Liên đoàn bóng chuyền TP HCM có Chủ tịch mới
Đại hội lần thứ 5 của Liên đoàn bóng chuyền TP HCM diễn ra ngày 14/4 đã bầu ông Phạm Phú Ngọc Trai (Tổng Giám đốc Công ty nước giải khát Pepsi, nguyên Chủ tịch liên đoàn bóng chuyền TP HCM khóa 1 và 2) làm Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền TP HCM nhiệm kỳ 5 (2006-2010).
Trong nhiệm kỳ trước, công tác tổ chức của liên đoàn bóng chuyền đã có những thay đổi lớn. Chủ tịch Đặng Ngọc Cẩn và Phó Chủ tịch Trần Đức Hoàng cùng một số thành viên khác xin nghỉ vào cuối năm 2004. Từ đó đến nay, công tác tổ chức lại càng thêm khó khăn chồng chất khiến hoạt động của liên đoàn bóng chuyền dường như bỏ ngỏ.
Trong nhiệm kỳ 4 đã đánh dấu sự tuột dốc thảm hại của bóng chuyền TP HCM khi chỉ có 1 danh hiệu (huy chương đồng) của đội Công an thành phố năm 2004, tuy nhiên đây cũng là năm đánh dấu sự rớt hạng và giải thể của đội Bưu điện TP HCM. Sang năm 2005, bóng chuyền đỉnh cao của TP HCM chỉ còn một đội duy nhất: Công an thành phố, nhưng cũng chỉ xếp thứ 10 trong tổng số 12 đội tham dự.
Mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua, thành tích bóng chuyền đỉnh cao của TP HCM đi xuống trầm trọng nhưng lại ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các giải phong trào và giải trẻ, nhất là trong 2 năm trở lại đây. Đội tuyển trẻ TP HCM đã vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2005 và được thăng hạng đội mạnh năm 2006. Trong giải bóng chuyền Trẻ toàn quốc, đội tuyển nam cũng giành huy chương bạc. Các tuyển thủ nam và nữ bóng chuyền bãi biển luôn khẳng định ngôi vị quán quân trong vòng chung kết toàn quốc các năm với thành tích 4 chức vô địch.
Tuy nhiên, bóng chuyền đỉnh cao vẫn là cái đích mà liên đoàn TP HCM nhắm đến trong nhiệm kỳ mới. Trước mắt trong năm 2006 này, mục tiêu phấn đấu của bóng chuyền TP HCM là duy trì 2 đội ở giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc.
Để vực lại vị thế bóng chuyền của một thành phố có truyền thống như TP HCM, tân Chủ tịch liên đoàn Phạm Phú Ngọc Trai nói: "Cần nhất là phải sớm đưa bóng chuyền lên chuyên nghiệp hóa. Làm sao phải xem đây là một nghề và vận động viên phải sống được với nghề đó. Có như vậy mới toàn tâm toàn ý tập luyện và thi đấu thành công". Muốn làm được vậy thành phố, Sở TDTT phải chung sức cùng với Liên đoàn đầu tư trong giai đoạn mới. Phải có kế hoạch đào tạo dài hạn từ năng khiếu, trong trường phổ thông và đặc biệt chú trọng đến các giải phong trào.
Đại hội cũng đã bầu ra 3 Phó chủ tịch và ông Nguyễn Huỳnh Điệp, trưởng bộ môn bóng chuyền Sở TDTT làm Tổng thư ký Liên đoàn.
V.H.