Ông Ban Ki-moon đi Bắc Kinh bàn hạt nhân
 |
| Ngoại trưởng Hàn Quốc, Tổng thư ký tiếp theo của Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Ảnh: AP. |
Hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon, người vừa được bầu làm Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc bắt đầu chuyến công du Trung Quốc, với nội dung chính là bàn về vụ thử hạt nhân mới đây của Bình Nhưỡng.
> Ông trùm tình báo Hàn Quốc từ chức
Trước khi lên đường đi Bắc Kinh ông tuyên bố: "Tôi có ý định theo đuổi một vai trò tích cực trong việc tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên".
Ông Ban Ki-moon dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đặc phái viên của Bắc Kinh về Bình Nhưỡng Đường Gia Triền và Bộ trưởng Ngoại giao Lý Triệu Tinh.
Ngoài ra, ông Ban Ki-moon còn có kế hoạch cảm ơn Trung Quốc, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, vì đã ủng hộ ông trong cuộc chạy đua trở thành người thay thế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu khẳng định trước chuyến thăm của ông Ban Ki-moon rằng, Bắc Kinh muốn "củng cố sự hợp tác với Hàn Quốc để hướng tới việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên và xoa dịu căng thẳng hiện nay".
Ông cho biết thêm Trung Quốc hy vọng chuyến thăm của ông Ban Ki-moon có thể giúp "đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và duy trì hòa bình cũng như sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Á".
Tổng thư ký tiếp theo của LHQ Ban Ki-moon hiểu rằng ông cần phải hợp tác với những nước như Trung Quốc trong việc tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề Triều Tiên vì Bắc Kinh là đồng minh và nước viện trợ lớn nhất của Bình Nhưỡng. Ông
Hiện tại ông Ban Ki-moon vẫn giữ chức ngoại trưởng Hàn Quốc và đối mặt với những thách thức từ vụ thử hạt nhân. Sự kiện gây chấn động này hiện vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới Seoul và đến nay đã có 3 thành viên của ủy ban an ninh quốc gia đệ đơn xin từ chức.
Mới đây nhất là trường hợp giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc Kim Seung tuyên bố ý định ra đi vào sáng nay. Trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Lee Jong-seok và Bộ trưởng Quốc phòng Yoon Kwang-ung cũng có quyết định tương tự.
"Chính sách Ánh dương" trong vấn đề Bình Nhưỡng của Tổng thống Roh Moo-hyun đang bị nhiều người Hàn Quốc chỉ trích gay gắt sau vụ thử hạt nhân hôm 9/10. Họ cho rằng, chính phủ đã không có đủ thông tin trước khi vụ thử nguyên tử diễn ra.
Đình Chính (theo BBC, AP)