Tổng thống Ai Cập phản đối treo cổ Saddam
 |
| Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Ảnh: AFP. |
Ông Hosni Mubarak cảnh báo việc xử tử cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein sẽ càng nhấn chìm quốc gia Trung Đông này vào bể máu.
"Việc tiến hành bản án này sẽ khiến bạo lực ở Iraq càng bùng nổ", báo chí Ai Cập dẫn lời Mubarak. "Việc treo cổ Saddam sẽ biến Iraq thành những bể máu và càng làm sâu sắc hơn xung đột giữa các sắc tộc và tôn giáo".
Mubarak là tổng thống các nước Ả rập đầu tiên lên tiếng về bản án đối với Saddam Hussein. Lãnh đạo Ảrập Xêút - một nước lớn trong khu vực và là liên minh của Mỹ - không hề bình luận gì về bản án này. Tổng thống Lybia và Syria từ chối đưa ra nhận định cá nhân dù chính phủ Syria cho biết họ phản đối án tử hình vì nó được đưa ra trong thời điểm quân đội Mỹ còn ở Iraq.
Saddam đã kháng án và đang bị xét xử về cáo buộc diệt chủng trong vụ 180.000 người Kurd bị sát hại hồi cuối thập niên 80.
Mubarak lên nắm quyền ở quốc gia Ảrập đông dân nhất kể từ năm 1981. Ông liên tục đưa ra cảnh báo về những căng thẳng trong các quốc gia ở khu vực. Ông và Saddam thường không có chung quan điểm với nhau song năm 1991, Mubarak từng đề xuất cho Saddam sống lưu vong để tránh cuộc chiến vùng Vịnh. Saddam từ chối và Ai Cập đứng về phía Mỹ trong suốt cuộc chiến này.
Mubarak cũng chỉ trích việc Mỹ xâm lược Iraq song lên án Baghdad trong cái ông gọi là sự thất bại của Saddam trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế.
Hải Ninh (theo AP)