Tour de France 2004: Lance Armstrong lần đầu thắng chặng
 |
| Armstrong (trái) và Ivan Basso băng về đích. |
Khi cách đích khoảng 100 m, tay đua người Mỹ quyết định dồn toàn lực bứt phá và về nhất ở chặng 13 - thắng lợi đầu tiên của ĐKVĐ tại giải năm nay. Nhờ đó, Armstrong rút ngắn khoảng cách thời gian với Áo vàng Thomas Voeckler. Trái lại, Hamilton - một ứng viên vô địch - phải bỏ cuộc đua vì chấn thương lưng.
Chặng 13 dài 205,5km từ Lannemezan đến cao nguyên Beille. Đây cũng là một chặng leo núi Pyrenees và được đánh giá còn khó khăn hơn chặng 12. Các tay đua phải chinh phục 6 con đèo hiểm trở của dãy Pyrenees. Với Lance Armstrong, đây là cơ hội tuyệt vời để anh tiếp tục gia tăng khoảng cách với các đối thủ lớn, sau khi đã gây ấn tượng mạnh ở chặng 12. Và cuarơ của đội Bưu điện Mỹ đã không bỏ lỡ thời cơ, cán đích đầu tiên, đồng thời thu hẹp cách biệt với tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc Thomas Voeckler. Khoảng cách thời gian giữa Armstrong và Voeckler sau chặng đua 12 được rút ngắn từ 9 phút 35 giây xuống còn 5 phút 24 giây. Và sau chặng 13, cách biệt chỉ còn là 22 giây. Armstrong đang tiến những bước dài tới chức vô địch Tour de France thứ 6 liên tiếp, dù chính anh thừa nhận không còn ở đỉnh cao phong độ khi đã bước sang tuổi 32.
Ở chặng đua này, chỉ mình Ivan Basso - tay đua người Italy chiến thắng chặng trước - là đủ sức bám sát Armstrong, khi hai người gần như về đích cùng lúc. Jan Ullrich, đối thủ chính của Armstrong, chỉ cán đích thứ 6 ở chặng này, và vẫn còn thua nhà đương kim vô địch tới 7 phút 01 giây trong bảng xếp hạng chung cuộc.
Thomas Voeckler nhanh thứ 13 ở chặng này, vẫn giữ được Áo vàng, nhưng tay đua người Pháp sắp bị Armstrong đuổi kịp.
| Kết quả chặng 13 |
| Vị trí |
Tay đua |
Quốc tịch |
Đội |
Thời gian |
| 1 |
Lance Armstrong |
Mỹ |
US Postal |
6h04’38” |
| 2 |
Ivan Basso |
Italy |
Team CSC |
+00’00” |
| 3 |
Georg Totschnig |
Áo |
Gerolsteiner |
+01:05 |
| 4 |
Andreas Klöden |
Đức |
T-Mobile |
+01:27 |
| 5 |
Francisco Mancebo |
TBN |
Illes Balears |
+01:27 |
| 6 |
Jan Ullrich |
Đức |
T-Mobile |
+02:42 |
| 7 |
José Azevedo |
BĐN |
US Postal |
+02:50 |
| 8 |
Christophe Moreau |
Pháp |
Crédit Agricole |
+02:51 |
| 9 |
Pietro Caucchioli |
Italy |
Alessio |
+02:51 |
| 10 |
Gilberto Simoni |
Italy |
Saeco |
+03:43 | |
| Xếp hạng cá nhân chung cuộc sau ngày 17/7 (Áo vàng) |
| Vị trí |
Tay đua |
Quốc tịch |
Đội |
Thời gian |
| 1 |
Thomas Voeckler |
Pháp |
Brioches La Boulangère |
58h00’27” |
| 2 |
Lance Armstrong |
Mỹ |
US Postal |
+00’22” |
| 3 |
Ivan Basso |
Italy |
Team CSC |
+01:39 |
| 4 |
Andreas Klöden |
Đức |
T-Mobile |
+03:18 |
| 5 |
Francisco Mancebo |
TBN |
Illes Balears |
+03:28 |
| 6 |
Georg Totschnig |
Áo |
Gerolsteiner |
+06:08 |
| 7 |
José Azevedo |
BĐN |
US Postal |
+06:43 |
| 8 |
Jan Ullrich |
Đức |
T-Mobile |
+07:01 |
| 9 |
Pietro Caucchioli |
Italy |
Alessio |
+07:59 |
| 10 |
Sandy Casar |
Pháp |
FDJeux.com |
+08:29 | |
Trần Nam (theo BBC, AP)