Mỹ và Nga sắp bàn về lá chắn tên lửa ở châu Âu
Một phái đoàn Mỹ sẽ đến Matxcơva trong tuần tới nhằm thảo luận về kế hoạch lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa của Washington ở châu Âu, việc cắt giảm vũ khí và các vấn đề an ninh chiến lược khác.
> Mỹ không thể xoa dịu Nga về tên lửa
 |
| Mỹ thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa ở Hawaii. Ảnh: AP. |
Bộ ngoại giao Mỹ cho biết quyền, Thứ trưởng ngoại giao phụ trách các vấn đề về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, John Rood, sẽ dẫn đầu nhóm chuyên gia chính trị và kỹ thuật đến Nga vào ngày 15/12 tới.
Thông báo của bộ Ngoại giao Mỹ cho hay phái đoàn này sẽ thảo luận về các biện pháp gây dựng lòng tin và sự minh bạch liên quan đến kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu.
Trước đó, Nga cực lực phản đối việc Mỹ muốn lắp đặt 10 quả tên lửa đánh chặn trên đất Ba Lan và trạm radar tại Cộng hòa Czech. Matxcơva cho rằng kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Nga và sự cân bằng an ninh châu Âu. Trong khi Washington luôn tìm cách thuyết phục rằng hệ thống này chỉ nhằm đối phó với các quốc gia "cứng đầu".
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán cũng sẽ tập trung vào việc tiếp tục một thỏa thuận thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START). Hiệp ước trên do Tổng thống George Bush cha và Mikhail Gorbachev ký năm 1991 và sẽ hết hạn vào tháng 12 năm sau. Nga từng cho biết sẽ chỉ ký thỏa thuận giải trừ hạt nhân mới khi Washington từ bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu.
Ngọc Quỳnh (theo Ria Novosti)