Chelsea - MU, hoà là an bài
1 điểm tối nay là đủ giúp đội quân thành London chính thức đăng quang giải Ngoại hạng năm thứ hai liên tiếp. Nhưng thậm chí nếu thất bại ngay tại Stamford Bridge, Chelsea cũng khó mất ngôi vì họ vượt trội "Quỷ đỏ" về hiệu số bàn thắng bại. Với MU, đây chỉ còn là cơ hội để củng cố vị trí á quân.
 |
| Không còn đủ thời gian để MU tước ngôi Chelsea. |
Sau vòng đấu trước, HLV Ferguson dù tuyên bố "còn nước còn tát" vẫn phải thừa nhận chỉ có phép màu mới có thể giúp họ qua mặt được Chelsea trong 3 trận còn lại. Đơn giản bởi cơ hội cho MU là rất mong manh: thắng tất cả 3 trận còn lại với những tỷ số đậm, đồng thời Chelsea toàn thua. Đội bóng thủ đô hiện hơn đối thủ tới 9 điểm, và vượt trội về chỉ số phụ - hiệu số bàn thắng bại (+49; +37).
| Vòng 37 |
|
Thứ bảy, 29/4 Birmingham v Newcastle, 21h Charlton v Blackburn, 23h15 Chelsea v MU, 18h30 Liverpool v Aston Villa, 21h Man City v Fulham, 21h Middlesbrough v Everton, 21h Wigan v Portsmouth, 21h
Chủ nhật, 30/4 Tottenham v Bolton, 22h |
Có thể khẳng định, hôm nay Chelsea không chịu bất cứ áp lực nào mà lẽ ra luôn tồn tại ở trận thư hùng như thế này. Họ muốn bật champagne và tận hưởng men say đăng quang ngay trước mặt đối thủ lớn, và xua vơi nỗi buồn thua Liverpool ở bán kết Cup FA cuối tuần qua. Nhưng nếu thua thì các học trò của Mourinho vẫn có thể ung dung đợi thời khắc đó ở hai vòng còn lại.
Với MU thì chắc chắn là nghiêm trọng hơn thế. Ngoài quyết tâm làm chậm ngày lên ngôi của đại kình địch, đoàn quân đỏ còn cần điểm cho mục tiêu thực tế hơn nhiều: lấy lại cự ly an toàn với Liverpool trong cuộc đua giành vị trí thứ nhì cùng tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League. Hiện tại, họ chỉ hơn đội vô địch châu Âu năm ngoái đúng 3 điểm, cộng thêm lợi thế là một trận chưa đá.
Đúng là chuyện mở champagne đã ướp lạnh sẵn chỉ còn là vấn đề thời gian với Chelsea. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn sướng có được giây phút đó ngay tối nay. Joe Cole phát biểu: "Chúng tôi muốn nâng Cup ngay trên sân nhà. Chưa bao giờ Chelsea đăng quang hai năm liên tiếp. Tôi biết nó đã ở trong tầm tay, nhưng vẫn háo hức đợi giây phút được chính thức ăn mừng kỷ niệm khó quên". Bên phía MU, trung vệ Rio Ferdinand phát biểu: "Đây vẫn là một trận cầu lớn với chúng tôi. MU muốn trì hoãn ngày đăng quang của họ càng lâu càng tốt. Làm được như thế cũng là thú vị rồi, bởi phải thừa nhận là họ xứng đáng vô địch".
Ở lượt đi, trên sân Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái, MU đã giành thắng lợi 1-0. Nhưng điều tuyệt vời đó khó lặp lại tối nay. Chelsea mùa này tệ hơn mùa trước. Sự thật đó quá rõ ràng, thể hiện đậm nét trong giai đoạn phập phù cuối mùa. Tuy nhiên, 3 thất bại mà họ hứng chịu ở Premiership mùa này đều diễn ra trên sân đối phương. Kết quả tệ nhất của họ ở Stamford Bridge suốt từ đầu giải chỉ là một trận hoà. Mà tối nay thì 1 điểm cũng đủ để các cầu thủ cùng CĐV Chelsea chìm trong hạnh phúc. Đón tiếp "Quỷ đỏ" năm ngoái, Chelsea cũng giành thắng lợi 1-0.
Xét về tương quan giữa các tuyến, MU mạnh hơn ở hàng tiền đạo với sự góp mặt của Rooney. Chính chân sút trẻ này đã góp công lớn vào 10 thắng lợi của đội bóng thành Manchester trong 11 trận qua ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự và tiền vệ của Chelsea xứng đáng được đánh giá cao hơn ở sự đồng đều, mạnh mẽ, chắc chắn.
Nỗ lực hồi sinh của MU đúng là hơi muộn để có thể cản bước Chelsea. Nhưng với Rooney, đó là cơ sở để họ củng cố niềm tin cho mùa giải mới. Tiền đạo tuyển Anh nói: "Mùa tới, mọi chuyện sẽ khác. Trong vài tháng vừa qua, MU đã thi đấu tuyệt vời. Nếu MU duy trì được phong độ như thế và bắt đầu mùa giải mới tốt hơn, Chelsea không thể dễ dàng bứt đi như vừa qua".
 |
| MU thể hiện sức công mạnh mẽ thời gian qua. (Reuters) |
Trận này, MU không gặp trở ngại nào về lực lượng, thậm chí còn được đón chào sự trở lại của Louis Saha, giúp ông Ferguson có thêm sự lựa chọn cho hàng công. Chelsea cũng có thể vào cuộc với dàn cầu thủ mạnh nhất.
Lịch đấu 3 vòng còn lại của MU và Chelsea (khoảng cách hiện tại là 9 điểm) |
| Vòng |
MU |
Chelsea |
| 36 |
làm khách Chelsea |
tiếp MU |
| 37 |
tiếp Boro |
làm khách Blackburn |
| 38 |
tiếp Charlton |
làm khách Newcastle |
| Ngoại hạng Anh (sau 26/4) |
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Chelsea |
35 |
49 |
88 |
| 2 |
MU |
35 |
37 |
79 |
| 3 |
Liverpool |
36 |
28 |
76 |
| 4 |
Tottenham |
36 |
15 |
62 |
| 5 |
Arsenal |
35 |
30 |
58 |
| 6 |
Blackburn |
35 |
4 |
54 |
| 7 |
Newcastle |
36 |
4 |
54 |
| 8 |
Bolton |
35 |
8 |
52 |
| 9 |
Wigan |
36 |
-4 |
51 |
| 10 |
West Ham |
36 |
-5 |
49 |
| 11 |
Charlton |
36 |
-8 |
47 |
| 12 |
Everton |
36 |
-16 |
46 |
| 13 |
Man City |
35 |
0 |
43 |
| 14 |
Boro |
34 |
-8 |
43 |
| 15 |
Fulham |
35 |
-11 |
42 |
| 16 |
Aston Villa |
36 |
-12 |
39 |
| 17 |
Portsmouth |
36 |
-24 |
35 |
| 18 |
Birmingham |
36 |
-21 |
33 |
| 19 |
West Brom |
36 |
-26 |
29 |
| 20 |
Sunderland |
35 |
-40 |
12 |
|
Trần Nam