Đội McLaren thắng lớn tại Grand Prix Australia
 |
| Dù xuất phát ở vị trí 11, Coulthard (giữa) vẫn là người chiến thắng. |
David Coulthard của đội McLaren Mercedes đã bước lên bục cao nhất tại chặng đua đầu tiên của giải F1-2003, diễn ra sáng chủ nhật trên đường đua ở Melbourne. Anh đạt thành tích chạy 58 vòng hết 1h34'42"124. Đồng đội của anh, Kimi Raikkonen, về thứ ba.
Về nhì là Juan Pablo Montoya của đội Williams, thua Coulthard 8,6 giây. Tại vòng 48, ở khúc cua đầu tiên tính từ vạch xuất phát, VĐV người Colombia đã không giữ được tốc độ, để cho Coulthard qua mặt. Tuy nhiên, sau đó anh sửa sai kịp thời, vượt Raikkonen và M.Schumacher ở những vòng cuối cùng. Đương kim vô địch thế giới M.Schumacher của đội Ferrari có một ngày thi đấu mắc phải một loạt sai lầm ít thấy, nhưng chính điều đó làm cho cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn, và cho tới tận khi chỉ còn 10 vòng đua nữa là kết thúc, khán giả vẫn chưa thể chắc chắn ai sẽ cán đích cuối cùng.
 |
| Các tay đua đang lao qua vạch xuất phát. |
Grand Prix Australia 2003 là sự mở đầu rất xui xẻo đối với nhiều tay đua. Đầu tiên là Rubens Barrichello, cùng đội với M.Schumacher. Ở vòng thứ năm, anh đã không giữ được tay lái, đâm xe vào tường, làm tung phần cánh gió đuôi, hỏng một bánh xe trước và phải bỏ cuộc. Ngay vòng kế tiếp, đến lượt Ralph Firman của đội Jordan sớm chia tay do lao vào hàng rào. Lần lượt, có tới 9 trên tổng số 20 tay đua của 10 đội không thể hoàn thành trọn vẹn 58 vòng đua. Đen nhất là 3 đội Jordan, Toyota và Jaguar, đều mất cả 2 tay đua của mình trước khi cuộc đua chấm dứt.
 |
| Barrichello trên chiếc xe bị hỏng. |
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2001, Ferrari không có tay đua xuất hiện tại một trong ba vị trí dẫn đầu. Giám đốc kỹ thuật Ross Brawn thừa nhận đã có sai sót vẫn sử dụng những chiếc lốp chuyên dụng cho thời tiết ẩm ướt khi thấy trời đổ mưa cả ngày cho tới trước lúc bắt đầu xuất phát. Trong khi đó, nắng và gió mạnh đã dần làm khô đường đua và việc sớm cho thay bộ lốp phù hợp đã giúp hai đội McLaren và Williams chiếm lĩnh các vị trí trên cùng.
Những tay đua giành được điểm ở Grand Prix Australia (8 xe về đích đầu tiên sẽ lần lượt được 10 điểm, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1):
1. D.Coulthard - McLaren Mercedes, 1h34'42"124
2. J.P. Montoya - Williams BMW, chậm hơn Coulthard 0'08"675
3. K.Raikkonen - McLaren Mercedes, chậm hơn Coulthard 0'09"192
4. M Schumacher - Ferrari
5. J Trulli - Renault
6. HH Frentzen - Sauber
7. F Alonso - Renault
8. R Schumacher - Williams
Xếp hạng các tay đua và đội đua
| TT |
Tay đua |
Điểm |
| 1 |
David Coulthard |
10 |
| 2 |
Juan-Pablo Montoya |
8 |
| 3 |
Kimi Raikkonen |
6 |
| 4 |
Michael Schumacher |
5 |
| 5 |
Jarno Trulli |
4 |
| 6 |
Heinz-Harald Frentzen |
3 |
| 7 |
Fernando Alonso |
2 |
| 8 |
Ralf Schumacher |
1 |
| TT |
Đội |
Điểm |
| 1 |
McLaren - Mercedes |
16 |
| 2 |
Williams - BMW |
9 |
| 3 |
Renault |
6 |
| 4 |
Ferrari |
5 |
| 5 |
Sauber - Petronas |
3 |
Lê Trần (theo BBC)