Thứ sáu, 26/6/2009, 08:45 GMT+7

Putin ngã giá tại siêu thị

Thủ tướng Nga Vladimir Putin bất ngờ đến thăm một siêu thị tại Matxcơva hôm qua và yêu cầu người quản lý phải hạ thấp giá một số sản phẩm.

Putin trong chuyến thăm siêu thị hôm qua. Ảnh: AFP.

Putin đã ngừng một cuộc họp quan trọng về vấn đề buôn bán lẻ tại văn phòng vào cuối hôm qua, để dẫn những người tham dự đến một siêu thị Perekrestok gần đó. Siêu thị này thuộc một dây chuyền bán lẻ lớn nhất nước Nga.

Bước dọc qua các gian hàng với những người quản lý cấp cao của siêu thị và những nhà sản xuất thực phẩm trong thị trấn, Putin hỏi vì sao giá bán mặt hàng thường xuyên cao hơn nhiều so với giá sản xuất.

"Tại sao xúc xích của các anh giá 240 rub (7,5 USD)? Điều đó có bình thường không", Putin hỏi.

"Nhưng đây là xúc xích chất lượng cao", Yuri Kobaladze, Giám đốc điều hành tập đoàn X5 Retail Group - sở hữu chuỗi siêu thị Perekrestok, trả lời. "Ngài xem này, những xúc xích này giá chỉ 49 rub".

"Quá đắt", Putin đáp lời.

"Không đâu...", Kobaladze trả lời.

"Tôi sẽ cho ông thấy sự tăng giá của các ông", Putin nói trong khi rút từ trong túi ra bản danh sách giá các sản phẩm. "Hãy xem loại xúc xích này, giá của các ông đã tăng 52%".

Tình hình còn tệ hơn khi Thủ tướng chuyển đến quầy bán thịt lợn, và khẳng định siêu thị đã tăng gấp đôi giá gốc của sản phẩm.

"Cái này tăng gấp đôi. Liệu có bình thường không? Như thế là quá cao", Putin nói.

"Ngày mai chúng tôi sẽ hạ giá", Kobaladze cam kết.

Trở lại cuộc họp ở văn phòng chính phủ, Putin nói rằng cách tối ưu để tìm được sự cân bằng trong thị trường nằm ở giữa những nhà sản xuất, người bán lẻ và người tiêu dùng trong ngành công nghiệp. "Chỉ khi đó chúng ta mới đạt được sự công bằng xã hội".

Nga đang đương đầu với sự khủng hoảng kinh tế khi GDP giảm 11% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái.

Diệu Minh (theo AFP, Interfax)

Quá chuẩn luôn Putin

Mong ước sao các bác nhà nước ta cũng làm như vậy với nhiều mục thì tốt biết lo lắng cho dân như vậy là quá chuẩn phải không anh em.

Là chính trị gia mà lo được cho dân thì ai cũng hưởng ứng. Bảo sao con người nước Nga người ta chọn 1 vị Tổng Thống tốt như thế .

Gửi kemmuthan

Tại sao lại là chỉ đạo vớ vẩn ! . Đâu phải Putin yêu cầu các doanh nghiệp phải hạ giá đâu nào , sao lại mọi quy tắc của kinh tế thị trường đều vứt đi hết. Nếu giá cả cứ tăng vù vụt là phù hợp và đúng với mọi quy tắc phát triển của kinh tế ?

Phản bác bài chỉ đạo vớ vẩn

TRÍCH "Chỉ đạo vớ vẩn

Thế này thì thấy rõ tại sao nước Nga vĩ đại lại có nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác tài nguyên khoáng sản và èo uột đến thế. Thủ tướng đích thân đi yêu cầu doanh nghiệp phải hạ giá bán sản phẩm, mọi quy tắc của kinh tế thị trường đều vứt đi hết. Thế này thì chả mấy chốc nước Nga lại quay về tình trạng giống như đầu những năm 90, chả sản xuất ra được cái gì có giá trị cao hơn giá trị những nguyên liệu phải sử dụng để làm ra sản phẩm đó.

(kemmuthan)"


ko đọc kĩ bài thì đừng phát biểu là chỉ đạo vớ vẩn . Ông Putin là 1 người lãnh đạo tài ba. bạn nhận định như vậy thì quá là hồ đồ. trong bài vnexpress đã đưa chả phải đã nói giá của loại giá của xúc xích cao cấp là 240 rup trong khi đó loại binh thuong la 49 rup???

Và đây nữa "Putin nói trong khi rút từ trong túi ra bản danh sách giá các sản phẩm. "Hãy xem loại xúc xích này, giá của các ông đã tăng 52%".
................ còn nhiều nữa các bạn cứ đọc kĩ đi rồi hãy phát biểu nha'

Putin quá hay

voi cach lam viec nhu the thi khong gi tot hon, dang buon cho y kien cua ban kemmuthan, toi thay nhung chi dao cua ong Putin la dang hoc hoi cho tat ca nhung nha lanh dao co cung trach nhiem.

