Thứ hai, 19/1/2009, 09:43 GMT+7

Nga và Ukraina ký thỏa thuận khí đốt

Thủ tướng Nga Putin và người đồng nhiệm Ukraina
Thủ tướng Nga Putin và người đồng nhiệm Ukraina Tymoshenko. Ảnh: Reuters.

Matxcơva và Kiev sẽ ký thỏa thuận mới về việc cung cấp gas hôm nay, chấm dứt tranh cãi đang làm hàng triệu người châu Âu lạnh cóng vì không có năng lượng sưởi ấm.
> Châu Âu lạnh cóng vì thiếu khí đốt

"Như thỏa thuận giữa thủ tướng hai nước, công ty Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraina đang chuẩn bị tài liệu về việc cung cấp khí đốt cho Ukraina cũng như việc sử dụng hệ thống đường ống đưa gas sang châu Âu", phát ngôn viên Gazprom Sergei Kupriyanov cho hay.

Thủ tướng Nga Putin và người đồng nhiệm Ukraina Yulia Tymoshenko đã gặp nhau hôm qua để tháo ngòi tranh cãi. Putin cho biết Kiev sẽ được giảm 20% so với mức giá mà các nước châu Âu mua khí đốt của Nga. Đổi lại, Ukraina sẽ không tăng phí sử dụng đường ống đối với Matxcơva. Từ năm 2010, hai bên sẽ trả giá gas và phí sử dụng đường ống theo giá thị trường.

Tymoshenko cho biết cuộc đàm phán không dễ dàng nhưng hai bên đã cố gắng hiểu lẫn nhau. "Ngay sau khi các văn bản được ký kết, việc cung cấp khí đốt sẽ được nối lại hoàn toàn", bà nói.

Bất đồng về giá cả và chi phí thuê hệ thống đường ống khiến Nga ngừng cung cấp gas cho Ukraina từ 1/1. Sau đó nguồn khí đốt cho châu Âu trên các đường ống đi qua Ukraina cũng bị ngừng lại. 80% lượng nhiên liệu mà Nga bán cho châu Âu đi qua các đường ống này.

Chỉ trong vòng một tuần, bất đồng giữa Nga và Ukraina đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu, trong đó khu vực Balkan và Trung Âu chịu tác động nghiêm trọng nhất. 11 nước mất nguồn khí đốt để sưởi ấm trong khi tại một số nơi nhiệt độ xuống thấp đến âm 25 độ C.

Ngọc Sơn (theo Ria Novosti, Xinhua)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao