Thứ sáu, 8/12/2006, 09:45 GMT+7

'Người mẫu rượu' ở Thái sắp mất nghề

Bên lề đường Silom đầy khách du lịch, dưới ánh đèn hồng đỏ nhấp nháy phát ra từ dãy tiệm mát xa, một toán thiếu nữ ăn mặc thiếu vải đến mức người ta chẳng cần phải tưởng tượng thêm gì nữa. Các cô đang làm việc.

Panida Pattantrikul là một trong số đó. Giống như hàng nghìn cô gái khác ở Bangkok, thành phố nổi tiếng ăn chơi ở châu Á này, cô sinh viên 22 tuổi đang làm người mẫu quảng cáo sống cho nhãn hiệu rượu mà cô mang trên tấm váy bó sát cơ thể.

Nhưng cái vẻ ngoài đầy khiêu khích của cô có thể sắp bị đem cất đi. Chính quyền Thái Lan đã đưa ra một đạo luật cấm các công ty bia rượu quảng cáo nhãn hàng. Chỉ có logo của các hãng còn được phép trưng ra mà thôi.

"Cho dù tôi ăn mặc thế nào, hay họ cấm quảng cáo thứ này thứ nọ, dân tình vẫn sẽ đi uống rượu", Panida, đang theo học ngành marketing ở đại học Bangkok bằng tiền tự kiếm được, nói. "Nếu chính phủ muốn cấm dân uống bia rượu, họ nên cấm bia rượu".

Một người mẫu cho nhãn sản phẩm ở Thái Lan. Ảnh minh họa của pansia.
Một người mẫu cho nhãn sản phẩm ở Thái Lan. Ảnh minh họa của pansia.

Đó cũng chính là những gì mà các nhà hoạt động xã hội như Vironrong Ratanachaya mong muốn. Lệnh cấm quảng cáo rượu, cùng với các biện pháp bài trừ bài bạc và múa khiêu dâm mới ban hành là nhằm ủng hộ mong muốn của giới trung lưu Bangkok, những người theo Phật giáo và muốn hạn chế những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây.

"Tôi hoàn tòan đồng ý với lệnh cấm", Vironrong nói. "Như thế xã hội Thái sẽ sạch sẽ hơn. Chúng ta bắt đầu với rượu, và sau đó nên thanh toán luôn cả những quảng cáo dầu gội đầu dùng hình ảnh mấy cô gái mặc bikini".

"Những thứ đó là xấu xa và đi ngược tín ngưỡng của người Thái", cô nói thêm.

Năm ngoái, Vironrong đã tham gia chiến dịch phản đối Thai Beverage - hãng bia rượu lớn nhất nước này - niêm yết trên thị trường chứng khoán. Họ coi bia rượu là nguyên nhân kéo giới trẻ vào những cuộc truy hoan túy lúy, xa rời đền chùa, và muốn chính phủ ra tay.

Tuần trước, chính phủ Thái đã đưa ra một đạo luật tăng tuổi được phép uống rượu từ 18 lên 20, và tuyên bố sẽ bỏ tù những người nào quảng cáo sản phẩm bia rượu trên báo in và báo mạng, đài truyền hình, đài phát thanh, hay bất kỳ ấn phẩm nào khác. Luật này sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Các nhà quan sát cho rằng chính quyền đang cố gắng đáp ứng mong muốn của giới trung lưu Bangkok, những người đang lo lắng rằng con cái họ có thể buông mình ngập vào các chốn ăn chơi.

Dù lệnh cấm đã được công bố, một số người tỏ ý nghi ngờ không biết nó có tác dụng gì trên thực tế hay không. Ngay từ năm 1901, một tờ báo Bangkok đã viết rằng: "Chả cần nói thì cũng biết Bangkok là thành phố samshoo (một loại rượu gạo do người Tàu nấu". Và giờ đây, khi samshoo đã biến thành loại whisky Sangsom giá 3 đôla mỗi chai, nhiều người dân vẫn uống như hũ chìm.

Tính trung bình, mỗi người Thái uống 44,8 lít đồ uống có cồn mỗi năm, đứng thứ hai ở châu Á sau Nhật và Hàn Quốc, theo số liệu của Citigroup Investment Research. Con số này gấp 3 lần mức của người Việt Nam và gấp 7 lần người Malaysia.

Vậy thì lệnh cấm quảng cáo nhãn hàng rượu có khiến người Bangkok khô cổ hay không? "Tôi nghĩ là không", Vorathep Rangchaikul, chủ tịch Riche Monde tại Bangkok (chi nhánh của hãng Diageo Plc, sở hữu các nhãn Johnnie Walker, Guinness, và Smirnoff) nói. "Nó cũng sẽ chẳng giảm được mức lạm dụng rượu ở đây".

Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan năm ngoái đã đề nghị tăng thuế đối với rượu và thiết lập thêm các trạm kiểm soát nồng độ cồn trên đường phố. Nhưng thực tế, thuế đánh vào "lao khao" - loại rượu trắng chiếm đến 75% thị phần rượu ở Thái, được tiêu thụ ở nông thôn - lại rất thấp. Ngoài ra, hầu như chẳng ai quảng cáo "lao khao" cả.

"Những nhãn rượu nổi tiếng đã có từ lâu, và hầu hết người đi uống rượu đều đã biết chắc mình sẽ uống gì ngay từ trước khi bước chân vào bar", cô gái quảng cáo rượu Panida nói. "Nhãn rượu in vào trong đầu họ rồi".

T. Huyền (theo CSM)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao