Đàm phán tên lửa Nga - Mỹ thất bại
 |
| Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tại Nga hôm qua. Ảnh: AP. |
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thất bại trong việc thuyết phục Nga thay đổi lập trường về hệ thống đánh chặn tên lửa mà Washington muốn triển khai ở Đông Âu.
> Nga thử tên lửa đánh chặn
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua thẳng thừng phản đối việc Mỹ muốn xây dựng trạm radar ở Cộng hòa Czech, cùng các tên lửa đánh chặn ở Ba Lan.
Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, tổng thống Nga nói: "Một ngày nào đó chúng tôi có thể sẽ quyết định lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt trăng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì chúng tôi đã đánh mất cơ hội giải quyết bất đồng với các ông".
Ngay trước cuộc gặp, khi được hỏi liệu sẽ có bước ngoặt nào trong cuộc nói chuyện không, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết: "Bước ngoặt, tất nhiên rồi. Chỉ có điều tôi không biết sẽ là ngoặt lên hay xuống".
Cuộc gặp gỡ tại Matxcơva này được khởi động bằng việc Tổng thống Putin để Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đợi 40 phút và bắt đầu bằng một đoạn độc thoại chi tiết về những điều Nga không tán thành.
Bên cạnh vấn đề về lá chắn tên lửa, Putin còn cảnh báo có thể Nga sẽ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), ký với Mỹ năm 1987, nếu nó không được mở rộng để áp dụng với nhiều nước đang sở hữu vũ khí tầm ngắn và tầm trung khác.
Bà Rice và người đồng nhiệm Nga, ông Sergey Lavrov, thông báo trong cuộc họp báo hôm qua, hai bên sẽ gặp lại nhau tại Washington trong vòng 6 tháng nữa.
Ngọc Quỳnh (theo AP)