Thứ sáu, 31/1/2003, 10:33 GMT+7

Từ điển bóng đá Việt Nam năm 2002

Năm qua đánh dấu nhiều sự thay đổi trong làng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, các sự kiện dù vui hay buồn đều không làm ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của môn thể thao vua. Dưới đây là một vài điểm đáng chú ý.  

ASIAD 14 đánh dấu cuộc vượt sông ra biển thành công nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Ghi vào lưới đương kim á quân thế giới Trung Quốc một bàn, thủ hoà 1-1 trong thế thắng với Đài Loan, rút ngắn đáng kể cách biệt trước các đội bóng mạnh như Nhật Bản, CHCDND Triều Tiên, các cô gái của chúng ta đã chứng minh được sự tiến bộ vượt bậc trong sân chơi lớn.

"Bến mới" - Mùa giải chuyên nghiệp 2001-2002 đã đánh dấu sự chuyển giao của cả 3 đội bóng ngành công an: CATPHCM trở thành Ngân hàng Đông Á, CAHN về Hàng không Việt Nam còn CAHP được chuyển giao cho Sở TDTT Hải Phòng quản lý.

Cảng Sài Gòn đăng quang tại giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp 2001-2002. Đây là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng được dư luận cho là "sạch" nhất và dũng cảm nhất của V-League mùa vừa qua.

Doanh nghiệp hóa bóng đá là xu thế được khẳng định mạnh mẽ trong mùa giải vừa qua. Tất cả những đội bóng doanh nghiệp đều gặt hái được những thành tích chuyên môn rất đáng khích lệ: HA Gia Lai, Gạch Đồng Tâm, ACB thăng hạng huyên nghiệp, Ngân hàng Đông Á đoạt ngôi á quân V-League.

"Em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin tưởng của các thày" - Lời hứa của tuyển thủ quốc gia trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Phạm Văn Quyến, đã trở thành hiện thực khi cầu thủ này ghi bàn thắng ấn định tỷ số 9-2 trong trận gặp Campuchia tại Tiger Cup.

Gạch Đồng Tâm là đội vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2001-2002. Ông bầu Võ Quốc Thắng của đội là một doanh nhân trẻ thành công trên thương trường, đồng thời cũng là một người giàu nhiệt huyết với bóng đá nước nhà.

Henrique Calisto là HLV nước ngoài thành công nhất trong năm 2002. Vượt qua những khó khăn về lực lượng và quá trình chuẩn bị, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, đoạt HC đồng Tiger Cup 2002.

Iddi Batabuze không còn chung thủy với SLNA. Sau hai mùa giải thi đấu dưới màu áo của đội bóng xứ Nghệ, tiền vệ người Uganda này đã nói lời chia tay với thành Vinh để về đầu quân cho đội Đà Nẵng.

Kiatisuk là cầu thủ nước ngoài được trả lương cao nhất Việt Nam. Việc tiền đạo nổi tiếng Đông Nam Á này đến với HA Gia Lai với mức lương khoảng 10.000 USD/tháng đã thực sự gây "sốc" cho làng bóng đá nước nhà trong năm 2002.

Letard đã trở thành HLV nước ngoài đầu tiên bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sa thải. Nguyên nhân là do ông này mắc phải khá nhiều sai lầm trong việc tuyển chọn cầu thủ, đồng thời dẫn dắt không thành công đội tuyển U22 Việt Nam tại LG Cup 2002.

Minh Nguyệt là nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên chọc thủng lưới á quân thế giới, Trung Quốc, tại ASIAD 14. Bàn thắng này của chị được ghi từ một cú đá phạt trực tiếp cực kỳ kỹ thuật.

Nguyễn Thành Vinh là HLV nội nổi tiếng nhất trong năm. Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cắt hợp đồng với HLV Letard, ông được lựa chọn dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 14. Sau đó, ông còn tiếp tục được Liên đoàn tin tưởng giao cho vai trò dẫn dắt đội dự tuyển U23 chuẩn bị SEA Games 22.

"Oan cho tôi quá" - Đó là lời mà cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hồng Sơn muốn gửi tới người hâm mộ, sau khi xuất hiện những tin đồn anh có quan hệ mật thiết với Thắng "Tài Dậu", một ông trùm trong đường dây cá độ của vụ án Năm Cam và đồng bọn.

Phá giá - Một số đội bóng "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" đã đưa ra những mức lương cao ngất trời để lôi kéo những cầu thủ xuất sắc ở các CLB khác về thi đấu cho mình trong mùa giải vừa qua.

Quả bóng vàng năm 2001 được trao cho thủ môn của đội SLNA Võ Văn Hạnh. Nhưng sau khi nhận được giải thưởng này, Văn Hạnh đột ngột sa sút phong độ trong màu áo của SLNA. Trước lời mời của HA Gia Lai, anh quyết định nói lời chia tay với đội bóng xứ Nghệ.

Rút lui: Sau hai mùa giải thua lỗ, Công ty Tiếp thị Thể thao Strata đã thanh lý sớm hợp đồng tài trợ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Sự việc này đã đặt bóng đá nước nhà đối diện với "bài toán" phải tự kiếm tiền "nuôi thân" sau nhiều năm làm chuyên nghiệp theo kiểu bao cấp.

SLNA lần thứ ba liên tiếp đoạt được Siêu Cup quốc gia. Bất ổn về lực lượng, nhưng đội bóng xứ Nghệ đã chiến thắng khá dễ dàng ĐKVĐ quốc gia Cảng Sài Gòn với tỷ số 5-2 trong trận chung kết.

Tiger Cup 2002 là thành công ngoài dự kiến của bóng đá Việt Nam. Chiếc HC đồng đến với đội tuyển một cách bất ngờ khi mà mục tiêu đặt ra trước lúc lên đường chỉ là lọt vào vòng bán kết.

U18 Thể Công đăng quang tại giải bóng đá toàn quốc dành cho các cầu thủ dưới 18 tuổi. Với chiếc Cup này, Thể Công đã đánh dấu sự trở lại của một trong hai trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất quốc gia, sau nhiều năm thất bát thành tích tại các "sân chơi" dành cho cầu thủ trẻ.

V-League 2003 và SEA Games 2003 sẽ được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) theo dõi một cách chặt chẽ. Đó là lời nhắn gửi của ông Peter Velappan - Tổng thư ký AFC.

World Cup 2018 là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mục tiêu này được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoạch định trong một bản đề án gửi tới Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

(Theo Thể Thao Việt Nam)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao