐNÁ trong vài năm tới. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Các học trò của ông thu được những gì tại giải Agribank Cup 2006?
- Chúng tôi đạt được nhiều chứ. Các cầu thủ trẻ của tôi học cách quen dần với sức ép, không chỉ từ khán đài mà còn từ trọng tài. Họ cũng được va chạm và cọ xát để nâng cao trình độ cũng như tích lũy kinh nghiệm. Đây là những yếu tố quan trọng cho các cầu thủ trẻ. Dự Agribank Cup, chúng tôi coi như một chuyến tập huấn nước ngoài bổ ích, mà lại còn may mắn được tiền thưởng nữa. Tôi xin cảm ơn LĐBĐ Việt Nam.
| HLV Riedl: “Tôi rất buồn bởi vì chúng ta chơi tốt trong phần lớn thời gian nhưng lại phạm sai lầm. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã mất tập trung nhưng tôi không trách cậu ấy. Lợi còn trẻ và sẽ còn tiến bộ. Đã là cầu thủ, bạn phải quen dần với sức ép, thậm chí là sức ép từ những sai lầm của mình. Mấy hôm trước, tôi có nói là hàng công của Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn hôm nay, hàng thủ của chúng ta chơi không tốt, cả việc bảo vệ khung thành lẫn phát động tấn công. Rõ ràng, chúng ta còn quá nhiều việc phải làm, để tạo được một đội hình mạnh” |
Lịch thi đấu và kết quả Agribank Cup 2006:
Ngày 25/10: Thái Lan - U21 Bahrain 3-0
Việt Nam - New Zealand 1-0
Ngày 27/10: New Zealand - Thái Lan 0-1
Việt Nam - U21 Bahrain 2-0
Ngày 29/10: U21 Bahrain - New Zealand 0-1
Việt Nam - Thái Lan 2-2
| Cơ cấu giải thưởng năm nay vẫn được giữ nguyên như những năm trước đây, theo đó, đội vô địch (Thái Lan) được thưởng 40.000 USD, á quân (Việt Nam) và thứ ba (U23 New Zealand) lần lượt có 20.000 USD và 10.000 USD. |
Minh Hải thực hiện