Nông nghiệp Sài Gòn Paksé giữ vững thành tích
Bất chấp nỗ lực của Domesco Đồng Tháp ở chặng 9 chạy vòng quanh cầu Trường Tiền – Phú Xuân (Huế), các VĐV của đội Nông nghiệp Sài Gòn Paksé vẫn giữ vững vị trí đầu bảng cả ở nội dung cá nhân và đồng đội. Chiếc áo xanh thắng chặng ở cự ly 42km này thuộc về Lê Anh Tuấn (Domesco).
 |
| Anh Tuấn. Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Khác với các chặng đua bên Lào, chặng 9 giải đua xe đạp tranh Cup truyền hình TP HCM mở rộng Việt Nam - Lào có rất đông người hâm mộ đổ ra đường theo dõi. Nhờ vậy, cố đô Huế ngày hôm nay xao động hơn rất nhiều. Phong cảnh xung quanh đường đua rất đẹp, và sự xuất hiện của khá đông thiếu nữ nơi đây khiến các cuarơ trở nên hứng khởi. Ngay ở những vòng bánh xe đầu tiên, tốc độ cuộc đua đã được đẩy lên rất cao. Với tốc độ trung bình lên đến 44,786 km/h, đoàn đua chỉ mất trung bình 3 phút cho một vòng chạy xung quanh cầu Trường Tiền – Phú Xuân (20 vòng). Mỗi vòng đua dài 2,1 km. Sau 56 phút 16 giây, Lê Anh Tuấn (Domesco Đồng Tháp) cán đích đến đầu tiên tại đường Lê Lợi. Sau đó 8 giây, Huỳnh Tâm Hiển (Quân khu 7) mới trở thành người về thứ nhì.
Domesco Đồng Tháp có đến 3 VĐV về trong top 10. Nhưng điều đó vẫn không phá vỡ được sự ổn định mà Nông nghiệp Sài Gòn Paksé và Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm đã cất công xây dựng ngay từ những km đầu tiên của giải đấu. Hai tay đua Lưu Quốc Quang và Mai Nguyễn Hưng (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé) chia nhau vị trí thứ nhất, nhì trên bảng xếp hạng cá nhân tổng sắp sau vòng đấu ngắn ngủi trên. Thậm chí, cả ở giải đồng đội vẫn là sự thống trị của hai đội đua anh em này. Họ chỉ để lọt mỗi giải áo trắng dành cho VĐV trẻ hay nhất, Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) khi anh về thứ 5 chặng 9 với thời gian 56 phút 20 giây.
Theo giới chuyên môn, Domesco Đồng Tháp sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình ở chặng đấu ngày mai từ Huế đi Đà Nẵng. Với đường đua dài 110 km, lần lượt qua 3 đèo: Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đội đua vùng nước lũ hứa hẹn sẽ lên tiếng. Domesco Đồng Tháp luôn vượt trội ở nội dung leo đèo khi họ đang có trong tay hai “Vua” leo núi: Mai Công Hiếu và Trịnh Phát Đạt.
Kết quả cá nhân sau 9 chặng:
1. Lưu Quốc Quang (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé): 28 giờ 30 phút 36 giây.
2. Mai Nguyễn Hưng (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé): 28 giờ 30 phút 50 giây.
3. Lưu Quốc Vinh (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé): 28 giờ 31 phút 9 giây.
Kết quả đồng đội sau 9 chặng:
1. Nông nghiệp Sài Gòn Paksé: 85 giờ 20 phút 18 giây.
2. Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm: 85 giờ 22 phút 47 giây.
3. Bảo vệ thực vật An Giang: 85 giờ 33 phút 18 giây.
Thúy Quỳnh