Shinji Ono - cầu thủ hay nhất châu Á năm 2002
 |
| Shinji Ono. |
Với thành tích thi đấu ở World Cup vừa qua, Hàn Quốc chiếm gần hết những danh hiệu của bóng đá châu Á năm 2002, do AFC tiến hành bình chọn. Tuy nhiên, phần thưởng dành cho cầu thủ chơi nổi bật nhất trong năm - giải quan trọng nhất - lại thuộc về Shinji Ono, tiền vệ người Nhật hiện chơi cho Feynoord.
Ono đã qua mặt người đồng hương Junichi Inamoto, tiền đạo người Hàn Quốc Ahn Jung-hwan và Lý Thiết của Trung Quốc trong cuộc đua tới danh hiệu này. Trong năm 2002, cầu thủ 23 tuổi này đã cùng Feyenoord (Hà Lan) giành Cup UEFA, đồng thời trở thành cầu thủ châu Á thứ hai giành được 1 danh hiệu tại đấu trường châu Âu. Trước đó, huyền thoại người Hàn Quốc, Cha Bum-kun, đã đoạt Cup UEFA với hai CLB của Đức là Einstrachts Frankfurt (1979-1980) và Bayer Leverkusen (1987-1988). Ono cũng là nhân tố quan trọng đưa đội tuyển Nhật vào vòng 2 của World Cup vừa qua. Như vậy, Ono trở thành cầu thủ Nhật Bản thứ 3, sau Masami Ihara (1995) và Hidetoshi Nakata (1997 và 1998), giành được vinh dự này.
Ngoài giải dành cho trọng tài và CLB, các danh hiệu còn lại đều thuộc về Hàn Quốc. Hàn Quốc được bầu là Đội tuyển hay nhất, sau khi lập kỳ tích là đội châu Á đầu tiên lọt vào tới bán kết World Cup khi qua mặt những đối thủ sừng sỏ: Ba Lan, Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha. Với thành công cùng đội tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết Cup bóng đá thế giới vừa qua, HLV Guus Hiddink (hiện là HLV của Eindhoven) cùng với học trò cũ của mình là Lee Chun-soo giành danh hiệu HLV hay nhất và Cầu thủ trẻ ấn tượng nhất.
Các danh hiệu của bóng đá châu Á năm 2002
Cầu thủ hay nhất: Shinij Ono (Nhật Bản; Feynoord)
Cầu thủ trẻ ấn tượng nhất: Lee Chun-soo (Hàn Quốc; Ulsan Hyundai)
HLV hay nhất: Guus Hiddink (Hàn Quốc)
Đội tuyển hay nhất: Hàn Quốc
CLB hay nhất: Pakhtakor (Uzbekistan)
Đội bóng trong nhà hay nhất: Iran
Trọng tài xuất sắc: Toru Kamikawa (Nhật Bản)
Trợ lý trọng tài xuất sắc: Ali Al Traifi (Ảrập Xêut)
Giải Fair Play: Hàn Quốc.
Anh Dũng