Triều Tiên trục xuất người Hàn Quốc
 |
| Một góc khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: AFP. |
Sớm qua, chính quyền Triều Tiên trục xuất hầu hết nhân viên Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp chung Kaesong, nhằm phản đối bình luận của giới chức Hàn Quốc gắn vấn đề mở rộng dự án này với chương trình hạt nhân.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul đã rút 11 trong số 13 nhân viên đang cư trú tại một văn phòng ở Kaesong sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu rút toàn bộ. Chỉ còn hai người phụ trách việc duy trì hoạt động của văn phòng ở lại khu công nghiệp này.
Hàn Quốc ra tuyên bố "lấy làm tiếc một cách sâu sắc" về hành động trục xuất người nói trên và kêu gọi Triều Tiên bình thường hóa các trao đổi kinh tế song phương trong thời gian sớm nhất.
Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Ha-joong tuyên bố, khu công nghiệp Kaesong không thể mở rộng nếu không có các tiến triển trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Khu công nghiệp Kaesong do Hàn Quốc bỏ vốn đầu tư được thành lập trên đất Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử năm 2000. Đây là dự án liên doanh quan trọng nhất giữa hai miền và là biểu tượng rõ ràng của sự hòa giải. Hơn 20.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc cho các công ty của Hàn Quốc tại Kaesong.
Trong khi đó, chính phủ thuộc phe bảo thủ mới thành lập tại Hàn Quốc do Tổng thống Lee Myung-bak đứng đầu cam kết giữ quan điểm cứng rắn hơn về vấn đề Triều Tiên, sau chính sách "ánh dương" tương đối mềm dẻo của các tổng thống thuộc phe tự do thực thi một thập kỷ qua.
Đình Chính (theo AFP, AP)