Những công trình đồ sộ ở CHDCND Triều Tiên
Quốc gia nằm ở bắc bán đảo Triều Tiên từ lâu đã được coi là một miền đất bí hiểm với các vấn đề về hạt nhân. Nhưng giờ đây, du khách bắt đầu nhận ra sự hấp dẫn của đất nước này với các công trình kiến trúc có quy mô hoành tráng và những thắng cảnh thiên nhiên còn chưa bị con người can thiệp thô bạo.
 |
 |
 |
| Địa điểm đầu tiên mà du khách tới Bình Nhưỡng thường được đưa tới thăm là tượng đài của Chủ tịch Kim Nhật Thành. |
Khải Hoàn Môn ở thủ đô Bình Nhưỡng có quy mô còn nhỉnh hơn so với công trình nổi tiếng tương tự ở Paris, Pháp. |
Cung học sinh mang tên Mangyongdae cũng rất thu hút khách du lịch bởi vẻ bề ngoài hoàng tráng. |
 |
 |
 |
| Mạng tàu điện ngầm của Bình Nhưỡng vốn rất nổi tiếng trên thế giới. Nó được mệnh danh như một hệ thống hầm chống bom hạt nhân lớn nhất thế giới. |
Du khách đến CHDCND Triều Tiên đều muốn một lần tới SVĐ Mồng một tháng 5 có sức chứa 150.000 người, nơi tổ chức các buổi lễ mang tầm cỡ quốc gia. |
Khu tưởng niệm thời tuổi trẻ của lãnh tụ Kim Nhật Thành nằm giữa một rừng cây ấn tượng cũng là một địa điểm không chỉ hút khách du lịch nội địa. |
 |
 |
 |
| Khu phi quân sự Bàn Môn Điếm là nơi các du khách yêu thích lịch sử thường tìm đến. Đây là địa điểm chứng kiến các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên. |
Không chỉ hấp dẫn bởi các công trình kiến trúc đồ sộ. CHDCND Triều Tiên còn có nhiều thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn, đặc biệt là những bãi biển còn mang nhiều nét hoang sơ. |
Núi Kim Cương, nằm gần biên giới với Hàn Quốc, có sức hấp dẫn lớn đối với khách du lịch bởi những ý nghĩa về tinh thần của nó. |
 |
 |
 |
Trái ngược với hình ảnh nghèo khổ người ta thường nghĩ về CHDCND Triều Tiên, thủ đô Bình Nhưỡng có không ít các khách sạn chọc trời, đủ tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng du khách. Từ trái qua: Khách sạn Koryo (toà tháp đôi 45 tầng sang trọng), khách sạn Yanggakdo (có 47 tầng với một nhà hàng quay khổng lồ trên sân thượng) và khách sạn Ryugyong (cao hơn 300 m, gồm 105 tầng với 3.000 phòng). |
Đình Chính (st)