Chủ nhật, 23/3/2003, 03:50 GMT+7

Đội McLaren tiếp tục thành công

K.Raikkonen (giữa) cùng R.Barrichello và F.Alonso.

Tại Grand Prix Malaysia diễn ra chiều chủ nhật, Kimi Raikkonen đã cán đích đầu tiên khi kết thúc 56 vòng đua, có tổng chiều dài 299,322 km, chỉ hết 1h32'22"195. Như vậy, sau hai chặng đầu tiên của mùa giải F1 2003, đội McLaren độc chiếm vị trí số một với 26 điểm. 

Tay đua 23 tuổi người Phần Lan Kimi Raikkonen đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Trong khoảng 15 vòng cuối cùng, Raikkonen đều đặn gia tăng khoảng cách với các đối thủ phía sau, dù chỉ tính từng giây. Điều đó chứng tỏ sự ổn định đáng khâm phục của anh, bất chấp áp lực rất lớn phía sau. Anh về trước Barrichello của Ferrari 39,2 giây.

Những đường cua của Raikkonen cực kỳ ổn định.

Michael Schumacher, được giới hâm mộ kỳ vọng sẽ lần thứ 6 vô địch thế giới khi mùa giải này kết thúc, tiếp tục phong độ trái ngược hoàn toàn với những gì anh đã thể hiện năm ngoái. Anh xếp thứ 6 ở chặng này, tụt hai bậc so với chặng mở màn trên đường đua Melbourne. Vào pitstop tới 4 lần, nhiều nhất trong ngày đua này, đã ảnh hưởng không nhỏ tới tốc độ của VĐV người Đức. Lần đầu tiên xảy ra khi M.Schumacher phải vào pit để thay mũi xe, sau khi đâm vào đuôi xe Jarno Trulli ở góc cua thứ hai ngay vòng xuất phát. Vụ va chạm này đã kéo theo một loạt tai nạn khác, khiến Juan Pablo Montoya của Williams bị chậm trễ hơn các đối thủ.

Trong khi đó, đồng đội của Schumacher - Barrichello - tại Grand Prix Australia phải bỏ cuộc từ vòng thứ năm, lần này đã vượt qua F.Alonso để giành vị trí thứ nhì.

Pizzonia của Jaguar đâm vào đuôi Pablo Montoya.

Có thể nói chặng đua này là một thành công đối với Renault. Fernando Alonso, đã thi đấu rất ấn tượng, vượt qua các đàn anh kỳ cựu để lần đầu tiên có mặt ở top 3. Tay đua 21 tuổi người Tây Ban Nha giữ vị trí trên cùng suốt 12 vòng đầu tiên. Jarno Trulli cũng bảo toàn được vị trí thứ 5 tại Melbourne. Anh chứng tỏ sự vững vàng cho dù mất tay lái sau khi bị M.Schumacher đâm vào đuôi.

Tuy chỉ giành được vị trí thứ tư nhưng đây cũng là thành tích đáng nể của Ralf Schumacher anh xuất phát ở vị trí thứ 17.

David Coutlhard, chiến thắng ở Grand Prix Australia, đã phải bỏ cuộc ngay khi đang chạy ở vòng thứ 3, ngay phía sau Alonso. Hệ thống điện trên xe của anh gặp vấn đề. Cùng chung số phận với VĐV người Scotland của McLaren là 6 tay đua khác. Đội Jaguar tiếp tục gây thất vọng khi thêm một lần nữa, cả hai xe đua của đội đều không thể kết thúc trọn vẹn cuộc tranh tài. Weber phải dừng ở vòng 35, còn Antonio Pizzonia cũng đành chia tay khi còn tới 13 vòng nữa.

Vị trí của 8 tay đua về nhất (những vị trí được tính điểm) trên đường đua Sepang.

1.K. Raikkonen - McLaren Mercedes: 1h32'22"195 
2.R.Barrichello - Ferrari: chậm hơn Raikkonen 39"286
3.F.Alonso - Renault: chậm hơn Raikkonen 1'04"47
4.R.Schumacher - BMW Williams
5.J.Trulli - Renault
6.M.Schumacher - Ferrari
7.J.Button - BAR Honda
8.N.Heidfeld - Sauber

Xếp hạng các đội và các tay đua tại Grand Prix Malaysia:

TT Tay đua Điểm
TT Đội Điểm
 
 
 Bảng xếp hạng chung cuộc (sau 23/3)

Thành Lê

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao