Trung - Mỹ khó nhọc nối lại trao đổi quân sự
 |
| Trưởng đoàn Mỹ David Sedney. Ảnh: AP. |
Trung Quốc và Mỹ hôm qua bắt đầu lại các cuộc đối thoại quân sự sau 5 tháng bị "treo" do việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên một sĩ quan cao cấp của Bắc Kinh nhận định quá trình này đang "trong lúc khó khăn".
Bắc Kinh trước đó đã đóng băng toàn bộ các hoạt động trao đổi về quân sự với Mỹ để thể hiện sự giận dữ trước việc Mỹ bán lượng vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm các khí tài hiện đại như tên lửa Patriot và trực thăng tấn công Apache. Đài Loan là một phần của Trung Quốc, vì vậy việc bán vũ khí là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, Bắc Kinh khẳng định.
Phái đoàn đối thoại của Mỹ do David Sedney, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu. Người đồng nhiệm với ông phía Trung Quốc là Thiếu tướng Qian Lihua, vụ trưởng hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng.
Qian phát biểu rằng mối quan hệ sẽ còn căng thẳng nếu Mỹ không gỡ bỏ những cản trở để có thể đạt được tiến bộ.
"Quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ có những biện pháp kiên quyết để nối lại và phát triển các mối quan hệ quân sự", Qian nói.
Bắc Kinh đã trả đũa vụ bán vũ khí bằng cách hủy chuyến thăm Mỹ của một viên tướng Trung Quốc, hủy những kế hoạch để tàu Trung Quốc ghé cảng Mỹ, cũng như một số cuộc họp khác liên quan đến ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hãng thông tấn Xinhua cho hay đối thoại quân sự giữa đôi bên, diễn ra tại Bắc Kinh, dự kiến tập trung vào các chủ đề an ninh hàng hải, an ninh quốc tế và khu vực, chống hải tặc ở vịnh Aden ngoài khơi Somalia.
T. Huyền (theo AP)