David Coulthard tự tin vào chiến thắng tại GP Monaco
 |
| Coulthard ở vòng phân hạng 1 GP Monaco 2003. |
Tay đua người Scotland cho rằng anh có thể lần thứ 3 giành ngôi vô địch chặng 7 giải F1 vô địch thế giới, diễn ra vào chiều chủ nhật này tại đường đua Monaco, qua đó trở lại với tư cách ứng cử viên cho danh hiệu quán quân môn thể thao tốc độ của mùa giải năm nay.
Hôm thứ năm, sau vòng phân hạng thứ nhất Grand Prix Monaco, tay đua 32 tuổi Scotland xếp thứ 5 trên tổng số 20 tay đua. Kém người dẫn đầu Michael Schumacher gần 0,8 giây, Coulthard phát biểu: "Tôi tin chắc nếu chiếc xe của McLaren đủ vững vàng và mạnh mẽ, tôi sẽ giành Cup lần này. Ở vòng phân hạng đầu tiên, tôi còn có thể chạy nhanh hơn. Vì vậy, chẳng có gì phải quá băn khoăn về khoảng cách với đội Ferrari".
Nếu lặp lại thành tích vô địch Grand Prix Monaco, Coulthard sẽ có 3 lần giành Cup tại đường đua nằm ngay trên những con phố này. Đồng thời, anh cũng sẽ thu hẹp khoảng cách trong bảng xếp hạng cá nhân hiện nay với các đối thủ xếp trên cùng. Tay lái quốc tịch Scotland đang có 23 điểm, kém người đồng đội Kimi Raikkonen 17 điểm và kém 15 điểm so với M. Schumacher, người đã chiến thắng liên tiếp 3 chặng đua gần đây.
Tay đua người Đức cũng đã tỏ rõ quyết tâm tại cuộc đua ở công quốc nằm ven bờ Địa Trung Hải năm nay. M. Schumacher đang tìm kiếm chiến thắng thứ 6 nhằm sánh ngang kỷ lục của Ayrton Senna, đã tử nạn năm 1994.
Tuy nhiên, ngoài những gương mặt quen thuộc như M. Schumacher, Rubens Barrichello (cùng của đội Ferrari), Pablo Montoya và Ralf Schumacher (cùng của Williams), Coulthard còn phải dè chừng "chú ngựa ô" Jenson Button. Thành viên đội BAR Honda về thứ tư tại Grand Prix Áo và xếp thứ ba sau vòng phân hạng 1 tại Monaco.
Button cho biết: "Vào thời điểm này, tôi chẳng thể mơ đến điều gì khác ngoài cuộc đua. Tôi vốn không nghĩ rằng mình đạt thành tích tốt như vậy. Tôi vô cùng hài lòng với phong độ của mình".
Đồng đội của Coulthard tại đội McLaren, Kimi Raikkonen, cũng rất muốn chứng tỏ vị trí thứ 11 sau vòng phân hạng thứ nhất chỉ là một sự rủi ro nho nhỏ: "Thành tích đó rõ ràng chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, nếu sau cuộc đua phân hạng lần 2 vào chiều thứ bảy mà tôi không giành được vị trí có lợi khi cuộc đua xuất phát, lúc đó mới thật sự đáng ngại".
Lê Trần (theo F1-Live)