Bush trấn an người Hồi giáo
 |
| Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi và Tổng thống Bush. Ảnh: AFP. |
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia hôm qua, Tổng thống Bush nhận xét rằng Giáo hoàng đã chân thành khi xin lỗi người Hồi giáo về lời phát biểu trước đó.
“Tổng thống nói rằng Giáo hoàng đã có lời xin lỗi về những nhận xét của mình và tổng thống tin Giáo hoàng rất chân thành”, Dennis Wilder, phụ trách các vấn đề Đông Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Giáo hoàng Benedict nói rằng ông “chân thành xin lỗi” vì đã xúc phạm đến những người Hồi giáo khi trích dẫn một bình luận thời trung cổ nói rằng những lời dạy của đấng tiên tri Mohammed là “độc ác và phi nhân tính”. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hồi giáo chưa hài lòng về lời xin lỗi này, và sự tức giận của người Hồi giáo hiện vẫn còn rất dữ dội.
Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, nước có một cộng đồng Hồi giáo lớn, yêu cầu Benedict rút lại những nhận xét của mình và “không coi nhẹ mức độ phẫn nộ mà lời phát biểu đó đã gây ra”.
Theo Wilder, nhà lãnh đạo Malaysia đã “chấp nhận quan điểm của Tổng thống Bush về chủ đề này”.
M.C. (theo AP)