Bình Nhưỡng tái khẳng định từ bỏ hạt nhân
Nhân vật số 2 trong chính quyền CHDCND Triều Tiên là Kim Yong-nam hôm qua nhắc lại cam kết nước này sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân như đã thỏa thuận trong vòng đàm phán 6 bên mới đây.
 |
| Ông Kim Yong-nam (trái) bắt tay Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jae-joung. Ảnh: AP. |
Ông Kim Yong Nam, Chủ tịch ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jae-joung rằng, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là "một ước nguyện chưa được thực hiện" của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, cha đẻ nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong Il.
"CHDCND Triều Tiên sẽ nỗ lực để thực hiện ước nguyện đó", ông Kim Yong-nam tuyên bố trước phái đoàn Hàn Quốc đang tham dự đàm phán cấp cao liên Triều tại Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng Lee Jae-young đáp lại: "Điều quan trọng là phải nỗ lực để đảm bảo sự hợp tác giữa hai miền và mỗi nước trong hội nghị 6 bên phải gánh vác trách nhiệm của mình".
Bước đột phá trong vòng đàm phán 6 bên hôm 13/2 tại Bắc Kinh là việc Bình Nhưỡng đồng ý đóng cửa lò phản ứng hạt nhân chính của họ ở Yongbyon, thực hiện bước đi đầu tiên tiến tới từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Đổi lại họ sẽ nhận được viện trợ về kinh tế và khoảng một triệu tấn nhiên liệu.
Cũng trong cuộc gặp hôm qua tại Bình Nhưỡng, ông Kim Yong Nam còn kêu gọi hai miền cùng nhau nỗ lực để thống nhất bán đảo Triều Tiên, vốn bị chia cắt sau Thế chiến II và về mặt lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Tuy nhiên, cuộc đàm phán cấp bộ trưởng liên Triều tại Bình Nhưỡng mới chỉ đạt được thỏa thuận về việc nối lại đoàn tụ các gia đình ly tán, trong khi Hàn Quốc vẫn từ chối khôi phục ngay lập tức chương trình viện trợ cho miền bắc. Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng phải chứng tỏ có tiến triển thực sự trong việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân, sau đó mới bàn tới vấn đề viện trợ.
Đình Chính (theo AP, Reuters)