Olympia, 'đất lành' của đội tuyển Italy
Italy đã có dấu ấn lịch sử tại sân vận động Olympia ở Berlin, khi đội bóng của họ thắng Australia với tỷ số 2-1 tại Olympic năm 1936. HLV trưởng khi đó của đội trẻ Italy, Vittorio Pozzo, chính là người từng giúp Azzurri đăng quang ở World Cup năm 1934 và 1938.
 |
| Sân Olympia hồi mới xây dựng. |
Olympia được xây dựng để tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 1936. Nơi đây cũng đã chứng kiến một trong những kỷ lục ấn tượng nhất của lịch sử phong trào Olympic thế giới, đó là việc VĐV da màu người Mỹ, Jesse Owens, giành 4 HC vàng điền kinh ở các cự ly chạy 100 m, 200 m, nhảy xa và tiếp sức 4 x 100 m. Ngày nay, xung quanh sân, một số địa điểm đã được đặt tên theo VĐV huyền thoại này.
Quá trình nâng cấp gần như toàn bộ để phục vụ World Cup năm nay được hoàn tất năm 2004 và tiêu tốn 242 triệu euro (khoảng 308 triệu USD). Bên trong, Olympia không khác gì một sân vận động được xây mới hoàn toàn, với tất cả các trang thiết bị hiện đại nhất. Có thể dễ dàng nhận thấy điều đó từ hệ thống mái che cho 72.000 khán giả hình oval, đường chạy màu xanh dương có một không hai trên thế giới, mặt cỏ tuyệt đẹp, và 5.000 bóng đèn nằm trong hệ thống chiếu sáng vào loại hiện đại nhất thế giới hiện nay. Bên ngoài, sân vẫn giữ dáng vẻ của thiết kế ban đầu, gần một thế kỷ trước. Những người từng được xem bản vẽ của kiến trúc sư Leni Riefenstahl sẽ vẫn thấy được những nét thân quen khi nhìn sân vận động hiện nay. Cũng chính vì tôn trọng thiết kế cũ, nên khi lắp đặt hệ thống mái che cho hàng ghế khán giả, các kiến trúc sư vẫn để "ngỏ" một phần mái để từ vị trí ngồi trong sân vẫn có thể nhìn thấy Bell Tower.
 |
| Sân Olympia của World Cup 2006. Ảnh: AP |
Khi Đức là chủ nhà của World Cup 1974, sân Olympic chỉ được tổ chức 3 trận đấu ở vòng bảng. Lần này, nhờ sự đầu tư khủng khiếp, sân là sự lựa chọn số một để tổ chức trận chung kết vào ngày 9/7. Đã có 5 trận đấu của World Cup 2006 được tổ chức tại đây, trong đó có trận tứ kết rất căng thẳng giữa chủ nhà Đức và Argentina. "Sân Olympia cũng chính là hình ảnh đại diện cho cả một nước Đức đổi mới. Cùng lúc, sân vận động cũng mang theo cả những phần còn lại của nguyên bản", Otto Schily, Bộ trưởng Kiến trúc của Đức phát biểu trong lễ khánh thành.
Tuy nhiên, vẫn có những phàn nàn về sân vận động hiện đại này. Đường chạy lớn đồng nghĩa với việc các cổ động viên sẽ bị đẩy lùi khá xa so với các cầu thủ, và nhờ đó sẽ mất đi không khí sôi nổi của một trận đấu bóng.
H.L. (theo Reuters)