Thứ năm, 15/2/2007, 04:00 GMT+7

Việt kiều hoan hỉ về quê ăn Tết

Chờ đón người thân tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Chờ đón người thân tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Những ngày cuối năm âm lịch, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất rộn rã chào đón những dòng người Việt xa xứ trở về. “Mình rất vui khi được trở lại quê hương nhân dịp tết”, Nguyễn Thị Hiền, dù tiếng Việt còn bập bẹ, nhưng rạng rỡ nói thế khi bước ra cửa sân bay.

Rời Việt Nam sang Mỹ từ năm hai tuổi, Hiền tự nhận không khỏi có chút hồi hộp khi lần đầu về quê nhà. “Trong tưởng tượng của tôi, Việt Nam hãy còn nghèo và kém phát triển lắm. Do đó, tôi vô cùng kinh ngạc khi được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh”, cô gái trẻ tâm sự. Trong ba tuần tới tại Việt Nam, ngoài việc chung vui đón tết cùng bà con họ hàng, Hiền cho biết sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu cuộc sống, con người trên quê hương. “Để khi trở về Mỹ, tôi có cơ hội miêu tả lại một Việt Nam đầy sức sống cho những người bạn chưa có cơ hội trở về”, Hiền nói.

Cũng trong tâm trạng háo hức tương tự là Nguyễn Duy Tân, 24 tuổi, Việt kiều Mỹ. Dù đã từng về Việt Nam một lần nhưng đây mới là lần đầu tiên anh được đón tết ở quê nhà. “Không khí chuẩn bị tết nơi đây thật rộn rã", Tân nói. "Tôi thấy rất nhiều hoa, đường phố được trang hoàng đẹp đẽ. Những lá cờ đỏ phấp phới trước cửa các ngôi nhà đem lại một niềm tự hào to lớn”. Anh sẽ về Huế đoàn tụ cùng gia đình. “Anh em tôi sẽ dẫn tôi đi chơi và thấy ngày tết thật sự là thế nào”.

Với nhiều bạn trẻ Việt kiều, ngày tết là dịp để họ du lịch với mục đích khám phá Việt Nam. Bạn trẻ N.A.T. (Việt kiều Mỹ, xin giấu tên) chọn cho mình hình thức đi du lịch một mình ở các tỉnh miền Trung. “Tôi không đi các địa điểm là khu du lịch mà đến những nơi bình thường để tìm hiểu cuộc sống bình thường của người dân. Mục đích là để học hỏi thêm về cuộc sống người Việt. Tuy rằng đã từng đi du lịch nhiều nơi như Hong Kong, Trung Quốc đại lục, Đài Loan nhưng mỗi khi đến bất cứ nơi nào của Việt Nam, tôi cũng đều có một cảm giác đồng cảm, gắn bó”.

N.A.T. hiện đang ở Đà Nẵng, trong những ngày tới anh sẽ đến thăm Hội An và dự kiến đón giao thừa ở Huế. “Tôi thích những ngày tết ở Việt Nam vì không khí yên ả hơn ngày thường, đặc biệt là so với những ngày giáp tết”.

Tết của vận hội mới

Cũng có những người định kỳ năm nào cũng về Việt Nam đón tết. Anh Hồ Văn Sơn, Việt kiều Mỹ quê ở Đồng Nai, chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi anh về Việt Nam năm nay là nhà cửa được xây dựng nhiều hơn và cao hơn, đường sá to và đẹp hơn những năm trước. Các cửa hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm cũng đa dạng hơn.

Anh cho biết năm nay do Việt Nam vừa gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nên mọi thứ trở nên rộng rãi và dễ dàng hơn trước đây. “Người Việt xa quê như tôi nhận thấy dường như năm nay đất nước chào đón những người con xa xứ về ăn tết rất nồng nhiệt và tốt hơn rất nhiều”. Anh cũng tiết lộ trong thời gian ngắn sắp tới sẽ về lại Việt Nam đầu tư làm ăn, có thể là ngành nhà hàng mà anh đang làm ở Mỹ.

Đối với nhiều Việt kiều, cái tết năm nay có ý nghĩa vô cùng trọng đại, bởi nó đánh dấu một bước chuyển mình vĩ đại của dân tộc, đứng trước những thời cơ mới chưa từng có. “Người ta thường so sánh Việt Nam là con tàu đang ra biển lớn. Thực tế không phải là như vậy. Giờ đây, khi trở thành thành viên WTO, gia nhập sân chơi lớn, VN đã là một phần của biển lớn”, ông Nguyễn Vân Nam, Việt kiều Đức, tiến sĩ luật, giám đốc Công ty luật Nam Hùng, khẳng định.

Theo luật sư Nam, để tiếp nhận kiến thức, công nghệ thế giới, Việt Nam rất cần dựa vào tầng lớp trí thức Việt kiều. “Chỉ đưa ra những chính sách ưu đãi cũng chưa đủ để thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài, bởi điều kiện làm việc tại Việt Nam khó có thể so sánh với nước sở tại", ông Nam nhận định. " Điều quan trọng là hãy tôn trọng và hiện thực hóa những lời khuyên, những lời tư vấn của Việt kiều. Làm như vậy, cho dù không ở Việt Nam, họ vẫn có thể đóng góp được nhiều cho đất nước”.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao