Mỹ khước từ đề nghị của Nga về tên lửa
 |
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates trong họp báo sau hội nghị bộ trưởng NATO. Ảnh: AP. |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói rằng nước này sẽ không thay thế kế hoạch đặt lá chắn tên lửa ở Đông Âu bằng trạm radar ở Azerbaijan như Nga đề xuất.
Thông điệp thẳng thừng đó được gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov trong cuộc gặp riêng giữa hai người, bên cạnh hội nghị bộ trưởng NATO hôm nay ở Bỉ.
Phát biểu trước các phóng viên, ông Gates cho biết dù Nga mạnh mẽ phản đối, Mỹ vẫn sẽ tiến hành kế hoạch đặt trạm radar ở Czech để tầm soát tên lửa và đặt 10 hỏa tiễn đánh chặn ở Ba Lan.
Ông này cũng bác bỏ ý tưởng Mỹ cùng Nga chia sẻ sử dụng trạm radar hiện có ở Azerbaijan. Gates tỏ ý hoài nghi khả năng Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận về vấn đề này trong cuộc gặp của hai tổng thống vào tháng 7 tới.
"Tôi khẳng định trong cuộc họp của NATO rằng chúng tôi coi trạm radar Azeri có thể là một lựa chọn bổ sung, và chúng tôi vẫn tiến hành công việc với trạm radar X-ban ở Cộng hòa Czech", Gates nói.
Tuyên bố của ông Gates đưa ra trong lúc Nga kêu gọi Mỹ đóng băng tiến trình xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Âu, trong khi việc thương lượng đang được chuẩn bị.
Gates cho biết người đồng nhiệm Nga không đưa ra bình luận gì về các tuyên bố của ông.
Mai Trang (theo AP)