Thứ tư, 7/2/2007, 05:19 GMT+7

'Thời bán hàng bên container ở Nga qua rồi'

Chợ Vòm
Chợ Vòm ở Matxcơva. Ảnh: VCN.

Tham tán công sứ Đại sứ quán Nga tại Hà Nội Igor Khovaev hôm nay khẳng định rằng luật mới về lao động nhập cư không nhằm chống lại người Việt ở Nga, mà chỉ nhằm lập lại trật tự ở các chợ bán lẻ, một việc lẽ ra phải làm từ lâu.
> Sóng gió với người Việt ở Nga

Các chợ bán lẻ của Nga, nơi làm ăn của đa số người nước ngoài, đều trong điều kiện "tồi tệ, không có trật tự và đầy rẫy nhũng nhiễu", ông Khovaev nói qua lời người phiên dịch. Ông khẳng định rằng biện pháp cứng rắn mà chính phủ Nga đang thực hiện là nhằm tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho những người làm ăn hợp pháp, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho họ.

Khovaev cho biết chính phủ Nga sẵn sàng giải quyết những vấn đề liên quan đến lao động Việt Nam tại Nga trên tinh thần hợp tác để tránh ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai nước, trên cơ sở tôn trọng luật pháp Nga. "Nhập gia tùy tục như người Việt Nam vẫn nói", ông dẫn câu thành ngữ bằng tiếng Việt.

Vị tham tán cho rằng hai nước cần thúc đẩy việc xây dựng các trung tâm thương mại Việt Nam tại Nga để người Việt có thể làm ăn hợp pháp. Ông cũng gợi ý rằng Nga hiện thiếu nhiều lao động và người Việt tại Nga có thể tham gia nhiều lĩnh vực khác như dịch vụ.

"Không nên đứng mãi bên container và bán hàng Trung Quốc hoặc Thổ Nhĩ Kỳ chất lượng thấp. Thời đó qua rồi", ông nói.

Chính phủ Nga bắt đầu chiến dịch xiết chặt quản lý hàng triệu lao động nhập cư trái phép bằng một luật mới có hiệu lực từ hôm 15/1, nhằm hạn chế người nước ngoài bán lẻ đồ may mặc và thực phẩm tại các chợ.

Ngọc Sơn

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao