'Hội nghị Rome bật đèn xanh cho Israel tiếp tục cuộc chiến'
 |
| Một xe tăng Israel quay trở về nước cùng với hai lá cờ của Libăng và Hezbollah mà họ thu được. Ảnh: Reuters |
Tel Aviv hôm nay khẳng định họ được hội nghị các nước có vai trò quan trọng đối với tình hình xung đột tại Trung Đông cho phép tiếp tục chiến dịch truy quét du kích Hezbollah ra khỏi miền nam Libăng.
"Hôm qua, tại Rome, chúng tôi đã được cộng đồng quốc tế cho phép tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Hezbollah không còn hiện diện tại miền nam Libăng và bị giải giáp", Haim Ramon, Bộ trưởng Tư pháp Israel tuyên bố.
Liên minh châu Âu bác bỏ lời bình luận của ông Ramon, cho rằng ông hiểu sai tuyên bố của hội nghị Rome và kêu gọi Israel chấm dứt tình trạng bạo lực tại Libăng ngay lập tức.
Nhưng khi các máy bay chiến đấu Israel đang thực hiện nhiệm vụ tại miền nam Libăng, nội các nước này đã quyết định sẽ không mở rộng chiến dịch quân sự tại nước láng giềng trong cuộc họp nội các sau khi 9 binh sĩ của họ bỏ mạng trong những cuộc đọ súng ác liệt với du kích Hezbollah hôm thứ tư.
Cũng trong cuộc họp nội các hôm nay, các bộ trưởng Israel đã đồng ý động viên ít nhất 30.000 quân dự bị để bổ sung vào các đơn vị hiện có và "chuẩn bị cho những diễn biến mới".
Ít nhất 9 thường dân thiệt mạng bởi các đợt dội bom của Israel tại miền nam Libăng trong ngày thứ năm. Hezbollah cũng bắn hơn 40 quả đạn pháo vào lãnh thổ Israel.
Bộ Y tế Libăng cho biết số người chết bởi bom đạn Israel có thể lên tới 600 người, trong đó có 414 người được xác nhận là đã chết tính đến hôm nay, số còn lại bị vùi trong các đống đổ nát hoặc mất tích.
Hội nghị đầy sóng gió bàn về cuộc khủng hoảng Trung Đông với sự tham gia của quan chức cao cấp đến từ Mỹ, châu Âu và các nước Ảrập kết thúc hôm thứ tư mà không đưa đến bất cứ hành động cụ thể nào để có thể chấm dứt xung đột tại Libăng.
 |
| Người dân Libăng chạy ra giúp đỡ các nạn nhân trong một đợt không kích của Israel ngày hôm nay. Ảnh: Reuters |
Các cường quốc vẫn chưa thống nhất với nhau cách thức chấm dứt cuộc khủng hoảng quân sự, bất chấp thực tế là số người chết đang tăng lên từng ngày. Libăng đang đối mặt với một thảm hoạ nhân đạo do cơ sở hạ tầng bị tàn phá và hàng trăm nghìn người rời bỏ nhà cửa.
Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, đã khiến các nước Ảrập tức giận khi bác bỏ lời kêu gọi ký kết thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức tại hội nghị Rome. Tại Washington, Tổng thống Bush từ chối lên án những biện pháp mà Israel áp dụng trong chiến dịch chống Hezbollah và chỉ trích gay gắt vai trò của Iran trong "cuộc xung đột đẫm máu".
Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit cho biết các nước Ảrập cảm thấy thất vọng khi hội nghị Rome không đáp ứng được yêu cầu của họ về một thoả thuận ngừng bắn.
Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Javier Solana, tuyên bố khối này sẵn sàng đóng góp lực lượng gìn giữ hoà bình tại Libăng nếu một nghị quyết của Liên Hợp Quốc cho phép điều đó.
Việt Linh (theo AFP)