Thứ tư, 17/12/2003, 07:21 GMT+7

'Thái Lan nên học tập Việt Nam'

SEA Games 22 được đánh giá thành công nhất trong lịch sử 44 năm tồn tại của Đại hội ĐNÁ.
Bangkok Post, một tờ báo rất có uy tín tại Thái Lan chạy hàng tít như vậy ngày hôm qua, sau khi đoàn thể thao nước này rời Việt Nam với 90 HC vàng, kém nước đăng cai tới 68 huy chương. Ngay các quan chức thể thao xứ chùa vàng cũng khẳng định họ học được nhiều điều từ nước chủ nhà SEA Games 22.

 Bangkok Post cũng khẳng định SEA Games 22 là một bước thụt lùi ghê gớm của nền thể thao Thái Lan tại đấu trường khu vực. Trước kỳ Đại hội này, các quan chức Thái Lan dám mạnh mồm tuyên bố đoàn thể thao nước này sẽ đoạt ít nhất 117 HC vàng và giành lại vị trí nhất toàn đoàn của Malaysia, nước đăng cai SEA Games 21 hai năm về trước. Nhưng khi chuẩn bị lên đường đến Việt Nam, họ lại tỏ ra e ngại về những môn mới được đưa vào nội dung thi đấu tại SEA Games lần này như lặn, đá cầu chinh và cờ vua. Nhưng đây không phải là cái cớ hợp lý để Thái Lan có thể biện minh cho việc không đạt được mục tiêu đặt ra. Bởi dù có bỏ đi 31 HC vàng ở những môn nêu trên, Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan với ngôi nhất toàn đoàn tuyệt đối.

Khi được hỏi về nguyên nhân thất bại, các vận động viên Thái Lan đều đưa ra một câu trả lời giống nhau: "Do không may mắn và vì sự tác động những yếu tố khách quan". Nhiều môn, các vận động viên nước họ không được tập luyện và cọ xát thường xuyên như nước chủ nhà đã làm với các giải "tiền SEA Games". Và nhiều quan chức của quốc gia có nền thể thao hàng đầu khu vực đã dũng cảm khi khẳng định rằng kết quả 90 HC vàng là thành tích chấp nhận được. Hơn nữa, những vận động viên Thái Lan giành HC vàng đều là những gương mặt cũ (ở các môn bắn súng, thể dục dụng cụ, bơi). Hầu như không có hoặc rất ít có sự phát hiện mới. Điều này chứng tỏ một điều sự phát triển ở những bộ môn không phải là thế mạnh của Thái Lan diễn ra không đáng kể hoặc rất chậm chạp. Nhiều VĐV Thái Lan bất ngờ thất bại hoặc thi đấu không thành công ở những nội dung sở trường của mình, đặc biệt ở những môn đối kháng (Thái Lan chỉ giành 1 HC vàng cho môn wushu trên tổng số 28 bộ huy chương), judo (4/16), taekwondo (3/16), pencak silat (1/22). Nhưng thất vọng nhất của đoàn Thái Lan là ở môn vật (0/22) và karatedo (0/19). Trong khi đó, Việt Nam lại giành chiến thắng gần như tuyệt đối ở những nội dung này.

"Thái Lan đầu tư không đúng hướng. Chúng ta nên học thuộc lòng lời dạy của người Trung Quốc - Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng", đó là lời khuyên mà Bangkok Post đưa ra cho các quan chức thể thao Thái Lan và khuyên họ định hướng lại mục tiêu phát triển của nền thể thao nước này. Theo đó, Thái Lan nên chú trọng vào những môn thể thao được coi là thế mạnh của họ và có khả năng tranh chấp vị trí ở đấu trường SEA Games, châu Á hoặc Olympic. Và nếu các vị quan chức suy nghĩ theo hướng này thì nên quên những môn thể thao mà Thái Lan yếu thế hơn đối thủ, dành tiền của và trí lực cho những môn thể thao sở trường.

Đối với Việt Nam, lý do để nước chủ nhà có những bước tiến vượt bậc như vậy, để trở thành người khổng lồ thể thao châu Á là:

Thứ nhất: Sự kiên trì, niềm tự tôn dân tộc và lòng khát khao chiến thắng là những phẩm chất rất tiềm tàng trong con người Việt Nam. Điều này đã được chứng minh trong những cuộc chiến tranh hàng nghìn năm chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. Nhưng sự kiện Việt Nam đánh bại hai cường quốc mạnh hơn gấp bội là Pháp và Mỹ đã tạo nên một chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Thứ hai: Tình yêu với thể thao của người dân Việt Nam là điều mà không một quốc gia nào trong khu vực có thể sánh kịp. Những sân vận động, các nhà thi đấu tại SEA Games 22 đều chật cứng khán giả, cho dù không có đội Việt Nam thi đấu. Hãy lấy cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam ở môn bóng đá nam làm ví dụ minh họa. Khi Thái Lan ghi bàn thắng vàng ở phút 96, rất nhiều người hâm mộ đã bật khóc.

Minh Hải (theo Bangkok Post)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao