Pháp và Italy áp đảo đề cử Quả bóng vàng châu Âu 2006
Với 18 cầu thủ (7 Italy, 11 Pháp), ĐKVĐ và á quân thế giới là hai đội có nhiều đại diện nhất trong danh sách 50 ứng cử viên cho danh hiệu do tạp chí France Football trao tặng. Rất có thể Quả bóng vàng sẽ chỉ là cuộc đua của những siêu sao như Cannavaro, Buffon, Zidane hay Henry... của hai đội này.
Không khó để lý giải ưu thế của người Italy và Pháp, bởi đây là năm diễn ra World Cup 2006 - sự kiện trọng đại nhất của làng túc cầu thế giới. Các thành viên của những tập thể xuất sắc ở sân chơi lớn này, mà cụ thể ở đây là hai đội lọt vào chung kết, chắc chắn phải là những sự lựa chọn hàng đầu mà đơn vị trao giải - tạp chí France Football tính đến khi lên danh sách rút gọn. Việc Henry, Malouda, Ribery, Zidane (đã giải nghệ), ... hay Cannavaro, Buffon, Grosso, Gattuso, Pirlo... áp đảo các đồng nghiệp đến từ những quốc gia khác âu cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Và vì nhiều lý do, danh hiệu cá nhân cao quý nhất đối với một cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu cũng khó thoát khỏi tay những thành viên của hai đội tuyển này.
 |
| Trận chung kết World Cup 2006 giữa Italy và Pháp "tái hiện" trong cuộc đua giành Quả bóng vàng châu Âu. |
Bỏ qua yếu tố France Football là một tờ báo Pháp, việc "những chú gà trống Gaulois" xếp đầu trong danh sách những ĐTQG có nhiều đại diện nhất trong số 50 ứng cử viên rút gọn cho thấy, lối chơi tấn công hoa mỹ, đẹp mắt mà "Les Bleus" trình diễn ở Đức mùa hè vừa qua đang được ưa chuộng. Trong khi đó, dù không thực sự đẹp mắt, nghệ thuật phòng ngự mang thương hiệu "catenaccio" cũng được đánh giá cao bởi đó chính là vũ khí để người Italy chinh phục ngôi quán quân World Cup vừa qua.
Ít hơn Italy một ứng viên, nhưng người Đức cũng gây ấn tượng với 6 cái tên trong danh sách rút gọn. Những Ballack, Klose, Lahm, Lehmann, Podolski, Schweisteiger đều là nòng cốt của một ĐT Đức mới, trẻ trung và tràn đầy sức sống trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, vì Đức chỉ đoạt phần thưởng an ủi - huy chương Đồng, cơ hội để các thành viên "cỗ xe tăng" chiến thắng các đồng nghiệp người Pháp hoặc Italy là không lớn.
Trong khi đó, do Brazil và Argentina sớm rời cuộc chơi từ tứ kết World Cup 2006, số lượng các siêu sao của 2 ĐTQG này đang chơi bóng ở châu Âu lọt vào danh sách đề cử cũng ít đi trông thấy. "Xứ sở samba" chỉ có 4 đại diện (Ronaldinho, Kaka, Cris, Juninho Pernambucano), "quê hương của vũ điệu tango" thậm chí còn ít hơn với 2 đại diện (Messi và Riquelme). Có lẽ đây không còn là thời điểm mà bóng đá Nam Mỹ (tính cả Mendez của Ecuador) thống trị cuộc bình chọn của France Football vì cả 6 cái tên nói trên đều chơi ít nhiều dưới phong độ hoặc mờ nhạt ở World Cup 2006, đặc biệt là Ronaldinho, người "ẵm" Ballon d'Or năm ngoái.
 |
| Ronaldinho khó lòng đoạt Quả bóng vàng năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: France Football. |
Xét trên khía cạnh giải VĐQG, với 17 cái tên, Ngoại hạng Anh có nhiều đại diện nhất trong số các giải VĐQG có cầu thủ lọt vào danh sách đề cử rút gọn. Hơn nửa trong số (9 người) đó là thành viên Chelsea. Nhờ đó, đội ĐKVĐ Anh cũng vượt lên trên nhà vô địch châu Âu Barca, trở thành CLB số một trong danh sách 50 ứng cử viên của France Football.
Danh sách rút gọn 50 ứng cử viên cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Âu 2006 |
- Pháp: Coupet (Lyon), Gallas (Arsenal), Giuly (Barca), Henry (Aresnal), Makelele (Chelsea), Malouda (Lyon), Ribery (Marseille), Sagnol (Bayern), Thuram (Barca), Vieira (Inter), Zidane (đã giải nghệ). - Italy: Buffon (Juve), Cannavaro (Real Madrid), Gattusso (Milan), Grosso (Inter), Pirlo (Milan), Toni (Fiorentina), Zambrotta (Barca). - Đức: Ballack (Chelsea), Klose (Bremen), Lahm (Bayern), Lehmann (Arsenal), Podolski (Bayern), Schweisteiger (Bayern). - Anh: Joe Cole (Chelsea), Gerrard (Liverpool), Lampard (Chelsea), Rooney (MU), Terry (Chelsea). - Tây Ban Nha: Fabregas (Arsenal), Puyol (Barca), Torres (Atletico Madrid), Villa (Valencia) - Brazil: Cris (Lyon), Juninho Pernambucano (Lyon), Kaka (Milan), Ronaldinho (Barca). - Bồ Đào Nha: Cristiano Ronaldo (MU), Deco (Barca), Tiago (Lyon). - Argentina: Messi (Barca), Riquelme (Villarreal). - Ukraina: Shevchenko (Chelsea). - Hà Lan: Robben (Chelsea). - Ghana: Essien (Chelsea). - Bờ Biển Ngà: Drogba (Chelsea). - Cameroon: Eto'o (Barca) - Australia: Cahill (Everton) - Mali: Mahamadou Diarra (Real Madrid) - Ecuador: Edison Mendez (PSV) |
| *Các cầu thủ đã đoạt Quả bóng vàng châu Âu |
| *Quả bóng vàng châu Âu 2006 sẽ thuộc về người Italy? |
Minh Kha tổng hợp