Israel trao quyền kiểm soát biên giới cho LHQ
Quân đội Do Thái bắt đầu trao quyền kiểm soát các vị trí tại miền nam Libăng cho lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc từ sáng nay, đồng thời tăng tiến độ rút quân ra khỏi khu vực.
 |
| Binh lính Israel trở về từ miền nam Libăng. Ảnh: AP. |
Trong khi đó, chính phủ Libăng hôm qua đã chấp thuận kế hoạch triển khai binh lính gần biên giới Israel lần đầu tiên trong 40 năm. Tuy nhiên, các bộ trưởng vẫn bất đồng xung quanh vấn đề giải giáp vũ khí của Hezbollah. Nhóm Hồi giáo vũ trang khẳng định họ có quyền bảo vệ lãnh thổ Libăng chống lại sự chiếm đóng của Israel.
Quân đội Israel cho biết hơn 50% khu vực tại biên giới mà họ chiếm giữ đã được trao cho UNIFIL - lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế hiện có mặt tại Libăng. Họ nhấn mạnh rằng quá trình này được chia thành nhiều giai đoạn và tiến độ trao trả sẽ phụ thuộc vào quyền hạn của lực lượng Liên Hợp Quốc cũng như khả năng kiểm soát hiệu quả của quân đội Libăng.
Đây là lần đầu tiên Israel trao quyền kiểm soát khu vực biên giới cho Liên Hợp Quốc.
Quân đội Libăng đã tập trung bên bờ phía bắc sông Litani - cách biên giới Israel khoảng 30 km - và sẽ tiến sang bờ phía nam vào sáng nay.
Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an ra lệnh triển khai 15.000 binh sĩ quốc tế tới bổ sung cho 2.000 quân UNIFIL để hỗ trợ 15.000 quân Libăng kiểm soát biên giới.
Israel muốn lực lượng mở rộng của Liên Hợp Quốc giúp họ giám sát khu vực biên giới Libăng để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí từ Iran và Syria vào Libăng cho Hezbollah, Ngoại trưởng Tzipi Livni thông báo sau cuộc thảo luận với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan.
Livni cho biết bà đã thảo luận với Annan về việc thực thi điều khoản "quan trọng" trong nghị quyết 1701: Kêu gọi chính phủ Libăng kiểm soát biên giới để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí cho Hezbollah, cho phép UNIFIL hỗ trợ Beirut.
"Israel tin rằng yêu cầu quân đội Libăng kiểm soát biên giới là chưa đủ", Livni phát biểu. "Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế, hay lực lượng gìn giữ hoà bình mới của Liên Hợp Quốc, sẽ hỗ trợ chính phủ Libăng trong việc kiểm soát biên giới để ngăn chặn Iran và Syria cung cấp vũ khí cho Hezbollah".
Minh Quân (theo AP, Reuters)