Thứ năm, 27/7/2006, 11:03 GMT+7

Số phận Saddam Hussein được định đoạt vào tháng 10

Awad al-Bandar
Awad al-Bandar, bị cáo cuối cùng bị xét xử hôm nay. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein sẽ biết ông có bị tuyên án phạm những tội ác chống lại loài người và lĩnh án tử hình hay không vào ngày 16/10, chánh án toà án đặc biệt tuyên bố.

Chánh án Rauf Abdel Rahman khép lại ngày xét xử cuối cùng sau khi các luật sư do toà án chỉ định kết thúc tranh luận bằng tuyên bố bằng quyết định trên.

Saddam và 7 đồng bị cáo - hai người trong số này cũng có thể đối mặt với án tử hình - bị cáo buộc ra lệnh giết chết 148 người tại làng Dujail năm 1982 sau một âm mưu ám sát bất thành nhằm vào nhà cựu lãnh đạo.

Đoàn luật sư biện hộ cho các bị cáo tẩy chay tại phiên xét xử hôm nay với lý do không được bảo đảm an ninh khi tới Baghdad và toà án xét xử không công bằng. Nhưng Rahman đã chỉ định các luật sư thay thế để quá trình xét xử có thể tiếp tục.

Hôm nay, Awad Ahmed al-Bandar, bị cáo cuối cùng được bào chữa, đã bị các nhân viên bảo vệ đẩy trở lại ghế sau khi cựu chánh án toà án Tối cao Iraq đứng dậy phản đối luật sư do toà chỉ định và yêu cầu được tự bào chữa.

Rahman bảo ông "Câm mồm" và al-Bandar giận dữ quát lại: "Nếu ông xử tử tôi thì điều đó tốt hơn những gì ông nói với tôi lúc trước".

Luật sư biện hộ cho Bandar đưa ra lời lẽ tranh luận rất ngắn gọn, cho rằng với tư cách là một chánh án trong toà án dưới thời Saddam, Bandar chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình khi ký lệnh hành quyết những người dân tại Dujail.

"Ông ấy chỉ là một người làm việc theo luật pháp thời đó và tất cả các bị can đều được đưa đến toà án một cách hợp pháp", luật sư này nói.

Trong khi chờ đợi phán quyết của toà án trong vụ thảm sát tại Dujail, sự chú ý của dư luận sẽ chuyển sang phiên toà xét xử vai trò của Saddam trong chiến dịch tàn sát người Kurd trong những năm đầu thập kỷ 80 vào ngày 21/8 tới.

Saddam không có mặt trong phiên xử hôm nay. Trong phiên xử hôm qua, ông không chấp nhận luật sư do toà án đặc biệt chỉ định và yêu cầu được xử bắn nếu bị khép vào tội chết.

Việt Linh (theo AFP)

 
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao