Mỹ cảnh cáo phe đảo chính Thái Lan
 |
| Binh sĩ Thái Lan tuần tra quanh một ngôi chùa ở Bangkok. Ảnh: AFP. |
Washington hôm nay yêu cầu nhà cầm quyền mới của Thái Lan tránh những động thái mang mục đích chính trị và kêu gọi bầu cử sớm hơn so với thời hạn một năm mà họ đưa ra sau chính biến.
> Vợ Thaksin sang Anh với chồng
Thông điệp này được đưa ra khi các nhà lãnh đạo mới ở Thái Lan thành lập một ủy ban điều tra tài sản của thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra cùng thành viên nội các, thân nhân cũng như khả năng tịch thu tài sản của họ.
Bộ Ngoại giao Mỹ lo rằng những động thái trên có thể mang động cơ chính trị. "Những gì chúng tôi muốn thấy là nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự. Bất cứ cuộc điều tra hay hoạt động nào cũng phải được thực hiện theo pháp luật", phát ngôn viên Ngoại giao Mỹ Tom Casey nói.
Mỹ "theo sát" tình hình ở Thái Lan và sẽ "không hài lòng với bất cứ hành động nào mang động cơ chính trị".
Washington chỉ trích cuộc đảo chính hôm 19/9 và kêu gọi Thái Lan trở lại chính quyền dân sự. Họ cũng đang xem xét lại khả năng hỗ trợ quân sự và nhiều viện trợ khác cho đất nước Chùa Vàng - đồng minh quan trọng ở Đông Nam Á.
Kể từ khi giành chính quyền, nhóm đảo chính đã ban bố một số sắc lệnh như cấm tụ tập thành nhóm trên 5 người, hạn chế báo chí, cắt đặt binh lính ở một số đài truyền hình. Hơn 300 đài phát thanh ở miền bắc - nơi ủng hộ Thaksin - đã bị đóng cửa và các đảng không được họp hành. Casey cho hay giới chức Mỹ đang bàn bạc với những nhà cầm quyền mới của Thái Lan về những hạn chế này.
Washington cũng nhận định việc tổ chức bầu cử là một mốc cần thiết để đưa dân chủ trở lại Thái Lan. "Chỉ thông qua bầu cử mới chứng tỏ các ông đưa Thái Lan chuẩn mực mà trong đó chính quyền đại diện cho nguyện vọng của người dân", Casey nói.
Casey cho hay thay vì bầu cử trong một năm nữa "chúng tôi tin rằng quá trình này nên hoàn tất sớm hơn".
Các chỉ huy quân đội Thái dự kiến bổ nhiệm một thủ tướng trong tuần này.
Hải Ninh (theo AFP)