Nữ Việt Nam giành ngôi nhì bảng C giải vô địch châu Á
 |
| Sát thủ Ngọc Mai (phải). |
Chiều thứ sáu, tại Thái Lan, đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta đã kết thúc vòng bảng giải bóng đá châu Á cùng chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ. Nhờ đó, đoàn quân của HLV Rainer Willfeld giành được tổng cộng 6 điểm, và chỉ chịu đứng sau Trung Quốc (toàn thắng 3 trận).
Tuy nhiên, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã không thể giành quyền vào vòng sau với tư cách đội nhì bảng xuất sắc.
Do đã biết Ấn Độ có thể lực và tốc độ, Việt Nam đã xuất quân theo sơ đồ 5-3-2, chơi phòng ngự phản công. Do đó, 5 hậu vệ của Việt Nam gồm Bích Hạnh, Bùi Thị Tuyết, Vũ Thị Tân, Kim Vui và Ngọc Anh hiếm khi dâng cao. Cặp trung vệ Bùi Thị Tuyết - Vũ Thị Tân luôn kèm sát 2 tiền đạo Sujata Kar và Tababi Devi. Ngoài ra, nhằm khóa chặt ngòi nổ Bembem Devi, HLV Willfeld đã chỉ đạo tiền vệ Thanh Mai luôn áp sát để hạn chế khả năng tổ chức của tiền vệ này.
Hiệp một, Việt Nam thi đấu khá tốt. Hàng thủ chơi tập trung, phá bóng chắc chắn. Hàng tiền vệ tranh chấp quyết liệt khiến Ấn Độ gặp bế tắc trong việc tổ chức tấn công. Trên hàng tiền đạo, Minh Nguyệt và Ngọc Mai phối hợp khá ăn ý với hộ công Kim Chi. Việt Nam tạo rất nhiều cơ hội trong 45 phút đầu tiên, nhưng hầu hết các cú dứt điểm đều thiếu lực nên bị hàng phòng ngự Ấn Độ cản phá dễ dàng. Vì vậy, Việt Nam chỉ ghi được một bàn trong nửa đầu trận đấu. Phút thứ 10, Minh Nguyệt đột phá vào khu vực 16m50 và bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Ngọc Mai thực hiện thành công quả phạt 11 m, nâng tổng số bàn thắng của riêng chị ở giải năm nay lên con số 5.
Sang hiệp hai, Việt Nam không còn tạo được áp lực như đầu trận vì thể lực sút giảm. Mai Lan rời sân do chấn thương và Kim Chi cũng bị thay ra vì đuối sức. Hồng Phúc và Thúy Nga vào thế chỗ, nhưng không lấp được khoảng trống ở tuyến giữa. Tuy nhiên, trước khi ra nghỉ, Kim Chi đã kịp nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam ở phút 57. Minh Nguyệt phối hợp đá phạt nhanh, tạo điều kiện cho Kim Chi đưa bóng vào lưới trống trước sự ngơ ngác của hàng phòng ngự Ấn Độ. Việt Nam sau đó còn tạo được một số tình huống ép thành nguy hiểm, nhưng đều lãng phí. Trong đó, tiếc nhất là cú sút trúng cột dọc của Ngọc Mai ở phút 60. Ấn Độ bị áp sát nên luôn bị động trong việc tổ chức tấn công. Do đó, họ chỉ có thể thực hiện các đường chuyền vượt tuyến cho tiền đạo. Suốt trận, họ chỉ tạo được một cơ hội, và đã tận dụng thành công để rút ngắn kết quả xuống còn 1-2 ở phút 65. Với chiến thắng này, Việt Nam đã đạt mục tiêu đề ra, và sẽ về nước vào chiều mai.
Ở trận còn lại của bảng C, Trung Quốc nhẹ nhàng thắng Uzbekistan 11-0.
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Rainer (Việt Nam): “Tôi rất hạnh phúc với kết quả trận đấu, và hài lòng trước cách tổ chức trận đấu của các tuyển thủ. Bàn thua xuất phát từ sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự, và đây cũng là điều dễ hiểu vì các cầu thủ không thể thi đấu tập trung suốt 90 phút được. Thể lực của các tuyển thủ bị sút giảm vì họ phải thi đấu 3 trận chỉ trong vòng có 4 ngày”.
HLV Moirangthem R. Singh (Ấn Độ): “Tôi rất thất vọng về kết quả trận đấu. Tuy nhiên đây là kết quả hợp lý, vì đội Việt Nam chơi hay hơn. Đặc biệt là 2 tiền đạo số 8 (Ngọc Mai) và số 7 (Minh Nguyệt). Cả hai có kỹ thuật rất tốt và dày dạn kinh nghiệm. Tôi xin chúc mừng đội Việt Nam”.
X.B. (từ Bangkok)