Thứ bảy, 29/4/2006, 07:58 GMT+7

V-League nóng tại Gia Lai, Hà Nội và Bình Dương

Sau đợt nghỉ giữa mùa và bổ sung lực lượng, 13 đội bóng lại lao vào cuộc chiến ở lượt về, với sức mạnh mới, quyết tâm mới và mục tiêu mới. Ngay ở vòng đầu tiên giai đoạn hai, sức nóng đã hừng hực trở lại với hai trận derby tại miền Trung và ở Thủ đô, cùng cuộc chiến rất quan trọng của Bình Dương.

Kiatisuk (trái) cùng các đồng đội còn nhiều việc phải làm nếu muốn đuổi kịp Đà Nẵng. Ảnh: Trường Huy

Tâm điểm của vòng này đương nhiên là trận thư hùng tại sân Pleiku giữa đội đầu bảng Đà Nẵng và "cựu vương" HAGL, trong trận derby miền trung rất được quan tâm. Có nhiều yếu tố khiến trận đấu này trở nên hấp dẫn. Thứ nhất, đó là cuộc so tài của những đội bóng lớn. Đà Nẵng đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-Leguea 2006 và được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch. Trong khi HAGL từng là thế lực không ai cản nổi trong mấy mùa bóng trước, và đang nỗ lực hết mình để tìm lại vầng hào quang xưa. Thứ hai, chiến thắng quan trọng với cả hai CLB. Ba điểm trọn vẹn, với Đà Nẵng, là một sự đảm bảo cho con đường chinh phục chức vô địch. Còn với HAGL, nó khẳng định sự trở lại của một đại gia đang thất thế khi bị đầy xuống vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng sau lượt đi. Thứ ba là điều rất quan trọng bởi họ đều có sự bổ sung nhân sự và đang tỏ ra sung sức nhất cho trận đấu này sau thời gian nghỉ 3 tuần. Ngoài ra, thất bại 0-1 ở trận lượt đi tại Chi Lăng, khởi đầu cho chuỗi thành thích tệ hại cũng sẽ tạo động lực để các cầu thủ phố núi đòi lại cả gốc lẫn lãi ở trận đấu cuối tuần này.

Vòng 13 V-League (ngày 28, 29&30/4)

Trong khi đó, chiều chủ nhật trên sân Hàng Đẫy, một bầu không khí sôi động cũng sẽ diễn ra với trận derby thủ đô giữa một Hà Nội ACB lấy sự ổn định làm sức mạnh và một Hoà Phát vừa chiêu mộ thêm được 3 tân binh chất lượng cao. Trên tất cả, trận đấu sẽ quyết liệt bởi họ đều đang rất cần điểm để thực hiện mục tiêu của mình. Trong thời gian nghỉ trước lượt về, cả 2 đội đều có sự chuẩn bị tốt. HN.ACB thử 6 cầu thủ nhưng cuối cùng không ký hợp đồng với bất cứ ai và đào tạo lượng cầu thủ đã có trong tay với sự tự tin cao độ rằng tính ổn định về nhân sự sẽ dẫn đến sự ổn định về thành tích ở giai đoạn 2. Trong khi đó, Hoà Phát có sự bổ sung tốt cả nội lẫn ngoại binh, ở cả 3 tuyến. Sự trở lại của trung vệ Chicao và sát thủ Da Silva giúp HLV Vương Tiến Dũng giải bài toán bóng bổng cho hàng thủ, đồng thời gia cố thêm sức mạnh tấn công bằng khẩu pháo 2 nòng Da Silva - Williams Dos Santos. Nội binh cũng có thêm tiền vệ trụ Nguyễn Văn Vinh đến từ SLNA, và sẽ đảm đương trách nhiệm thay cho các lão tướng đang bị chấn thương là Như Thuần và Văn Lưu. Ngoài ra, sự bổ sung Văn Vinh còn có mang lại hiệu quả cao hơn khi HLV Vương Tiến Dũng muốn sử dụng 2 tiền đạo ngoại và trung vệ Chicao.

Da Silva (phải) đã trở lại với Hoà Phát trong khi HN.ACB không có sự bổ sung nào.
Da Silva (phải) đã trở lại với Hoà Phát, trong khi Hà Nội ACB không có sự bổ sung nào.

Ở lượt đi, hai đội đã hoà nhau 2-2 trong một cuộc chiến mà 2 đội đã thi đấu rất nỗ lực và bàn thắng gỡ hoà 2-2 của Hoà Phát diễn ra ở phút bù giờ, do công của tiền đạo Trương Huỳnh Điệp. Trước trận lượt về, HLV Vương Tiến Dũng cho biết: "HN.ACB có sự cân bằng giữa nội binh và ngoại binh và do đó, họ thi đấu ổn định để giành thứ hạng cao. Tuy nhiên, Hoà Phát bây giờ đã khác, chúng tôi đã có sự bổ sung quan trọng và sẽ cố gắng hết mình để không bị hoà như ở trận lượt đi". HLV Hoàng Văn Phúc cũng tỏ ra tự tin: "Tôi biết Hoà Phát đã có thêm 3 cầu thủ giỏi và chất lượng chuyên môn cũng sẽ được cải thiện trông thấy. Đây là trận đấu khó khăn cho cả HN.ACB và Hoà Phát nên chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu này và tôi tin, HN.ACB sẽ không hoà như ở lượt đi nữa". Giám đốc điều hành của HN.ACB Lê Khắc Chính phụ hoạ: "Cần phải hiểu rõ khái niệm của derby, chứ không nên coi đó là trận đấu thù hằn, tránh tình trạng các cầu thủ ra sân chơi không đẹp với nhau. Trong trận derby, các cầu thủ nên chơi cống hiến và tạo điều kiện để đối thủ chơi cống hiến chứ không phải cứ derby là đánh nhau, cứ derby là bỏ bóng đá người. Chúng ta thi đấu để giành kết quả cao nhất nhưng đừng quên một điều quan trọng là các cầu thủ phải cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu đẹp mắt, có trình độ kỹ chiến thuật cao".

Cũng ở vòng đấu này, Bình Dương sẽ có trận đấu quan trọng với Nam Định như một sự khởi đầu mới khép lại 12 vòng lượt đi đầy biến cố. Vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng với 13 điểm sau 12 vòng đấu có thể coi là một thất bại với Chelsea Việt Nam, sau những cuộc đầu tư ồ ạt. Tuy nhiên, đó là lại một thành công lớn của HLV Lê Thuỵ Hải bởi chính HLV giàu cá tính này đã vực đội bóng từ vị trí bét bảng và tiếp thêm sức mạnh cho mỗi vị trí trên sân. Có thêm thời gian "đào tạo lại" các cầu thủ, HLV Lê Thuỵ Hải tin rằng từ lượt về sẽ có một Bình Dương khác, mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn. Trong khi đó, Nam Định không còn là thế lực của bóng đá Việt Nam như mấy năm trước đây nữa. Ngoài sự chững lại của các nội binh chất lượng cao, việc không tuyển mộ được những ngoại binh tầm cỡ như Achilefu, Amaobi, Tkachenko... cũng khiến cho đội bóng thành Nam gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực chinh phục đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Văn Biển lại phải đối đầu với người đồng đội cũ Amaobi rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ.
Văn Biển (đỏ) lại phải đối đầu với người đồng đội cũ Amaobi rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Ở trận đấu lượt đi diễn ra tại Thiên Trường, bàn thắng duy nhất của Abbey giúp "Chelsea Việt Nam" giành chiến thắng, và đó là một trong 3 lần hiếm hoi, Bình Dương giành điểm tuyệt đối ở lượt đi. Cuộc tái đấu tại Gò Đậu cũng hứa hẹn sẽ diễn ra rất quyết liệt bởi chỉ có 3 điểm mới nhanh chóng đưa đội chủ nhà vượt qua khó khăn, nhất là ở trận đầu tiên ở lượt về.

Danh sách các cây làm bàn hàng đầu:

10 bàn - De Jesus (CSG), Almeida (Đà Nẵng)
9 - Julien (Hải Phòng)
8 - Williams Dos Santos (Hoà Phát)
6 - Tostao Kawaski (Hải Phòng)
5 - Công Vinh (SLNA), Mauricio Luis (HN.ACB), Felix Aboagye (Khánh Hòa), Antonio Rodriguez (GĐT), Francisco Rubio (Tiền Giang)
4 - Văn Thành (Hải Phòng), Mbabazi (HN.ACB), Kiatisuk (HAGL), Toledo (Bình Dương)
3 - Thành Thông (Đà Nẵng), Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Carlos Rodriguez (GĐT), Assis (CSG), Minh Mính (Bình Định)

Danh sách các cầu thủ đi và đến

Đội Đến Đi
 

Xếp hạng

TT Đội Trận T H B Điểm H/S

Minh Hải

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao