Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá thế giới
 |
| Ronaldo và phần thưởng. |
Tiền đạo đội tuyển Brazil đã trở thành người đầu tiên ba lần đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới. Đêm qua, tại Madrid, FIFA công bố kết quả cuộc bình chọn lần thứ 12, do các HLV đội tuyển bỏ phiếu. Theo đó, Ronaldo giành chiến thắng áp đảo trước thủ môn Kahn và tiền vệ Zidane (387 điểm – 171 – 141).
Trước khi nhận phần thưởng cao quý trên chỉ một ngày, ngôi sao của Real Madrid còn được trao tặng Quả bóng vàng châu Âu.
| Danh sách các cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA |
1991: Lothar Matthaus 1992: Marco van Basten 1993: Roberto Baggio 1994: Romario 1995: George Weah 1996: Ronaldo 1997: Ronaldo 1998: Zinedine Zidane 1999: Rivaldo 2000: Zinedine Zidane 2001: Luis Figo 2002: Ronaldo |
Cầu thủ 26 tuổi này đã phải trải qua gần 3 mùa giải không biết đến sân cỏ và trái bóng vì những chấn thương đầu gối, trước khi tỏa sáng trở lại tại World Cup vừa qua. Anh trở thành Vua phá lưới với 8 bàn, giúp Brazil lần thứ 5 đoạt Cup vàng thế giới. Tại cấp CLB, hồi đầu năm, anh không chứng tỏ được nhiều trong màu áo Inter vì mới bình phục chấn thương. Còn tại Real Madrid, anh vẫn chưa đáp ứng được sự trông đợi của giới hâm mộ lẫn các nhà chuyên môn kể từ khi về đây hồi mùa hè, nhưng đã góp công lớn trong chiến thắng 2-0 trước Olimpia ở trận tranh Cup Liên lục địa.
Vài nét về Ronaldo:
Sinh 22/9/1976, tại Rio de Janeiro, Brazil.
Anh ký hợp đồng thi đấu cho Real Madrid (45 triệu euro) từ Inter Milan, vào 30/8/2002. Tiền đạo này đã là Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA vào các năm 1996 và 1997, và đoạt Quả bóng vàng châu Âu năm 1997.
Thành tích nổi bật trong năm:
- Vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil, và đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup vừa qua (8 bàn).
- Cùng Real đoạt Cup Liên lục địa hôm 3/12 (thắng Olimpia 2-0).
Các danh hiệu đã có trong năm nay:
- Quả bóng vàng châu Âu.
- Cầu thủ hay nhất thế giới, do độc giả tạp chí World Soccer bình chọn.
- Onze vàng, do tạp chí Onze Mondial bình bầu.
 |
| Ronaldo và Mia Hamm tại lễ trao giải. |
Không chịu thua kém “Người ngoài hành tinh”, Mia Hamm của đội tuyển quốc gia Mỹ đã lần thứ hai liên tiếp được bầu là Cầu thủ nữ hay nhất thế giới. Đây cũng mới chỉ là năm thứ hai, FIFA tiến hành cuộc bình chọn dành cho nữ. Hamm nhận được 161 điểm, đứng trên Birgit Prinz (Đức, 96 điểm), và Tôn Văn (Trung Quốc, 58 điểm). Tôn Văn là người xếp thứ hai ở cuộc bình chọn năm ngoái. Mia Hamm (30 tuổi) đã phải nghỉ dưỡng thương trong nửa đầu năm nay. Nhưng ngay sau khi trở lại sân cỏ, chị đã ghi được tới 7 bàn trong 9 trận thi đấu cho đội tuyển, phá kỷ lục thế giới của chính mình với tổng số 136 bàn.
Xuân Toản