Chỉ đạo hay

Ở Việt Nam, khi hàng hoá bán đến tay người dân thì giá quá cao so với giá sản xuất. Ở Nga cũng vậy, biết được điều đó nên Thủ Tướng đi kiểm tra và yêu cầu giảm giá. Như vậy là quan tâm đến giá cả tiêu dùng cho người nghèo, sao gọi là chỉ đạo vớ vẩn.

Vị thủ tướng tuyệt vời

Xem nhiều trên phim ảnh Trung Quốc hình ảnh Vua đi vi hành để xem tình hình đời sống thực tế của dân rồi, nhưng hình ảnh này của ông Putin thật tuyệt vời trong thời đại ngày nay. Điều này cũng dễ hiểu tại sao người dân Nga lại yêu quý Thủ tướng của mình đến vậy. Thấu hiểu đời sống thực sự của phần đa nhân dân lao động thì những quyết sách ông đưa ra nhất định sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân và đất nước.

Chỉ đạo vớ vẩn

Thế này thì thấy rõ tại sao nước Nga vĩ đại lại có nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác tài nguyên khoáng sản và èo uột đến thế. Thủ tướng đích thân đi yêu cầu doanh nghiệp phải hạ giá bán sản phẩm, mọi quy tắc của kinh tế thị trường đều vứt đi hết. Thế này thì chả mấy chốc nước Nga lại quay về tình trạng giống như đầu những năm 90, chả sản xuất ra được cái gì có giá trị cao hơn giá trị những nguyên liệu phải sử dụng để làm ra sản phẩm đó.

Giá hàng hóa ở Việt Nam còn quá nhiều nghịch lý

Putin thật sự là một thần tượng của rất nhiều người trong đó có tôi. Sau khi nhận chức tổng thống Nga, hãy xem ông ta đã làm được những gì cho nước Nga, ông luôn có ảnh hưởng lớn đến xã hội ngay khi không còn là tổng thống.

Xem cách ông buộc người bán hàng giảm giá tôi mơ ước một ngày chúng ta cũng làm được như vậy. Chúng ta vừa có cuộc khảo sát giá cả thị trường, khi thấy mức độ lạm phát tăng thấp hơn so với các năm trước lại xem đó là một thành công trong khi mà giá cả còn quá nhiều bất cập, còn quá nhiều mặt hàng bị người bán tăng giá quá cao so với giá sản xuất.

Cuộc chiến loạn giá xe máy của Honda giữa các cửa hàng ủy quyền và người tiêu dùng đến bao giờ mới được cơ quan chức năng để ý đến, trốn thuế quá rõ ràng đến bao giờ mới bị xử lý.

Giá sữa gấp nhiều lần so với giá thế giới đến bao giờ mới được nhà nước bình ổn, trong khi trên kênh truyền hình quốc gia lại phát sóng hàng loạt quảng cáo sữa thì còn rất nhiều trẻ em nghèo không có sữa để uống. Tôi còn nhớ khi tôi còn học cấp 2 cách đây gần 10 năm, giá sữa đã rất cao, gần 15000đ một lít, gia đình tôi thuộc tầng lớp không phải là khá giả nên những hộp sữa giấy Vinamilk là một thứ rất xa xỉ, mẹ tôi phải mua sữa bò từ một người hàng xóm gần nhà giá chỉ có 4000đ một lít đem về đun lại cho tôi uống, vậy thì tại sao sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm chênh lệch nhau đến 4 lần như vậy.

Thị sát cũng tốt

Chuyện thị sát cũng là một việc tốt, nhưng mà các bạn hãy suy nghĩ coi, có vô số cửa hàng, siêu thị tăng giá như vậy thì thị sát làm sao nổi. Việc làm cần thiết là nên để thị trường tự điều khiển chính họ. Nếu siêu thị A bán đắt hơn siểu thị B, thì người tiêu dùng sẽ mua đồ ở siêu thị B, chuyện này rất dể hiểu. Tuy là chính phủ ép hạ giá đễ người dùng có lợi, nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính phủ nên có biện pháp tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tập đoàn buôn bán, việc này có lợi hơn cho nền kinh tế và doanh nghiệp, cũng như người dùng.

Nếu ông Putin 'yêu cầu' doanh nghiệp hạ giá trong khi không biết lợi nhuận của họ từ sản phẩm là bao nhiêu, đó là điều bất hợp lý.

Nói tóm lại, chính phủ không nên 'yêu cầu' một cơ quan, tập đoàn buôn bán 'hạ giá' hay 'tăng giá' mà hãy để cho thị trường phân phối chính nó!

Nhu vay moi goi la 'vi dan, do dan'

Uoc gi moi viec dien ra cho chung ta duoc giong nhung dieu ma Putin lam cho nuoc Nga.

Putin hay quá!

Thủ tướng Putin thật là hay khi thị sát 1 siêu thị trong chuỗi siêu thị lớn nhất nước Nga mà trong túi thủ sẵn giá của tất cả các mặt hàng. Để mang lại công bằng về giá cả cho người tiêu dùng chúng ta nên có những chuyến thị sát tại siêu thị của ngài thủ tướng nước ta. Thật đáng hoan nghênh việc làm này.

