Thứ hai, 5/7/2010, 09:03 GMT+7

Cô bé Triều Tiên gảy đàn guitar siêu đẳng

Đoạn video một bé gái người Triều Tiên ôm cây đàn guitar to hơn cả người say mê biểu diễn bản nhạc lãng mạn đang khiến cư dân mạng phát sốt.

Video này xuất hiện trên YouTube từ một năm trước song mới được chú ý sau khi trang web College Humour đăng lại cuối tuần qua.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

(Video: YouTube)

SUSAN BOY CHAU A

Theo ý kiến của mình thì cô bé này đúng SUSAN BOY cua Chau A...nhưng bằng đàn. COOLLLL!!

Cô bé là một nghệ sỹ

Chưa có một nghệ sỹ ghi ta nào làm cho tôi khâm phục như cô bé này.

Khung khiep

Quả thật là không thể ngờ đươc. Nói về mảng nghệ thuật, thì la nói đến thiên phận. Đồng nghĩa với nếu muốn tiến xa trong nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng thì điều kiện cần là năng khiếu. Dù biết như thế, nhưng tôi vẫn không thể ngờ được, một co bé nhỏ như vậy lai co thể đạt đươc độ chín cả về kĩ thuật lẫn khả năng lãnh hội hồn của âm nhạc. Khâm phục.

Hãy đánh đàn đừng đánh nhau

Thần đồng ghita Những ai đã từng học và chơi ghita cổ điển thì mới hiểu rõ được tài năng của cô bé này bởi khác với Piano việc bấm và giữ cho tiếng đàn kêu tròn vành là vô cùng khó với đôi tay còn rất nhỏ của bé gái này. Tôi thấy em này chơi ngang ngửa với nghệ sỹ ghita Văn Vượng của Việt Nam hiện nay. Nếu chiến tranh Liên Triều xảy ra thì em bé này sẽ ra sao? Tôi cũng cho rằng tiếng đàn của em sẽ làm người lớn phải suy nghĩ và chọn lựa lại giữa đánh đàn hay đánh nhau.

( Hãy đánh đàn, đừng đánh nhau )

Quá khâm phục

Vô cùng khâm phục tài năng của bé. Quá pro, xem xong chỉ biết ngớ người ra. Thần đồng

Tôi không nghĩ như bạn Thy

Nếu Xuân Mai chỉ đứng trên sân khấu và hát theo một cái khuôn có sẵn, đâu cần biết đến nhạc lý thì cô bé này đã thể hiện một thứ âm nhạc rất khoa học. Đâu phải ai "hiểu thấu" âm nhạc là chơi hay được đâu!

Tôi thấy cô bé mang cả tình yêu âm nhạc, tâm huyết của mình truyển vào từng nốt đàn, cái đó là điều đáng trân trọng hơn cả, ở đây nói "rất máu và pro" có lẽ ko đúng, nên nói là cô bé chơi với tất cả tinh thần và sự hồn nhiên vốn có của em! Chúc em thành công nhé, cô bé xứ củ sâm!

Video Guitar khủng nhất mà tôi đc xem!

Trước tôi đã rất khâm phục Sungha Jung nhưng giờ coi cô bé này chơi đàn, tôi e rằng tài năng của cô bé cũng đã vượt Sungha....Sungha chơi Finger Style, những bản nhạc đó là chuyển soạn, chơi tương đối dễ....bản thân tôi cũng biết chơi Guitar, những bản nhạc của Sungha thì tôi chơi đc nhưng bản nhạc của cô bé này chơi thì có lẽ cả đời tôi cũng ko đánh đc đến mức như thế....

Đây là Một Thiên Tài , Một Thần Đồng của Nền Âm Nhạc!

Gia Đình tôi đã xem đi xem lại nhiều lần đoạn video clip này, quả thật đây là một Thần Đồng , một Thiên Tài của nền Âm Nhạc ! Chúng tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, theo từng giai đoạn và tiết tấu của nhạc khúc!

Và chúng tôi cảm nhận được sự hân hoan và hạnh phúc cho những người say mê nhạc Cổ Điển, nhất là đàn Guitar ! Xin chúc mừng Cô Bé và Gia Đình của em !

Riêng bạn Thy, tôi khuyên bạn không nên đóng góp ý kiến trong tiết mục này, bạn nên tham khảo thêm thế nào là TÀI NĂNG của một THIÊN TÀI !!!

Đó là một tài năng thật sự

Tôi cũng biết chơi đàn guitar nên tôi biết đó là một tài năng âm nhạc, tất nhiên đó là sự khổ luyện nhưng chỉ có tài năng thực sự mới làm được như vây.

Khâm phục

Thật khâm phục cô bé, mình xin giới thiệu 1 tài năng nữa đó là SunghaJung, chơi guitar cũng cực hay, tuy bây giờ đã lớn tí nhưng trên UTube vẫn có những clip khi nhỏ của Sung, theo mình đây cũng là 1 thiên tài

Thật không thể tin được!!!

Tôi cũng là một người chơi guitar, không hiểu tại sao một bé gái còn quá nhỏ, một đôi tay nhỏ bé mà có thể "chạy nhảy" trên phím đàn như một nghệ sĩ guitar điêu luyện thực thụ!!!Nếu clip trên là thực thì bé gái trên theo tôi đó là một kỳ nhân, một kỳ tài về guitar. Mong cho tài năng của bé được tiếp tục nâng niu và trui rèn đến mai sau, thế giới sẽ có một nhân tài guitar là nữ! Thật đáng nể phục!

Tài năng và Chuyên nghiệp

Đây mới là biểu diễn! Nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt. Nhìn vào những ngón tay như nhảy múa.( Cao trào ở đoạn cuối )... đã làm tôi say mê! chỉ biết nói thật tài năng và chuyên nghiệp. đúng là "kinh điển".

Kết quả của sự đào tạo dày công

Tôi từng sống ở Triều Tiên. Nói chính xác, Triều Tiên có một nền giáo dục đáng mơ ước cho bất kỳ quốc gia nào. Trong lĩnh vực âm nhạc, nếu đến Triều Tiên, gặp bất kỳ một người dân, bao gồm cả các em bé, yêu cầu họ chơi nhạc cụ thì ai cũng có thể chơi thành thạo 2 nhạc cụ và đều có khả năng thanh nhạc tốt.

Triều Tiên phổ cập dạy nhạc từ mẫu giáo và âm nhạc, không phải là môn bổ trợ mà là một môn học chính.

Em bé trên là Kang Un Ju, trường mẫu giáo Shin Heung, thành phố Hamhung của Triều Tiên. Bản nhạc được tấu là bản "Nổi trống trận lên" trích trong bộ phim thiếu nhi "Thiếu niên anh hùng" của Triều Tiên.

một người từng sống ở Triều Tiên

Tuyệt vời !

Không biết nói gì hơn ...... Thật tuyệt vời !!!!!
Mình cũng có cô con gái gần 1 tuôi, chắc cũng phải cho đi học ghita thôi :D

Đầy chất nghẫu hứng và lãng mạn!

Một cô bé với một chiếc đàn guitare cô điển, say mê với từng nốt nhạc đầy chất lãng mạn và nghệ thuật với những ngón đàn điêu luyện và ngẫu hứng Nhìn đôi tay cô bé biểu diển mà tôi cứ ngỡ là của một nghệ sỹ chơi guitare chuyên nghiệp. Tôi đã đầu tư cho mình với 3 năm theo học nhưng không bằng 1/4 của cô bé này. Tài năng này nên được bồi dưỡng và phát triển bởi đó là một thần đồng thật sự về Guitare. xin chúc mừng cô bé và gia đình em!

Không khen là không được

Không thể nói gì ngoài hai từ "thán phục"!

Kiệt xuất!

Qủa là 1 tài năng bẩm sinh,cô bé thật sự làm tôi kinh ngạc. Kỹ thuật.phong thái biểu diễn thật tuyệt vời, cô bé đúng là 1 phát hiện lớn của âm nhạc. Chắc chắn tương lai cô bé sẽ là 1 nghệ sĩ biểu diễn ghita classic tài ba.

Sai lầm này cần sửa ngay !!!

Về thiên tài âm nhac của cô bé này nhìn cách chơi đàn có lẽ chúng ta khỏi cần bàn cãi gì thêm, cá đáng bàn hơn cả đó là sự sai lầm của người lớn. Tai sao lại để bé ôm cây đàn quá lớn như thế roi căng hết sức, hết lực các ngón ra mà chơi trong khi biết rằng cây violin nhỏ hơn guitar nhiều nhưng các nhà sư phạm và nghệ nhân cũng còn phân ra thành 4 size kích cỡ khác nhau cho phù hợp với từng lứa tuổi.

Ở VN ta cũng thấy đàn guitar mini cho mấy em bé mới tập chơi, Triều Tiên có thể còn nghèo hơn VN nhưng đó chẳng phải là lý do. Nghèo chăng là sự nghèo kiến thức của người lớn

Quá khủng

Rất hiểu ý kiến của bạn Thy nhưng rõ ràng giữa một ca sĩ và một nghệ sĩ guitar hoàn toàn khác nhau. Khi bạn biểu diễn độc tấu sẽ khác rất nhiều một ca sĩ nhí hát những câu hát của người lớn. Bản thân tôi cũng rất thích chơi nhạc cụ nên cũng cảm thấy được, để chơi được bản nhạc điêu luyện và có hồn như thế này thật khó khăn biết bao. Và với độ tuổi này, rõ ràng phải là một tài năng thiên phú, kèm cả thời gian luyện tập chắc chắn sẽ rất vô cùng bất ngờ đối với bất kỳ ai biết được. Hi vọng sẽ được thấy tên cô bé trong danh sách những nghệ sĩ nổi tiếng trong thời gian không xa.

Dễ hiểu thôi mà

Xem cô bé biểu diễn tôi không ngạc nhiên lắm khi các bạn biết rằng giáo dục phổ thông bên Triều Tiên thì môn nhạc, thể thao, vẽ... là những môn bắt buộc và đào tạo rất nghiêm túc. Các em bé tốt nghiệp cấp 2 dễ dàng ngồi chơi đàn Piano hoặc Ócgan những bản nhạc quốc tế phổ biến hoặc cổ điển. Tuy nhiên, người dân Triều còn khó khăn nên ít có gia đình mua sắm đàn riêng, chủ yếu sinh hoạt ở Cung thiếu nhi.

Tôi mới có dịp công tác tại Bình Nhưỡng, ngồi trong 1 quán ăn (gần khu ngoại giao đoàn), thấy bàn bên cạnh có khoảng 5 anh lính uống rượu lấy đàn piano của nhà hàng chơi 1 bản giao hưởng của Beethoven rất say sưa và nhuyễn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao