Thứ ba, 5/6/2007, 08:37 GMT+7

Dân Thượng Hải đi chợ triệu phú

Điện thoại di động nạm kim cương trị giá 3,5 triệu USD, đồng hồ Thuỵ Sĩ bằng vàng hơn 2 triệu USD. Hàng nghìn món hàng như thế được trưng bày trong hội chợ dành cho giới nhà giàu mới phất cuối tuần qua ở Thượng Hải.

Hàng trăm triệu phú Trung Quốc lèn chật cứng trong khu triển lãm, tìm mọi cách để tiêu bớt số tiền họ có. Họ không có vẻ gì khác biệt so với những người đi trên phố, cũng mặc đồ thể thao và đi dép lê.

"Giới nhà giàu ở đây đang bắt đầu tìm hiểu về các nhãn hiệu nổi tiếng. Chúng tôi muốn giúp họ hiểu biết hơn về lối sống toàn cầu cũng như cách làm chủ nó", David Zhong, một trong những nhà tổ chức hội chợ nói trên, cho biết.

Lo ngại về những bất ổn xã hội nảy sinh do khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo, các nhà lãnh đạo Trung Quốc hứa hẹn sẽ có những chính sách để giảm bớt sự mất công bằng trong thu nhập của các tầng lớp dân chúng. Trong năm nay, nhiều mức thuế nhập khẩu rất cao được đánh vào hàng hoá xa xỉ, từ mỹ phẩm cho tới bộ gậy đánh golf.

Tuy nhiên, những hội chợ như thế này cho thấy, việc đánh thuế cũng chẳng mấy hiệu quả trước làn sóng mua sắm hàng hoá đắt tiền. Chính sự bùng nổ này đã khiến Trung Quốc trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất thế giới đối với các hãng kim hoàn, thời trang, xe hơi đắt tiền và các sản phẩm làm đẹp cao cấp.

Theo Boston Consulting Group, năm 2005 Trung Quốc có khoảng 250.000 triệu phú USD, xếp hàng thứ 6 trên thế giới. Goldman Sachs ước tính thị trường hàng xa xỉ của nước này lên tới 6 tỷ USD trong năm 2004. "Thị trường xa xỉ phẩm ở Trung Quốc phát triển ở mức 10-20% một năm. Đến năm 2015, nó sẽ trở thành thị trường lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau nước Mỹ", Zhong nói.

Trong hội chợ có hơn 150 nhãn hàng hiệu quốc tế được bày bán. Vé vào cửa lên tới 600 tệ (80 USD), bằng tiền lương cả một tuần của đa số dân Thương Hải. Khách tham quan hội chợ không phải ai cũng giàu có, nhiều người trong số đó còn rất trẻ.

Một giám đốc của hãng mỹ phẩm Helena Rubinstein cho biết có những khách hàng ở độ tuổi 18-22 dành tiền làm thêm hàng tháng trời để thử sản phẩm của hãng. "Có thể họ chỉ đủ tiền để mua mascara của chúng tôi có giá 300 tệ (40 USD), nhưng họ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hàng hiệu", cô nói.

Một cô bé 13 tuổi thì đặc biệt thích thú chiếc xe thể thao hiệu Jaguar. Mẹ cô bé cho biết bà cho con tới đây để dạy về những thứ đẹp đẽ đó, những thứ sẽ "giúp con bé có thị hiếu tao nhã ngay từ khi còn ít tuổi". Năm ngoái Jaguar bán được 1.102 xe ở Trung Quốc, tăng 58% so với năm kia và gấp đôi tốc độ phát triển của thị trường xe hơi Trung Quốc nói chung.

Ngọc Thanh (theo Reuters)

 
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao