Đội đua KL Minardi
 |
| Đội đua KL Minardi. |
Minardi, có trụ sở tại Faenza (Italy), là một hiện tượng của F1. Họ thu hút sự chú ý không phải do có những VĐV xuất sắc, hay từng đạt những thành tích sáng chói. Trải qua nhiều bước thăng trầm, với ngân quỹ hầu như luôn trong tình trạng thiếu hụt, họ vẫn tồn tại trong khi rất nhiều đội khác đã phá sản.
Đội Minardi do Gian Carlo Minardi thành lập vào năm 1980, bắt đầu tham gia F1 từ 1985 với tay đua Pierluigi Martini trên chiếc xe được lắp động cơ turbo Motori Moderni V6. Martini cũng chính là tay đua đã mang về điểm đầu tiên trong giải F1 cho Minardi, khi anh cán đích thứ sáu tại chặng đua Detroit năm 1988.
Mùa giải 1989 đánh dấu nhiều mốc son đáng nhớ cho Minardi, khi đội này lần đầu tiên lọt vào top 10 chung cuộc, và thu gom được khá nhiều tiền thưởng. Cũng trong mùa giải này, tay đua Martini về đích thứ 5 tại đường đua Estoril.
Sau năm 1990 không ghi được điểm nào, Minardi đã trải qua mùa giải thành công nhất trong lịch sử ở năm tiếp theo: ghi được 6 điểm, đứng thứ 7 chung cuộc. Tưởng chừng như một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với họ sau mùa giải đó. Nhưng suốt từ 1995 đến 2001, Minardi chỉ ghi được tổng cộng đúng 1 điểm (vào năm 1999). Đến cuối mùa giải 2000, Minardi đứng trên bờ phá sản khi tất cả các nhà tài trợ đều ngoảnh mặt đi, cả 2 tay đua bỏ sang đội khác, và không hãng nào nhận cung cấp động cơ cho họ năm 2001.
Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa rời bỏ Minardi. Chỉ vài tuần trước khi mùa giải 2001 bắt đầu, một doanh nhân say mê F1 người Australia, ông Paul Stoddart, đã bỏ tiền ra mua lại đội. Tuy không kiếm được điểm nào trong năm 2001, Minardi vẫn vững bước tham gia F1-2002 nhờ vào sự tài trợ từ chính phủ Malaysia, sau khi ký hợp đồng với tay đua Alex Yoong (người Malaysia). Và Minardi đã khởi đầu hết sức tốt đẹp, khi tay đua trẻ tài năng Mark Webber về đích thứ 5 tại Grand Prix đầu tiên ở Australia.
Bước vào mùa giải 2003, Minardi rất tự tin với sự phối hợp hoàn hảo của 2 tay đua: ngôi sao trẻ đang lên Justin Wilson và cựu binh dày dạn kinh nghiệm Jos Verstappen. Thêm vào đó, đội đã ký được hợp đồng mua động cơ hiệu Ford Cosworth - loại động cơ được đánh giá vào hàng mạnh nhất giải F1 năm ngoái.
| Một số thông tin về đội đua Minardi |
| Tên đầy đủ |
KL Minardi |
| Bắt đầu tham gia F1 |
1985 |
| Số chặng đã tham gia |
288 |
| Số lần chiến thắng |
0 |
| Tổng số điểm |
29 |
| Các tay đua (2003) |
Justin Wilson (Anh) Jos Verstappen (Hà Lan) |
| Một số thông số của xe Minardi PS02 (2002) |
Động cơ (RVX-02): Asiatech AT02 (V10, 72º, 2998cc) Hộp số: Hộp số bán tự động Minardi (6 số) Côn: AP Racing Khung: Sợi cacbon Phanh: Brembo/Hitco Giảm xóc: Sachs Lốp: Michelin |
| Kích thước chính của xe |
Khoảng cách 2 trục: 3.097mm Trọng lượng: 600kg (kể cả người lái) Chiều dài toàn bộ: 4.509mm Chiều rộng xe, đo 2 lốp trước: 1.480mm Chiều rộng xe, đo 2 lốp sau: 1.410mm |
Đ.H. (theo F1-Live)