Mỹ có thể bị trả thù nếu nhà thờ đốt kinh Koran
 |
| Mục sư Terry Jones, chủ nhân của ý tưởng đốt kinh Koran. Ảnh: ABC News. |
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) lo ngại rằng những phần tử Hồi giáo cực đoan có thể tấn công và trả thù kế hoạch đốt kinh Koran của một nhà thờ Mỹ vào tối 11/9 này.
> Nhà thờ Mỹ đòi đốt kinh Koran
"Mặc dù chưa có thông tin về một âm mưu tấn công cụ thể vào nước Mỹ để trả thù cho sự kiện 'Ngày đốt kinh Koran quốc tế'", ABC hôm qua dẫn báo cáo tình báo của FBI viết, "FBI cho rằng từ những sự việc báng bổ đạo Hồi tương tự trong quá khứ, những tín đồ cực đoan chắc chắn sẽ đe dọa hoặc tấn công những người tổ chức và tham gia buổi lễ này".
FBI không chỉ lo ngại về nguy cơ sẽ có một cuộc tấn công vào chính sự kiện đốt kinh Koran mà còn quan ngại rằng việc trả thù có thể tiếp diễn sau đó.
Báo cáo tình báo dẫn chứng ngay khi mục sư Terry Jones ở Florida quảng bá về kế hoạch đốt kinh, một trang web khủng bố đã lập tức có những phản ứng dữ dội.
"Tao muốn tử vì đạo và đánh bom tự sát nhà thờ này ngay bây giờ", một thành viên của trang Al-Faloja viết. Một thành viên khác cảnh báo một cuộc chiến chưa từng có sẽ xảy ra nếu người Mỹ thực hiện việc đốt kinh Koran.
ABC News dẫn lời giới chức FBI cho biết các điệp viên của cơ quan này đã gặp Jones để cảnh báo về các mối đe dọa tiềm ẩn. Nhân viên FBI ở Jacksonville cũng ở trong trạng thái sẵn sàng trong trường hợp có cuộc tấn công vào nhà thờ.
Báo cáo của FBI dẫn ra nhiều trường hợp trong quá khứ, trong đó có sự việc nhà làm phim người Hà Lan Theo van Gogh bị ám sát năm 2004 sau khi làm một bộ phim gây tranh cãi về những phụ nữ ở các quốc gia Hồi giáo. Lars Vilks, một nghệ sĩ người Thụy Điển cũng bị âm mưu giết hại sau khi vẽ nhà tiên tri Mohammed với thân hình của một con chó.
Nhà thờ Dove World Outreach Center ở Florida dự định sẽ tiến hành đốt bỏ hàng trăm bản kinh Koran ngoài trời trong tối 11/9. Kế hoạch này đã liên tiếp vấp phải sự phản đối từ chính quyền Mỹ, tư lệnh Mỹ ở Afghanistan, NATO và các nước có tín đồ đạo Hồi.
Hải Minh