Hãy kiểm soát giá bán sữa theo cách của Putin

Putin thật sự là người quản lý giỏi từ vĩ mô đến tận vi mô. Hãy xem cách thức làm việc của ông ta buộc các nhà bán lẻ phải tâm phục, khẩu phục. Bằng chứng là lời cam kết của Kobaladze: "Ngày mai chúng tôi sẽ hạ giá".
Đối với mặt hàng sữa tại Việt Nam của chúng ta, hãy làm như thế.
Thiện Hiếu.

Khi ông Putin đi siêu thị

Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu như đây chỉ là một chuyến thị sát thông thường. Điều đáng nói là Thủ tướng Liên bang Nga, ông Putin đã chất vấn viên quản lý về việc tăng giá vô lý đối với một số mặt hàng. Vẫn còn quá sớm để biết rằng lời hứa giảm giá của nhà cung cấp được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, nhưng rõ ràng việc ông Putin chất vấn và yêu cầu điều chỉnh giá cho hợp lý có tính chất răn đe rõ rệt từ phía nhà nước đối với nhà cung cấp. Còn người tiêu dùng thì hẳn sẽ hả hê vì quyền lợi của mình được quan tâm và bảo vệ một cách chính đáng. Và cũng thật dễ hiểu vì sao ông Putin lại được lòng dân như vậy.

Ngẫm lại, ở ta thì một số mặt chỉ thấy tăng giá vù vù mà cũng chưa thấy phản ứng từ nhà quản lý. Đơn cử một mặt hàng là sữa thôi cũng chưa thấy mấy ai chỉ ra cho nhà cung cấp ‘tâm phục, khẩu phục’ rằng việc tăng giá như thế là vô lý và yêu cầu phải điều chỉnh cho hợp lý. Thực tế diễn ra ngược lại, khi có quan chức nào đó đi thị sát thì chắc chắn sự kiện này sẽ trở thành cơ hội tốt để các cơ sở này làm PR hơn là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chuyện giảm giá vì thế …miễn bàn.

Đ.H.C

Putin thật tuyệt

Phải có những con người như vậy, đất nước mới khá lên được

luôn là thần tượng của tôi

Vẫn luôn như thế.Putin luôn làm người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Lần này bỏ ngang 1 cuộc họp trên giấy viết để đến 1 "cuộc họp" thực tiễn hơn.Putin luôn là như vậy.Thật dễ hiểu vì sao người Nga luôn luôn tin tưởng vào Putin. Có lẽ tôi nói hơi quá với 1 câu chuyện nhỏ nhặt như vậy nhưng từ 1 câu chuyện nhỏ nói lên được nhiều điều.

Vị cựu tổng thống - thủ tướng của dân

Ngay khi Putin đắc cử tổng thống Nga, tôi đã rất thần tượng ông. Mọi hành động, chính sách của ông đều dung dị đối với dân, sắc sảo với chính trường thế giới.

Cách mà ông so sánh giá cả một cách chi tiết và cụ thể như thế cũng đủ chứng minh ông là người rất quan tâm sâu sắc đến cuộc sống của người dân nước Nga. Cho dù không còn trên ngôi Tổng Thống, nhưng ông vẫn là người được cả giới người phương Tây” có rất nhiều cảm xúc, từ yêu quý, trân trọng, đến sợ hãi và ghét bỏ.....

Nước Nga thật may mắn khi có một nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn như vậy.

Hy Vọng

Tôi cũng mong muốn rằng thủ tướng của chúng ta hoặc các bộ trưởng thường xuyên có những cuộc vi hành như của Putin thì mới thị sát và nắm bắt được tình hình thực tế về giá cả.

Chính phủ nên tham gia kiểm soát giá bán lẻ

Ông Putin là một Thủ tướng của một quốc gia lớn như vậy mà có đủ thông tin cho từng mặt hàng thiết yếu (từ giá thành SX đến giá bán lẻ), điều này cho thấy cách làm việc sát với thực tiễn và rất chi tiết. Đây cũng là một phần câu trả lời cho câu hỏi vì sao trong thời gian Putin làm Tổng thống nước Nga phát triển nhanh như vậy.
Tuy nhiên vẫn đề chính ở đây là tại sao ông Putin lại nhấn mạnh việc hệ thống phân phối (siêu thị) áp mức giá bán quá cao so với gía thành SX? Đây là thực tế mà theo tôi Chính phủ Việt na cũng cần quan tâm. Hiện nay % chi phí trong khâu phân phối bán lẻ quá lớn hay nói cách khác lợi nhuận chủ yếu nằm trong tay các nhà phân phối. Việc các hệ thống siêu thị áp mức chiết khấu quá cao gây ảnh hưởng lớn cả cho Nhà sản xuất và Người tiêu dùng. Rõ ràng hiện nay các nhà sản xuất trong nước đang bị các hệ thống bán lẻ ép giá trong khi người tiêu dùng lại không nhận được giá mua thấp. Thiết nghĩ Chính phủ nên có biện pháp để điều chỉnh sao cho tất cả từa Nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng đều nhận được lợi ích phù hợp.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao