Nội bộ đội tuyển nữ Việt Nam qua báo cáo của ông trưởng đoàn
 |
|
Ông Quang thoi dõi các cầu thủ thi đấu tại SEA Games 21. |
Sau khi đăng bản báo cáo của HLV Darby về quá trình thi đấu, tập luyện của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games vừa qua, cùng những phản hồi từ phía các cầu thủ, quan chức thể thao Việt Nam và bạn đọc, VnExpress xin lược đăng bản báo cáo của Trưởng đoàn Phạm Quang.
Theo những gì ông Quang đánh giá dưới đây thì không hề có chuyện lục đục trong nội bộ đội tuyển nữ Việt Nam. Thắng lợi của bóng đá nữ nước ta trên đấu trường SEA Games lần này chủ yếu là do các cầu thủ đã tích lũy được kinh nghiệm trận mạc, vốn kỹ thuật, tư duy chiến thuật... từ nhiều năm qua, cộng với sự "bình thường" của các đối thủ trong khu vực, chứ không phải do HLV Darby quá xuất sắc.
"Nguyên nhân thắng lợi:
Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam, nhưng có 5 điểm chủ yếu sau:
1/ Đội hình thi đấu chính thức phần lớn là các cầu thủ đã “chín” về chuyên môn, dày dạn về kinh nghiệm “trận mạc”. Đó là lớp cầu thủ được đào tạo khá tốt qua nhiều năm của các trung tâm bóng đá nữ Hà Nội, TP HCM... Số vận động viên mới bổ sung không nhiều và đều có thể lực tốt, thi đấu quyết liệt, hòa đồng được với lớp cầu thủ cũ, đã góp phần tạo nên sức mạnh cho đội tuyển. Việc xây dựng đội hình thi đấu dựa trên “bộ khung” của một đội (7 vận động viên của đội Hà Nội) cũng là một ưu thế, vì các cầu thủ này đã rất quen thuộc về lối chơi của nhau, do đó họ tự tin và bình tĩnh trong thi đấu.
2/ Các đội bóng Indonesia, Singapore, Myanmar, Thái Lan đều là những đối thủ quen thuộc, đã được thử sức với nhau những lần trước khi vào giải. Và điểm chính yếu là các đội bóng này không mạnh bằng đội Việt Nam, ngoại trừ Myanmar.
3/ Trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu, đội tuyển luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, khích lệ kịp thời của các cấp lãnh đạo từ Trung ương, lãnh đạo ngành TDTT, tới các địa phương, các ngành, các tập thể và cá nhân trong khắp cả nước, tạo thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn đối với đội bóng.
4/ Nội bộ đội bóng, từ ban huấn luyện tới các vận động viên đã có được sự đoàn kết thống nhất, hiểu biết và tôn trọng nhau. Xuyên suốt quá trình tập luyện và thi đấu là quyết tâm giành huy chương vàng về cho Tổ quốc. Tất cả đều tập trung vào một mục đích này.
5/ Trong tập luyện, thi đấu cũng như trong sinh hoạt hàng ngày các cầu thủ luôn duy trì được một tâm lý ổn định, lòng tự tin cao và tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái. Đây cũng là phần đóng góp quan trọng của ông HLV trưởng Stephen David Darby, một nhà tâm lý có kinh nghiệm, đối với đội tuyển nữ Việt Nam.
Đánh giá về chuyên môn:
1/ Chuẩn bị thể lực cho vận động viên: Đây là nội dung quan trọng được HLV trưởng quan tâm và tiến hành ngay từ ngày đầu đợt tập huấn cho tới tận lúc lên đường thi đấu. Tuy nhiên, về phương pháp và nội dung tập luyện ở phần này còn bị hạn chế, mới chỉ chú ý tới tập sức mạnh với hình thức tập chủ yếu là trong phòng tập tạ, ít chú ý tới tập phát triển về sức bền, tốc độ và sức mạnh chuyên môn. Điều này đã thể hiện khá rõ khi gặp đối thủ được chuẩn bị tốt hơn, Myanmar. Ở trận bán kết đó, đội Việt Nam đã nhanh chóng đuối sức, rất nhiều vận động viên bị chuột rút và kém hẳn so với đối phương về thể lực. Mặc dù cả hai trận đấu loại trước đó, Việt Nam đều chỉ gặp đối thủ yếu và có được 5 ngày nghỉ. Trong khi đội Myanmar đã phải rất vất vả với 3 trận vòng loại và chỉ được nghỉ 2 ngày. Có thể nói rằng khâu chuẩn bị thể lực chưa thật tốt.
2/ Chuẩn bị chiến thuật và chỉ đạo chiến thuật: Xuyên suốt cả quá trình chuẩn bị chiến thuật cũng như chỉ đạo trong thi đấu, HLV trưởng tập trung vào việc kiện toàn đội hình thi đấu 3-4-1-2. Kết quả là đội tuyển đã sử dụng khá hiệu quả khi còn sung sức (và với đối tượng yếu hơn), nhưng bị vỡ khi xuống sức và gặp đối thủ chơi áp sát: các tuyến bị tách rời nhau, thiếu sự di chuyển linh hoạt. Từng vị trí cần được phát triển như thế nào với những tình huống khác nhau cũng chưa được chỉ dẫn, tập luyện đầy đủ. Vận động viên thường bị lúng túng trong phối hợp cũng như ứng cứu cho nhau khi gặp đối thủ mạnh.
Sự chỉ đạo ở các trận đấu còn chưa rõ ràng và cụ thể. Thường thì HLV trưởng chỉ nhắc nhở chung chung. Sự thiếu nhạy bén chỉ đạo thể hiện rõ nhất ở trận gặp Myanmar: Trong khi phần nhiều cầu thủ đã bị mất sức, bị chuột rút, thì lại không chủ động thay người (khi còn được thay hai vận động viên) và lùi về phòng thủ để bảo vệ tỷ số 1-0 ở những phút cuối. Kết quả là bị đội bạn gỡ hòa ở phút 82 và đội Việt Nam buộc phải vắt kiệt sức cho 2 hiệp phụ lẽ ra có thể tránh được. Việc các cầu thủ thể hiện thành công cả 7 lần đá luân lưu 11m có thể sẽ là kỳ tích, bởi vì trong suốt quá trình chuẩn bị các cầu thủ đã không được tập nội dung này.
3/ Chuẩn bị về kỹ thuật: Phần lớn các vận động viên đều có kỹ thuật cơ bản khá tốt, và thường xuyên được tập luyện trong các buổi huấn luyện. Các nữ cầu thủ Việt Nam được coi là có kỹ thuật và khéo léo trong xử lý bóng vào loại tốt nhất giải. Tuy nhiên, cần được thường xuyên tập luyện hợp lý hơn nữa về các kỹ thuật ứng dụng như là: Kỹ thuật sút cầu môn, kỹ thuật tranh cướp bóng.
4/ Chuẩn bị tâm - sinh lý: Đây là nội dung được Ban huấn luyện chuẩn bị kỹ nhất, và có thể coi là thành công nhất. HLV trưởng luôn khích lệ, động viên và tạo bầu không khí vui vẻ trong đội bóng cả lúc tập luyện cũng như trong sinh hoạt. Ban huấn luyện thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn nghệ, kịp thời đọc những thư chúc mừng động viên của các cấp lãnh đạo, hoặc các tổ chức, cá nhân gửi tới đội. Một bầu không khí tự tin luôn được duy trì cho mọi thành viên. Với tâm lý tích cực như vậy, các vận động viên đã rất tự tin khi bước vào trận và không bị mất bình tĩnh ngay cả khi phải so tài cân não ở các loạt thi đá luân lưu 11m".
(Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam)