Thứ tư, 29/7/2009, 08:40 GMT+7

Nga được bật đèn xanh gia nhập NATO

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama không loại trừ khả năng Nga gia nhập khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Binh sĩ Gruzia tham gia trong cuộc tập trận quân sự của NATO hồi tháng 5/2009. Ảnh: AP.
Binh sĩ Gruzia tham gia trong cuộc tập trận quân sự của NATO hồi tháng 5/2009. Ảnh: AP.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Philip Gordon hôm qua cho biết, Washington có thể xem xét việc Nga gia nhập khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Theo ông NATO nên cởi mở với các nền dân chủ châu Âu và thêm rằng "nếu Nga đáp ứng đủ các tiêu chí, có đóng góp cho an ninh chung và đồng lòng với liên minh, họ sẽ không bị loại trừ khả năng gia nhập".

Hiện Nga chưa có bình luận gì về phát biểu trên của ông Philip Gordon. Trong khi đó, NATO được thành lập năm 1949 để làm lực lượng đối trọng với Liên Xô ở châu Âu. Nga kịch liệt phản đối việc NATO thu nạp những nước láng giềng của họ vào liên minh này và coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ dưới thời Obama đang tìm cách xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Washington cho biết họ muốn thuyết phục Matxcơva rằng NATO không còn là mối đe dọa với họ nữa.

Hải Ninh (theo AP)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao