Vì tình yêu, Henry ở lại Arsenal
Mọi tin đồn về một cuộc chuyển nhượng sang Barca đã chấm dứt hoàn toàn, khi Henry đưa ra lời tuyên bố chính thức. Vì sự mách bảo của trái tim, tiền đạo người Pháp sẽ ở lại Arsenal thêm 4 năm nữa.
 |
| Thierry Henry và HLV Wenger trong buổi họp báo công bố hợp đồng mới, tối 19/5. (Reuters) |
Đã có rất nhiều lời đồn cho rằng Thierry Henry sẽ tới miền đất hứa Catalan trong mùa hè này, với một giá chuyển nhượng kỷ lục. Tuy nhiên, chỉ 48 giờ đồng hồ sau thất bại 1-2 trước Barca trong trận chung kết Champions League, tiền đạo người Pháp đã khẳng định tương lai của mình sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal.
“Quả thực, đã có lúc ý định ra đi chợt lóe lên trong đầu tôi. Nhưng khi suy nghĩ bằng cả trái tim, nó đã mách bảo tôi nên ở lại”, Henry khiến các CĐV Arsenal run lên vì sướng. “Tôi chưa từng chơi bóng ở Tây Ban Nha và sẽ không bao giờ làm như thế. Đây sẽ là hợp đồng cuối cùng”.
Theo phó chủ tịch Arsenal, David Dein, hợp đồng mới với tiền đạo hay nhất trong lịch sử CLB sẽ có thời hạn 4 năm. Dĩ nhiên, HLV Arsene Wenger tỏ ra hết sức hài lòng về quyết định của cậu học trò cưng. Ông phát biểu: “Đầu tuần này tôi đã tự đặt cho mình hai mục tiêu: thứ nhất là vô địch châu Âu, và thứ hai là giữ Henry ở lại. Rốt cuộc, chỉ có một mục tiêu trở thành hiện thực, nhưng với tương lai của Arsenal thì đây mới là điều tuyệt vời”.
Nhà cầm quân có biệt danh “giáo sư” cũng tin rằng cùng với quyết định ở lại của đầu tàu Henry, “dòng máu trẻ” sẽ giúp CLB thành London lột xác trong thời gian tới. “Arsenal là CLB duy nhất trên thế giới có 3 cầu thủ tuổi teen dự World Cup là Theo Walcott, Cesc Fabregas, và Johan Djourou. Khi trở lại, họ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều và có thể coi như đó là 3 hợp đồng hoàn toàn mới. Ngoài ra, trong mùa hè 2006, chúng tôi sẽ cố gắng ký hợp đồng với ít nhất 1 hoặc 2 cầu thủ chất lượng”, ông Wenger khẳng định.
Chính Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, cũng hết lời ca ngợi quyết định của Thierry Henry: “Cậu ấy hoàn toàn không bị ràng buộc bất cứ điều gì khi đưa ra quyết định. Và lựa chọn đó của Henry đã thể hiện một nhân cách lớn. Henry rất muốn gia nhập sân Nou Camp nhưng lại cảm thấy mắc nợ quá nhiều đối với các CĐV của Arsenal. Tôi nghĩ, anh ấy là tấm gương điển hình cho mọi cầu thủ”.
Thiên Thanh tổng hợp