'Đốt lưới nhà' sớm nhất lịch sử
 |
| Carlos Gamarra tự đưa bóng vào lưới nhà. (Reuters) |
Pha đánh đầu của hậu vệ Paraguay, Carlos Gamarra, vào thẳng cầu môn đội nhà ở phút thứ 3 trận gặp Anh, hôm qua, đã được ghi nhận là bàn đá phản lưới nhà sớm nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.
"Thành tích" này của Gamarra đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt nửa thế kỷ qua. Tại World Cup 1954, Ivan Horvat của Nam Tư đã "biếu" không cho đội tuyển Đức một bàn thắng ở phút thứ 9.
Đội tuyển Anh cũng đã hai lần được lợi từ những pha phản lưới nhà của đối thủ tại các vòng chung kết World Cup, lần đầu tiên là tại Espana năm 1982 trong trận đấu gặp Tiệp Khắc. Nhưng Italy mới là đội tuyển may mắn nhất. Họ đã có 4 bàn thắng do đối thủ ghi hộ tại các kỳ World Cup.
Bàn thắng đá phản đầu tiên trong lịch sử được FIFA ghi nhận là của cầu thủ người Thụy Sĩ, Ernst Loertscher, trong cuộc so tài với Đức năm 1938. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có duy nhất một trận đấu có hai pha đá phản, đó là trận Bồ Đào Nha gặp Mỹ tại World Cup 2002, với những pha bóng ngớ ngẩn của Jorge Costa và Jeff Agoos.
H.L. (theo FIFA)