Czech cấm binh sĩ Nga đến trạm radar
 |
| Người dân ở một làng gần Prague biểu tình phản đối việc lắp trạm radar như một phần hệ thống đánh chặn của Mỹ, tháng 7/2007. Ảnh: Reuters. |
Bất kỳ người nào thuộc quân đội Nga đều không được phép đến khu vực có trạm radar của Czech - nơi mà Mỹ dự định đặt một phần hệ thống đánh chặn tên lửa toàn cầu.
> Vì sao người dân Czech sợ lá chắn?
Thông tin này được Thủ tướng Czech Mirek Topolanek tuyên bố hôm qua. Ông cho biết thêm rằng quốc hội nước này đã thông qua quy định, theo đó người bên dân sự của Nga thì được tiếp cận trạm radar, chứ "quân nhân thì không được mời".
Chính phủ Mỹ hồi tháng giêng đã chính thức đề nghị đặt một trạm radar ở gần thủ đô Prague của Czech vào hệ thống lá chắn tên lửa. Washington nói rằng điều đó giúp bảo vệ châu Âu khỏi nguy cơ bị tấn công bởi Iran. Chính phủ của Tổng thống Bush còn có kế hoạch triển khai 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan để cấu thành một phần lá chắn.
Cả hai quốc gia Czech và Ba Lan đều từng thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô cũ, giờ trở thành các thành viên NATO.
Matxcơva kịch liệt phản đối kế hoạch của Mỹ, cho rằng các tên lửa đặt ở Đông Âu đe dọa đến an ninh của Nga.
Trong chuyến thăm đến Czech hôm đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết ông đã đề nghị với Nga, rằng Mỹ có thể cho phép một sự hiện diện nào đó của Matxcơva trong các khu vực có hệ thống lá chắn ở Ba Lan và Czech.
Theo ông Gates, điều đó cho phép Matxcơva hiểu rõ hệ thống đánh chặn hoạt động như thế nào. Nhưng ông thêm rằng trước khi Nga gửi thanh sát viên hay quan sát viên, họ phải có được sự đồng ý của chính phủ Czech.
Topolanek, khi đó đứng bên cạnh Gates trong cuộc họp báo, từ chối bình luận về đề xuất của Mỹ, mà chỉ khẳng định chính phủ Czech ủng hộ kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa.
Đối với nhiều người Czech, ý nghĩ về sự hiện diện của nhân viên quân sự Nga trên lãnh thổ của họ là rất nhạy cảm. Czechoslovakia từng là nước thuộc khối hiệp ước Warsaw. Quân đội Liên Xô từng có mặt ở đó từ năm 1968 đến tháng 6/1991.
T. Huyền (theo AP)