|
Sinh ngày: 4/11/1972, tại Lisbon, Bồ Đào Nha.
Năm 1989: giành chức vô địch thế giới với đội U-16.
Năm 1990: thi đấu trận ra mắt trong màu áo CLB Sporting Lisbon.
Năm 1991: cùng tuyển U-20 Bồ Đào Nha nâng cao danh hiệu vô địch giải trẻ thế giới. Cũng trong năm này, Figo khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên, trong trận hoà 1-1 với Luxembourg.
Năm 1992: ghi bàn thắng đầu tiên, giúp Bồ Đào Nha đánh bại Bulgaria, với tỷ số 2-1.
Năm 1995: gia nhập Barcelona của Johan Cruyff, sau khi đại diện của anh đồng thời ký hợp đồng với Parma và Juventus.
Năm 1996: giúp Bồ Đào Nha vào tới tứ kết Euro 96, giải đấu mà Figo ghi được một bàn thắng.
Năm 1997: đoạt Cup quốc gia Tây Ban Nha, Siêu Cup châu Âu và Cup C2 cùng Barcelona.
Năm 1998: giành chức vô địch Tây Ban Nha và Siêu Cup châu Âu trong một mùa giải đại thành công với đội bóng xứ Catalan.
Năm 1999: đưa Barca lên ngôi quán quân giải vô địch Tây Ban Nha, giải đấu mà Figo có 7 bàn thắng.
Năm 2000: mùa bóng cuối cùng của Figo trong màu áo Barca, ghi 30 bàn thắng, sau 172 trận. Tại Euro 2000, anh ghi một bàn thắng tuỵệt vời vào lưới đội tuyển Anh và giúp Bồ Đào Nha vào tới tứ kết. Tháng 7 năm đó, Figo chuyển sang thi đấu cho Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ - 56,1 triệu USD. Cuối năm 2000, Figo đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu.
Năm 2001, được FIFA bầu là Cầu thủ hay nhất thế giới.
Năm 2002: giành Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi cùng các đồng đội ở Real hạ Bayer Leverkusen với tỷ số 2-1. Nhưng tại World Cup 2002, Bồ Đào Nha phải chia tay giải ngay sau vòng bảng.
Năm 2004: đánh dấu lần thứ 110 khoác áo đội tuyển quốc gia khi đưa Bồ Đào Nha vào tới trận chung kết. Và thất bại 1-2 trước Hy Lạp khiến tiền vệ Real quyết định chia tay tuyển quốc gia vào ngày 18/8/2004. |